Ông lão 92 tuổi chạy 60m gần 11 giây | Cụ bà 95 tuổi giành 3 HCV

(VOH) - Ông Hiroo Tanaka 92 tuổi xuất sắc về nhất nội dung 60m để giành chức vô địch thế giới nhóm tuổi trên 90; Cụ bà 95 tuổi Bhagwan Devi Dagar giành 3 HCV tại World Masters Athletics 2023.

Ông Hiroo Tanaka 92 tuổi người Nhật Bản đã về nhất nội dung chạy 60m nam nhóm tuổi trên 90 tại Giải điền trong nhà vô địch thế giới World Masters Athletics 2023 đang diễn ra tại Torun (Ba Lan) với thành tích 10,95 giây.

Tanaka không phải là người xuất phát đầu tiên, nhưng có khả năng tăng tốc ấn tượng. Cụ ông 92 tuổi bỏ xa các đối thủ hơn 15m. Thành tích của cụ ông người Nhật Bản chỉ chênh 4% giây so với kỷ lục 10,91 giây năm 2002 của VĐV người Italia, Vittorio Colo.

Chạy 60m gần 11 giây, ông lão 92 tuổi vô địch thế giới.

Về thứ nhì ở nội dung này là VĐV nước chủ nhà Ba Lan Wierzchowski với 13,41 giây, trong khi VĐV người Hy Lạp, Chatziemmanouil giành huy chương đồng với thành tích 13,49 giây.

Đọc thêm: Indonesia chính thức không còn là chủ nhà U20 World Cup 2023

Tanaka lớn lên ở thành phố Aomori, Nhật Bản. Ông là giáo viên tiểu học về hưu. Ngoài chạy nước rút, ông còn chơi các môn đi bộ, chạy marathon, leo núi, trượt tuyết và bơi. Khi muốn giải trí, ông thường chơi cờ vây và mạt chược.

Tanaka bắt đầu thi đấu từ 60 tuổi. Năm 2017, ông lập hai kỷ lục chạy 60m và 200m tại World Masters Athletics trong nhà ở Daegu, Hàn Quốc, dành cho VĐV từ 80 đến 90 tuổi. Một năm sau đó, ông giành HC vàng chạy 100m tại World Masters Athletics ngoài trời ở Malaga, Tây Ban Nha.

Ông lão 92 tuổi chạy 60m gần 11 giây | Cụ bà 95 tuổi giành 3 HCV
Cụ bà 95 tuổi giành 3 HCV tại World Masters Athletics 2023 - Ảnh minh họa

Cũng tại giải đấu này, cụ bà 95 tuổi Bhagwan Devi Dagar của Ấn Độ đã giành ba huy chương vàng. Bà về nhất ở nội dung 60m, ném bóng và ném đĩa.

Đây không phải là lần đầu tiên vận động viên lớn tuổi này mang về vinh quang cho Ấn Độ trên đấu trường quốc tế. Vào tháng 7 năm ngoái, bà đã giành được ba huy chương tại World Masters Athletics 2022 được tổ chức ở Tampere, Phần Lan.

Trong cuộc thi đó, bà đã giành được huy chương vàng ở nội dung 100m và huy chương đồng ở mỗi nội dung ném bóng và ném đĩa.