Ra mắt MV ca nhạc “Hãy tỏa sáng” - ca khúc chính thức SEA Games 31

(VOH) - “Những giọt mồ hôi và những giọt nước mắt rơi, những đau đớn phải chịu đựng trong quá khứ, là điểm tựa để chúng ta tỏa sáng cho hiện tại và tương lai”.

Đó chính là thông điệp với những nỗ lực phấn đấu để tỏa sáng của MV ca nhạc ca khúc chính thức của SEA Games 31 “Hãy tỏa sáng” (Let’s Shine) vừa chính thức ra mắt tối 18/4.

Lần đầu tiên trong lịch sử Thể thao Việt Nam, ca khúc chính thức được đầu tư sản xuất MV công phu, hoành tráng. Hãy tỏa sáng” (Let’s shine) do nhạc sĩ Huy Tuấn sáng tác được Ban tổ chức SEA Games 31 lựa chọn là ca khúc chính thức của Đại hội nói về những con người sinh ra với một sứ mệnh vươn tới những đỉnh cao, bỏ lại những khó khăn, nhọc nhằn trên hành trình chinh phục bằng sự đam mê và nghị lực phi thường, trong vòng tay bè bạn và tình hữu nghị. Họ cùng nhau tỏa sáng trong bầu không khí tưng bừng, thân thiện của nước chủ nhà Việt Nam.

MV ca nhạc “Hãy tỏa sáng” - ca khúc chính thức SEA Games 31 

Ngay khi công bố, bản thu âm “Let’s Shine” đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ trong nước và đặc biệt là người hâm mộ trong khu vực. Với ca từ ý nghĩa và giai điệu hòa âm phối khí hiện đại cùng dàn “ngôi sao” tham gia thu âm gồm các nghệ sĩ: Tùng Dương, Văn Mai Hương, Hồ Ngọc Hà, Isaac và rapper Đen Vâu bằng 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh đã được đông đảo người hâm mộ tìm nghe trên các nền tảng số.

MV ca nhạc “Hãy tỏa sáng”
Ca sĩ Tùng Dương và ca sĩ Isaac phiêu trong một cảnh quay

Không khí chờ đợi MV ca nhạc nóng lên từng ngày. Kèm trailer và hình ảnh hậu trường, Ban Tổ chức SEA Games 31 công bố lịch phát hành MV vào 20 giờ ngày 18/4/2022.

Lấy cảm hứng từ những khoảnh khắc đáng nhớ về SEA Games 22 năm 2003 - kỳ SEA Games đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức, MV “Let’s Shine” sẽ tái hiện cảm xúc của người xem thời điểm đó, giúp mọi người sống lại trong niềm vinh quang của sự kiện thể thao lịch sử. Từ đó, bức tranh về một Việt Nam trước thềm SEA Games 31 sẽ dần mở ra, được diễn tả thông qua sự tăng dần về hiệu ứng ánh sáng lẫn cảm xúc.

Đạo diễn Lê Huy Anh cho biết, trong quá trình thực hiện quay MV, êkip đã gặp không ít khó khăn do thời gian gấp rút, cùng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nên việc tìm cách sắp xếp lịch trình của cả êkip hơn 100 người sao cho phù hợp với đặc thù công việc vốn bận rộn của từng nghệ sĩ là công đoạn khó khăn nhất. Ngoài ra, để thực hiện những cảnh quay đại cảnh ngoài trời với hơn 100 vận động viên cũng đòi hỏi êkip phải cố gắng rất nhiều trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Phú Yên.

Theo nhạc sĩ Huy Tuấn, “Let’s shine” được anh sáng tác bắt nguồn từ cảm hứng “Đó là sự hân hoan và dồn nén sau một khoản thời gian tối tăm của đại dịch, cảm giác mong muốn được giao lưu với mọi người, được hoà mình vào bầu không khí của những lễ hội, SEA Games đến vào đúng lúc như thế và tôi viết với một cảm xúc trào dâng sẵn có trong tôi”. Do đó, khi lựa chọn ca sĩ tham gia hòa âm ca khúc chính thức của SEA Games 31 “Tôi có chọn ca sĩ theo quãng giọng của các đoạn khác nhau trong ca khúc, những ca sỹ có chất giọng khác biệt nhau để bài hát thêm màu sắc”, nhạc sĩ Huy Tuấn nói.

Chia sẻ về việc trở thành nghệ sĩ góp mặt trang MV ca khúc “Let’s Shine", ca sỹ Đen cho biết: “Ngay khi nghe bản demo ca khúc, mình cảm thấy như được thúc giục rằng - hãy cống hiến, hãy chiến đấu, hãy cố lên vì màu cờ. Được tham gia vào bài hát này là vinh dự và đây cũng là lần đầu tiên Đen tham gia một Dự án - bài hát cho sự kiện của quốc gia mang tầm quốc tế. Như anh Huy Tuấn đã tâm sự với Đen: ‘Trong đời anh em mình không nhiều lần được làm điều này đâu’. Đen thấy vui vì mình được cống hiến trong công việc mà mình có khả năng làm tốt nhất”.

MV ca nhạc “Hãy tỏa sáng” 
Nữ hoàng Wushu Việt Nam Nguyễn Thúy Hiền trong cảnh quay tại tháp đôi Nghinh Phong Phú Yên

Trong MV có sự tham gia của nữ hoàng Wushu Việt Nam Nguyễn Thúy Hiền - niềm tự hào của Thể thao Việt Nam và là người rước đuốc trong Lễ Khai mạc SEA Games 22 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Thúy Hiền xuất hiện trong những đại cảnh hùng tráng cùng 50 vận động viên đại diện cho 40 môn thi đấu tại Đại hội lần này. 

Lấy cảm hứng từ những danh lam thắng cảnh nổi tiếng và đặc trưng của Việt Nam, kết hợp với tinh thần đoàn kết của khối Đông Nam Á, đạo diễn chọn Tháp Nghinh Phong (Phú Yên) - nơi sở hữu vẻ đẹp của kiến trúc đương đại kết hợp với tính biểu tượng mang đậm giá trị truyền thống của văn hóa lịch sử Việt Nam thông qua tích Lạc Long Quân - Âu Cơ, những cánh đồng lúa chín, những khung cảnh núi non trùng điệp trải dài và cả những con người Việt Nam hăng say lao động cùng 11 lá cờ các quốc gia xuất hiện với tinh thần đoàn kết của SEA Games 31.