Mở tiệc 11 bàn trước Singapore, U20 nữ Việt Nam dẫn đầu bảng F

(VOH) - U20 nữ Việt Nam sáng cửa đi tiếp tại bảng F vòng loại 1 U20 châu Á nữ 2024 khi có được chiến thắng đậm trước U20 nữ Singapore ở lượt trận thứ hai.

Ở lượt trận ra quân bảng F vòng loại 1 U20 châu Á nữ 2024, chủ nhà U20 nữ Việt Nam đã có chiến thắng dễ trước U20 nữ Indonesia. Thầy trò HLV Akira Ijiri bước vào lượt trận thứ hai gặp U20 Singapore.

Trước đối thủ được đánh giá yếu hơn về trình độ chuyên môn, không khó để U20 nữ Việt Nam có được chiến thắng hủy diệt 11-0. Ở trận đấu còn lại, U20 nữ Ấn Độ đè bẹp U20 nữ Indonesia 6-0.

Mở tiệc 11 bàn trước Singapore, U20 nữ Việt Nam dẫn đầu bảng F
U20 nữ Việt Nam mở tiệc 11 bàn trên sân nhà trước Singapore.

Sau hai lượt trận đầu tiên, U20 nữ Việt Nam dẫn đầu bảng F. Có cùng 6 điểm như Ấn Độ nhưng hơn về hiệu số (+14 và +13). Ở lượt trận cuối, U20 nữ Việt Nam sẽ tranh tấm vé duy nhất đi tiếp với U20 nữ Ấn Độ. Trận đấu diễn ra lúc 18h00 ngày 11/3.

Ở trận đấu với U20 nữ Singapore, U20 nữ Việt Nam nhanh chóng làm chủ thế trận, đồng thời ghi 4 bàn chỉ sau 26 phút. Ngọc Minh Chuyên (2' và 26') và Tạ Thị Thuỷ (11' và 14') cùng lập cú đúp.

Bước sang hiệp 2, U20 nữ Việt Nam tiếp tục áp đảo bất chấp HLV Ijiri thực hiện nhiều sự thay đổi về nhân sự, còn U20 nữ Singapore cho thấy sự sa sút rõ rệt về thể lực, tinh thần.

Kết quả, 7 bàn thắng xuất hiện ở hiệp đấu này, trong đó Minh Chuyên ghi thêm 3 bàn (56', 69', 90') để hoàn tất cú "repoker", Hải Yến lập cú đúp (47', 64'), bên cạnh những pha lập công của Nhật Lan (54'), Hoàng Vân (87').

Vòng loại U20 nữ châu Á 2024 bao gồm 2 vòng, vòng 1 diễn ra từ 4/3 đến 12/3, vòng 2 diễn ra từ 3/6 đến 11/6.  

 

Ở vòng loại đầu tiên, 31 đội chia làm 8 bảng đấu (7 bảng có 4 đội, 1 bảng có 3 đội) thi đấu vòng tròn một lượt chọn ra 8 đội dẫn đầu mỗi bảng bước vào vòng loại thứ 2.

 

Đến vòng loại tiếp theo, 8 đội chia làm 2 bảng tiếp tục thi đấu. 2 đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự vòng chung kết U20 châu Á 2024, diễn ra từ 3/3/2024 tới 16/3/2024 tại Uzbekistan.

 

Trước đó, 4 đội giành quyền vào thẳng vòng chung kết gồm chủ nhà Uzbekistan, 3 đội có thành tích cao nhất ở giải đấu trước vào năm 2019 là Nhật Bản (đương kim vô địch), CHDCND Triều Tiên (á quân) và Hàn Quốc (hạng 3).