HLV Troussier chốt 23 cầu thủ sang Qatar dự U23 Doha Cup

(VOH) - HLV Philippe Troussier đã loại 11 cầu thủ từ danh danh sách 34 cầu thủ U23 Việt Nam đang tập trung để chuẩn bị cho giải bóng đá quốc tế U23 Doha Cup 2023 tại Qatar.

Trước khi hướng đến mục tiêu bảo vệ tấm HCV bóng đá nam tại SEA Games 32, U23 Việt Nam sẽ tham dự giải bóng đá quốc tế U23 Doha Cup 2023. Giải đấu sẽ là bài kiểm tra quan trọng đối với thầy trò HLV Philippe Troussier.

Sau thời gian quan sát và đánh giá chất lượng từng cầu thủ, HLV người Pháp đã chốt danh sách từ 34 xuống còn 23 cầu thủ để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới tại Qatar. 11 cầu thủ không được chọn sẽ phải nói lời chia tay.

HLV Troussier chốt 23 cầu thủ sang Qatar dự U23 Doha Cup
HLV Troussier chốt 23 cầu thủ sang Qatar dự U23 Doha Cup.

Các cầu thủ phải nói lời chia tay là Hồ Khắc Lương (SLNA), Phạm Đình Duy (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội), Trần Mạnh Quỳnh (SLNA), Nguyễn Ngọc Thắng (HLHT), Phạm Văn Hữu (SHB Đà Nẵng), Trần Trung Kiên (HAGL), Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hóa), Nguyễn Nam Trường (Hòa Bình), Nguyễn Hữu Nam (Viettel) và Nguyễn Đình Sơn (Nam Định).

Xem thêm: Thắng trận đầu dưới thời HLV Troussier, U23 Việt Nam hướng đến Doha Cup

Trong đợt tập trung này, HLV trưởng người Pháp đã gọi bổ sung 6 cầu thủ từ U20 Việt Nam gồm Nguyễn Đức Việt, Nguyễn Văn Trường, Khuất Văn Khang, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thanh Nhàn và Huỳnh Văn Đến.

Trong số 11 cầu thủ này có một số gặp chấn thương nên buộc phải lỡ hẹn. Đáng tiếc nhất là chân sút Nguyễn Văn Tùng, cầu thủ từng chơi rất hay tại VCK U23 châu Á 2022. Anh đã gặp chấn thương phần mềm.

Văn Tùng dự kiến sẽ mất khoảng vài tuần để điều trị. Cũng vì lý do này mà cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC đã không thể tham gia trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và Phú Thọ diễn ra cách đây vài ngày.

HLV Troussier chốt 23 cầu thủ sang Qatar dự U23 Doha Cup
Tiền đạo Nguyễn Văn Tùng chia tay U23 Việt Nam đáng tiếc.

Đây là trung phong hứa hẹn của bóng đá Việt Nam, từng cùng U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2022, giành HCV SEA Games 31 và chơi rất hay tại VCK U23 châu Á 2022. Việc thiếu vắng chân sút sinh năm 2001 sẽ là tổn thất rất lớn của U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam đang tập trung trong giai đoạn trung thứ 3 dưới thời HLV Philippe Troussier. Trước mắt toàn đội là giải bóng đá quốc tế U23 Doha Cup 2023 tại Qatar sau khi khép lại đợt tập trung này. 

Toàn đội sẽ tập thêm 2 buổi nữa tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi lên đường sang Qatar tham dự giải. Các đội U23 cùng tham gia giải đấu này gồm Thái Lan, Iraq, UAE, Kuwait, Kyrgyzstan, Oman, Ả-Rập Xê-Út, Hàn Quốc và chủ nhà Qatar.

Các đội được chia cặp để đá 2 trận tại vòng bảng, sau đó sẽ phân hạng dựa trên thành tích để xếp cặp đấu ở lượt cuối cùng. U23 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp U23 Iraq vào lúc 02h45 rạng sáng 23/3 và vào lúc 00h30 rạng sáng ngày 26/3 sẽ đối đầu với U23 UAE.

HLV Troussier chốt 23 cầu thủ sang Qatar dự U23 Doha Cup
Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại U23 Doha Cup 2023.