U20 nữ Việt Nam hạ đẹp Indonesia ngày ra quân

(VOH) - Các cô gái U20 nữ Việt Nam đã có chiến thắng dễ ngày ra quân bảng F vòng loại 1 U20 châu Á nữ 2024 trước U20 nữ Indonesia.

Hoàng Vân, Ngọc Anh và Vũ Thị Hoa đã tỏa sáng giúp U20 nữ Việt Nam giành thắng lợi 3-0 ở ngày ra quân vòng loại 1 U20 châu Á nữ 2024 trước U20 nữ Indonesia. Đây là khởi đầu hoàn hảo của thầy trò HLV Akira Ijiri.

Tại vòng loại 1 U20 châu Á nữ 2024, U20 nữ Việt Nam nằm ở bảng F cùng Indonesia, Ấn Độ và Singapore. Tại vòng loại này, 31 đội tuyển được chia vào 8 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, xác định 8 đội nhất bảng sẽ đi tiếp vào vòng loại 2.

Tại đây các đội sẽ tiếp tục cùng tranh tài với 4 đội trong đó gồm nước chủ nhà của vòng chung kết Uzbekistan và 3 đội có thành tích xuất sắc nhất kể từ vòng chung kết năm 2019 (diễn ra tại Thái Lan) gồm đương kim vô địch Nhật Bản, Triều Tiên và Hàn Quốc.

U20 nữ Việt Nam hạ đẹp Indonesia ngày ra quân 1
U20 nữ Việt Nam hạ đẹp Indonesia ngày ra quân.

U20 nữ VIệt Nam được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn ở trận ra quân, bởi bóng đá nữ “xứ vạn đảo” đang có nhiều tiến bộ trong thời gian gần đây. Nhưng thầy trò HLV Akira Ijiri vẫn được đánh giá cao hơn và sớm chứng tỏ sức mạnh của mình ngay phút thứ 2.

Từ nỗ lực tranh chấp bóng của Minh Chuyên, Hoàng Vân tận dụng cơ hội dứt điểm ở cự ly gần mở tỷ số trận đấu cho U20 nữ Việt Nam. Đến phút thứ 8, thủ môn U20 nữ Indonesia mắc sai lầm và Ngọc Anh đã tận dụng thời cơ để nâng tỷ số lên 2-0.

Bàn thắng thứ 3 của các cô gái áo đỏ đến từ phút 37, khi các cầu thủ U20 Indonesia phạm lỗi với U20 Việt Nam. Trọng tài sau đó đã cho đội chủ sân hưởng 1 quả phạt đền. Vũ Thị Hoa sau đó đã không bỏ lỡ cơ hội nâng tỉ số lên 3-0 cho U20 nữ Việt Nam.

Sang đến hiệp 2, U20 Việt Nam có thêm nhiều cơ hội ghi bàn nhưng đều không tận dụng thành công. Chung cuộc thầy trò HLV Akira Ijiri giành chiến thắng chung cuộc 3-0.

Ở trận đấu còn lại của bảng F, U20 nữ Ấn Độ có màn ra quân không thể ấn tượng hơn khi có chiến thắng đậm 7-0 trước U20 nữ Singapore. Như vậy, U20 nữ Ấn Độ là đội dẫn đầu bảng F sau lượt trận đầu tiên, bằng điểm với U20 nữ Việt Nam nhưng hơn về chỉ số phụ.

Ở trận đấu tiếp theo, U20 nữ Việt Nam gặp U20 nữ Singapore còn U20 nữ Ấn Độ chạm trán U20 nữ Indonesia.