Qatar: 8 sân vận động diễn ra World Cup 2022 được chấm 5 sao, đẹp choáng ngợp

(VOH) - Các trận đấu World Cup 2022 sẽ diễn ra tại 8 sân vận động trải khắp 5 thành phố của Qatar. Các sân vận động này đều được thiết kế đẹp lộng lẫy và choáng ngợp.

8 sân vận động diễn ra World Cup 2022
8 sân vận động diễn ra World Cup 2022

FIFA World Cup 2022 sẽ khai mạc tại Qatar vào ngày 20/11 tới. Các trận đấu sẽ diễn ra tại 8 sân vận động trải khắp 5 thành phố của Qatar. Các sân vận động đều nằm trong bán kính 55 km từ trung tâm thủ đô Doha.

Theo FIFA, các sân vận động được chỉ định cho các trận đấu của World Cup là: Sân vận động Lusail Iconic ở Lusail; Sân vận động Al Bayt ở Al Khor; Sân vận động Al Janoub ở Al Wakrah; Sân vận động Ahmad Bin Ali, Sân vận động Quốc tế Khalifa và Sân vận động Education City ở Al Rayyan; Sân vận động 974 và Sân vận động Al Thumama ở Doha.

Ngoại trừ Sân vận động Quốc tế Khalifa, tất cả các sân vận động khác đều được xây dựng trong ba năm qua để phục vụ cho FIFA World Cup và tất cả các sân này đều nhận được đánh giá 5 sao từ Hệ thống Đánh giá Bền vững Toàn cầu.

Sân vận động Lusail Iconic

Sân vận động Lusail Iconic là sân diễn ra 10 trận đấu bao gồm cả trận chung kết của FIFA World Cup 2022.

Đây là sân vận động lớn nhất của Qatar với sức chứa hơn 80.000 người – tọa lạc tại thành phố Lusail, cách trung tâm Doha khoảng 20km.

Sân vận động Lusail Iconic
Sân vận động Lusail Iconic
Sân vận động Lusail Iconic
Mặt ngoài của sân vận động Lusail Iconic lấy cảm hứng thiết kế từ họa tiết trang trí Ả Rập và Hồi giáo
Sân vận động Lusail Iconic
Bên trong sân vận động Lusail Iconic

Quy mô và kiến ​​trúc của sân vận động vô cùng hoành tráng. “Thiết kế mặt ngoài của Lusail Iconic là các họa tiết trang trí phức tạp trên đồ dùng (bát, bình) đặc trưng cho thời kỳ vàng son của nghệ thuật và nghề thủ công của thế giới Ả Rập và Hồi giáo” – theo trang web của FIFA.

Sân vận động Al Bayt

Sân vận động Al Bayt sẽ diễn ra tổng cộng 9 trận đấu FIFA World Cup 2022, trong đó có trận khai mạc giữa Qatar và Ecuador.

Sân vận động Al Bayt có diện tích rộng hơn 30 sân bóng đá và có sức chứa 60.000 người. Đây là sân vận động lớn thứ nhì - sau Lusail Iconic.

Sân vận động Al Bayt
Sân vận động Al Bayt
Sân vận động Al Bayt
Sân vận động Al Bayt nằm kế bên sa mạc
Sân vận động Al Bayt
Bên trong sân vận động Al Bayt

Sân vận động Al Bayt được thiết kế để mô phỏng lại bayt al sha’ar - những chiếc lều được sử dụng bởi những người dân du mục Qatar. Thiết kế sáng tạo của nó gợi nhớ đến loại vải mềm mại được sử dụng để làm những chiếc lều truyền thống này.

Sân vận động Al Janoub

Sân vận động Al Janoub sẽ tổ chức 7 trận đấu trong khuôn khổ FIFA World Cup (6 trận đấu vòng bảng cùng 1 trận đấu Vòng 1/16).

Sân vận động này có sức chứa 40.000, mái che có thể thu (có nghĩa là sân có thể được sử dụng quanh năm).

Sân vận động Al Janoub
Sân vận động Al Janoub
Sân vận động Al Janoub
Sân vận động Al Janoub lấp lánh về đêm
Sân vận động Al Janoub
Bên trong sân vận động Al Janoub

Thiết kế mang tính tương lai của sân vận động Al Janoub thực sự là điểm nhấn cho những cánh buồm của những chiếc thuyền dhow truyền thống của Qatar.

Sân vận động Ahmad Bin Ali

Sân vận động Ahmad Bin Ali được xây dựng đặc biệt cho FIFA World Cup Qatar 2022 và thay thế sân vận động cũ từng tồn tại ở vị trí đó.

Sân có sức chứa 40.000 người – sẽ tổ chức 6 trận đấu vòng bảng cùng 1 trận đấu Vòng 1/16.

Sân vận động Ahmad Bin Ali
Sân vận động Ahmad Bin Ali về đêm
Sân vận động Ahmad Bin Ali
Sân vận động Ahmad Bin Ali
Sân vận động Ahmad Bin Ali
Bên trong sân vận động Ahmad Bin Ali

Sân vận động nằm ở rìa của một sa mạc, phản chiếu những cồn cát nhấp nhô.

Sân vận động quốc tế Khalifa

Tổng cộng 8 trận đấu của World Cup sẽ diễn ra tại Sân vận động Quốc tế Khalifa (6 trận đấu vòng bảng, 1 trận đấu Vòng 1/16 và 1 trận play-off tranh hạng ba)

Sân vận động Quốc tế Khalifa có 40.000 chỗ ngồi - được xây dựng vào năm 1976, từng tổ chức Đại hội thể thao châu Á, Cúp vùng Vịnh Ả Rập và một số giải đấu khác.

Sân vận động Quốc tế Khalifa
Sân vận động Quốc tế Khalifa về đêm
Sân vận động Quốc tế Khalifa
 
Sân vận động Quốc tế Khalifa
Bên trong sân vận động Quốc tế Khalifa

Sân vận động Education City

Sân vận động Education City sẽ tổ chức tổng cộng 8 trận đấu, trong đó có trận đấu vòng tứ kết của FIFA World Cup 2022.

Sân vận động Education City còn được gọi là Sân vận động Qatar Foundation – được xây dựng “dựa trên lịch sử phong phú của kiến ​​trúc Hồi giáo, pha trộn với nét hiện đại nổi bật” và mặt tiền có thiết kế hình học.

Sân vận động Education City
Sân vận động Education City
Sân vận động Education City
Sân vận động Education City khi lên đèn
Sân vận động Education City
Bên trong sân vận động Education City

Sân vận động 974

Sân vận động 974 – sân vận động ấn tượng nhất - lấy tên từ 974 container tái chế được sử dụng trong quá trình xây dựng.

Đây là địa điểm thi đấu tạm thời đầu tiên trong lịch sử của FIFA World Cup và có sức chứa tới 40.000 người. Tổng cộng sẽ có 7 trận đấu diễn ra tại đây. Sau khi World Cup kết thúc, sân vận động sẽ được tháo dỡ.

Sân vận động 974
Sân vận động 974 về đêm
Sân vận động 974
Sân vận động 974 được làm từ các container
Sân vận động 974
Bên trong sân vận động 974

Sân vận động Al Thumama

Sân vận động Al Thumama có sức chứa 40.000 người – là nơi sẽ diễn ra 8 trận đấu FIFA World Cup 2022.

Thiết kế của sân được lấy cảm hứng từ gahfiya - một chiếc mũ dệt truyền thống được nam giới và trẻ em trai trên khắp Trung Đông đeo, biểu tượng của sự độc lập và phẩm giá.

Sân vận động Al Thumama
Sân vận động Al Thumama
Sân vận động Al Thumama
Sân vận động Al Thumama
Sân vận động Al Thumama
Bên trong sân vận động Al Thumama