Kết quả Ngoại hạng Anh 7/3: Man City vững ngôi đầu, MU rời Top 4

(VOH) - Manchester United đã có một màn trình diễn vô cùng nhạt nhòa ở trận Derby Manchester đồng thời nhận về thất bại 1-4 trước Man City, qua đó chính thức bị Arsenal đẩy khỏi Top 4.

Man City củng cố ngôi đầu và đẩy MU khỏi Top 4

Bước vào trận đấu điểm vòng 28 Premier League, Manchester United không có sự phục vụ của Cristiano Ronaldo do chấn thương. Tuy nhiên, ngay cả khi có CR7, Quỷ đỏ cũng khó thoát khỏi một trận thua bẽ bàng nữa trước người hàng xóm ở mùa giải năm nay.

Với lợi thế sân nhà, Man City đã dồn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên và khiến hàng thủ của Man United chóng mặt. Ngay phút thứ 5, đội chủ nhà đã có được bàn mở tỷ số. Sau một loạt các tình huống phối hợp bên cánh trái, Bernardo nhanh chân trả ngược ra cho De Bruyne dứt điểm chuẩn xác đánh bại De Gea.

Man City củng cố ngôi đầu và đẩy MU khỏi Top 4 - Arsenal vươn lên thứ 4 trên BXH
Man City củng cố ngôi đầu và đẩy MU khỏi Top 4.

Bị dẫn bàn sớm, MU không hề nao núng và vẫn kiên trì với cách chơi phòng ngự phản công của mình. Phút 22, Manchester United triển khai phản công 1 chạm bên phần sân nhà xé toang hàng phòng ngự Man City. Sancho thoát xuống đi bóng từ bên cánh vào trong rồi tung cú sút cứa lòng vào góc lưới trước sự bay người bất lực của Ederson. 1-1 cho đội khách.

Nhưng đó là tất cả những gì Quỷ Đỏ làm được trong trận đấu này. Phút 28, đội chủ nhà nhanh chóng tái lập việc dẫn bàn, nhờ bàn thắng thứ hai của cá nhân De Bruyne.

Sang hiệp 2, MU bế tắc cùng cực, gần như không thể lên bóng, trong khi MC đá như đi dạo nhưng vẫn đủ có thêm 2 bàn thắng nữa. Đầu tiên, De Bruyne dàn xếp tình huống đá phạt góc đẳng cấp để Mahrez nâng cách biệt lên 3-1, trước khi chính ngôi sao người Algeria ấn định chiến thắng tưng bừng cho Man xanh ở phút bù giờ thứ 2.

Với tỉ số 1-4, MU thua tâm phục khẩu phục cả hai lượt trận ở mùa giải này trước Man City (lượt đi thua 0-2). Man City củng cố ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng Anh mùa này với 69 điểm sau 28 trận, hơn đội đứng thứ 2 Liverpool 6 điểm nhưng đang đá nhiều hơn đối thủ này 1 trận. Trong khi đó, MU chính thức bật khỏi Top 4.

Arsenal trở lại Top 4 Ngoại hạng Anh

Ngay giây thứ 17, tiền đạo Dennis của Watford đã đưa được bóng vào lưới Arsenal song bàn thắng của đội chủ nhà không hợp lệ. Thoát thua sớm, “Pháo thủ” chơi hay hơn và có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 5. Saka kiến tạo để Odegaard lập công, đưa đội khách vượt lên.

Song lợi thế của Arsenal nhanh chóng bị san lấp sau tuyệt phẩm ở phút 11 của Cucho Hernandez. Nhưng đây là một hiệp đấu tuyệt hay của các cầu thủ trẻ bên phía Arsenal. Phút 30, Saka tung ra cú đá không thể cản phá để đưa các học trò HLV Mikel Arteta vượt lên một lần nữa.

Man City củng cố ngôi đầu và đẩy MU khỏi Top 4 - Arsenal vươn lên thứ 4 trên BXH
Arsenal trở lại Top 4 Ngoại hạng Anh.

Hiệp 2 tiếp tục là một màn rượt đuổi hấp dẫn. Phút 52, Gabriel Martinelli giúp Arsenal gia tăng cách biệt. Nhưng sự hớ hênh của hàng thủ khiến đội bóng của HLV Arteta thủng lưới bàn thứ hai ở phút 87, sau pha lập công của Moussa Sissoko.

Dù vậy, tỷ số 3-2 nghiêng về Arsenal được bảo toàn đến hết trận. Kết quả này giúp "Pháo thủ" trở lại top 4 Ngoại hạng Anh với 48 điểm, hơn MU 1 điểm và đá ít hơn 3 trận.

Báo chí Anh nói gì về việc đăng cai EURO 2028?

Trong năm 2021 có thể nói nước Anh đã có 1 kỳ Euro 2020 thành công cả trên phương diện thành tích thi đấu và cả tư cách là nước đồng chủ nhà. Với kinh nghiệm cũng như uy tín có được từ sự kiện Euro 2020, nước Anh tiếp tục giành quyền đăng cai 1 ngày hội bóng đá lớn này.

Tờ The Scottish Sun trong ngày 5/3 đã có bài đăng với dòng tít: "Bóng đá đã trở về nhà, Euro 2028 sẽ được tổ chức tại Anh và Ireland". Trang báo điện tử này cho biết thêm để có được thành công trên, 2 nước đồng chủ nhà này đã phải từ bỏ kế hoạch đăng cai World Cup 2030.

Man City củng cố ngôi đầu và đẩy MU khỏi Top 4 - Arsenal vươn lên thứ 4 trên BXH
Báo chí Anh nói gì về việc đăng cai EURO 2028?

Theo UEFA, trong các ứng cử viên đăng cai làm chủ nhà Euro 2028, chỉ có Anh và Ireland là đủ điều kiện về cơ sở vật chất cũng như là kinh tế để tổ chức kỳ Euro trọn vẹn nhất.

Trang báo điện tử của tờ Daily Mail là tờ Mail Online cũng có bài đăng với dòng tít tương tự. Trang báo điện từ này thì thông tin cụ thể hơn đôi chút - đó là Euro 2028 sẽ được tổ chức với 32 đội thay vì 24 đội như trước. Vì thế nên chủ nhà sẽ phải có ít nhất là 12 sân vận động có thể đón tối thiểu là 30.000 khán giả vào sân theo dõi trực tiếp.

Về vấn đề này, các sân của Anh hoàn toàn đủ khả năng, nhưng 1 vài SVĐ tại Ireland vẫn chưa đạt được tiêu chuẩn này và sẽ cần phải nâng câp sức chứa. VD tiêu biểu là sân Windsor Park tại thành phố Belfast chỉ có sức chứa khoảng 18.500 người.