Ligue 1 sau vòng 28: PSG bất ổn | Lộ diện những chân sút ấn tượng

(VOH) - PSG đã phải nhận trận thua thứ 4 từ đầu mùa tại Ligue 1 2022/23; Các chân sút hứa hẹn đang lộ diện tại giải bóng đá cấp độ cao nhất nước Pháp.

PSG tiếp đón đội khách Rennes ở vòng 28 Ligue 1 với tâm lý thoải mái khi đây là đấu trường duy nhất còn lại của thầy trò HLV Christophe Galtier ở mùa giải này và họ đang hơn đội xếp thứ hai là Marseille tới 10 điểm trên bảng xếp hạng.

Bộ đôi ngôi sao Lionel Messi và Kylian Mbappe tiếp tục ra sân trong đội hình xuất phát, giúp đội chủ nhà có khởi đầu ấn tượng khi liên tục tạo ra sức ép lớn về phía khung thành đối phương.

Ligue 1 sau vòng 28: PSG bất ổn | Lộ diện những chân sút ấn tượng
PSG thua sốc - Ảnh: internet

Nhưng trong một ngày thi đấu kém duyên, PSG đã không một lần đưa bóng vào lưới đối thủ. Chưa dừng lại ở đó, họ còn nhận 2 bàn thua ở trận đấu này.

Trận thua này không làm thay đổi ngôi đầu bảng của PSG nhưng khoảng cách với đội nhì bảng Marseille (thắng Reim 2-1) đã bị rút ngắn xuống còn 7 điểm.

Xem thêm: Song sát im tiếng, PSG thêm một lần nữa ôm hận trước Rennes

Kể từ sau World Cup, PSG đã thua đến 7 trong 18 trận ở mọi đấu trường. Đội bóng thành Paris bị loại tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia Pháp (bởi Marseille) và cũng bị đá văng khỏi Champions League (bởi Bayern).  

Ở trong nước, PSG thua 4 trận trước các đối thủ thuộc nhóm dự cúp châu Âu (Lens, Monaco và 2 trận thua Rennes). Đội bóng toàn sao này đã khuỵu gối trong các trận cầu thượng đỉnh.

Giờ thì PSG và HLV Galtier sẽ sống mòn cho tới hết mùa giải trước khi một cuộc cải tổ bắt đầu. Lúc đó số phận của Galtier và thậm chí cả Messi có lẽ sẽ không còn thuộc về Paris.

Ligue 1 sau vòng 28: PSG bất ổn | Lộ diện những chân sút ấn tượng
 Balogun liên tục ghi bàn ở Pháp - Ảnh: internet

Trong trận thua của Reim trước Marseille. Folarin Balogun đã trở thành cầu thủ trẻ nhất chạm mốc 17 bàn trong mùa giải đầu tiên tại Ligue 1 kể từ năm 1956. Tiền đạo này gia nhập Reims từ Arsenal dưới dạng cho mượn.

Trước đó, cầu thủ trẻ nhất ghi được nhiều bàn thắng như vậy trong mùa giải đầu tiên ở giải đấu hàng đầu nước Pháp là Hassan Akesbi, cho Nimes, cách đây 67 năm.

Ligue 1 sau vòng 28: PSG bất ổn | Lộ diện những chân sút ấn tượng
Lois Openda đã có 14 bàn mùa này, nhiều nhất với một cầu thủ Lens trong 25 năm qua sau vòng 28 Ligue 1 - Ảnh: internet

Ligue 1 mùa này đã liên tục cho ra mắt những chân sút hiện tượng. Sau Folarin Jerry Balogun của Reims, Teremas Igobor Moffi của Lorient - những người đã ghi lần lượt 16 và 15 bàn ở Ligue 1 2022/23.

Giờ đây đến lượt Mouhamadou Habibou Diallo của Strasbourg và bây giờ là Openda. Cầu thủ sinh năm 2000 này thực sự có một mùa giải rất ấn tượng tại đội bóng phía Bắc Pháp. Việc Lens tạm thời vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH có công rất lớn của Openda.

Trước khi nổ súng vào lưới Clermont 3 lần ở vòng 27 rồi Angers 2 lần ở vòng 28, Openda trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp không ghi bàn tại Ligue 1 (13 trận trên mọi đấu trường).

BXH LIGUE 1 2022/23

Hạng

Đội

Trận

Điểm

1

PSG

28

66

2

Marseille

28

59

3

Lens

28

57

4

Monaco

28

54

5

Rennes

28

50

6

Lille

28

49

7

Nice

28

44

8

Lorient

28

44

9

Reims

28

43

10

Lyon

28

41

11

Montpellier

28

36

12

Toulouse

28

35

13

Clermont

28

34

14

Nantes

28

30

15

Strasbourg

28

26

16

Brest

28

24

17

Auxerre

28

23

18

Troyes

28

21

19

Ajaccio

28

21

20

Angers

28

10