Ronaldo hưởng lương "khủng" - Chứng khoán MU tăng vọt

(VOH) - Siêu sao Cristiano Ronaldo trở lại đội bóng cũ Manchester United theo một điều khoản cực "khủng" giúp anh trở thành cầu thủ hướng mức lương cao nhất tại Old Trafford.

Như vậy là sau khi Lionel Messi chính thức gia nhập Paris Saint-Germain, "đại kình địch" Cristiano Ronaldo cũng tìm được bến đỗ mới trong mùa hè năm nay. Đó chính là đội bóng cũ Manchester United. Siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ rời Juventus để trở lại "mái nhà xưa" Old Trafford, nơi đã giúp anh vươn tầm trở thành cầu thủ xuất sắc bậc nhất thế giới trong quá khứ.

Trang chủ CLB Manchester United đã thông báo đội bóng đã đạt được thỏa thuận với huyền thoại của CLB Cristiano Ronaldo cũng như các điều khoản chuyển nhượng với CLB Juventus.

Ronaldo hưởng lương
Cristiano Ronaldo rời Juventus trở lại mái nhà xưa Manchester United.

Trong lần trở lại này, Ronaldo không còn được kỳ vọng quá nhiều về mặt chuyên môn khi đã bước sang tuổi 36. Thế nhưng, đẳng cấp của CR7 là điều không phải bàn cãi và sẽ là quá sớm để cho rằng đây là một bản hợp đồng mạo hiểm dành cho MU.

Trên thực tế, Ronaldo sẽ đóng góp rất nhiều vào sự đa dạng trên hàng tấn công của MU. Kinh nghiệm và bản lĩnh của một ngôi sao hàng đầu thế giới là điều cần thiết để "Quỷ đỏ" mơ tới những danh hiệu lớn trong mùa giải năm nay.

Sự tin tưởng của MU dành cho Ronaldo còn được thể hiện ở mức lương "khủng" mà nửa đỏ thành Manchester trả cho chủ nhân của 5 danh hiệu Quả Bóng Vàng. Theo nhà báo hàng đầu Italia Romeo Agresti, MU đã đạt thỏa thuận với Ronaldo bằng hợp đồng kéo dài 2 năm cùng mức lương 22 triệu bảng/mùa.

Ronaldo hưởng lương
Ronaldo hưởng lương cao nhất MU.

Sự hào phóng của MU giúp Ronaldo trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất tại Old Trafford. Ngôi sao 36 tuổi đã vượt qua thủ môn David De Gea (19,5 triệu bảng/mùa) để chiếm vị trí số 1 trong bảng lương đội bóng thành Manchester. Trước đó, đã có nhiều nguồn tin khẳng định, Ronaldo sẽ chỉ đồng ý với mức lương 25 triệu bảng/ mùa nếu rời Juventus.

Tuy nhiên, trước tình yêu dành cho MU, Ronaldo đã nhanh chóng đạt thỏa thuận để có màn tái hợp đầy bất ngờ trong mùa hè năm nay. Đáng chú ý, một ngôi sao khác đang được MU thuyết phục ở lại là Paul Pogba. Nhưng ngay cả khi đồng ý ký vào hợp đồng mới, Pogba cũng chỉ nhận được 20,5 triệu bảng/mùa và vẫn kém Ronaldo.

Trong quá khứ, Ronaldo có 6 mùa giải khoác áo MU giai đoạn 2003-2008. Anh từng nắm giữ kỷ lục cầu thủ tuổi teen đắt giá nhất thế giới khi đầu quân cho MU từ Sporting Lisbon với giá 12,25 triệu bảng. Đến mùa hè 2009, Ronaldo rời MU gia nhập Real Madrid với giá 80 triệu bảng, mức phí giúp CR7 trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới thời điểm đó.

Ronaldo hưởng lương
Chứng khoán MU tăng vọt nhờ Ronaldo.

Cùng với việc Ronaldo đồng ý quay lại mái nhà xưa, giá trị thị trường chứng khoán của MU đã tăng vọt lên 212 triệu bảng sau sự trở lại đầy kinh ngạc của Cristiano Ronaldo.

Ngay sau khi trang chủ MU xác nhận thương vụ trên, giá cổ phiếu của “Quỷ đỏ” có thời điểm tăng vọt 9,8% trước khi giảm nhẹ trở lại. Và mặc dù đã giảm sau đợt tăng đột biến, nhưng giá cổ phiếu của MU vẫn tăng hơn mức 6%.

Ronaldo hưởng lương
Ronaldo xứng danh ông hoàng mạng xã hội.

Bên cạnh đó, lượt tương tác trên mạng xã hội của MU khi thông báo "Ronaldo về nhà" đã vượt thông báo của PSG về Messi trong vòng 60 phút. Cụ thể lượng tương tác của fan MU trên trang chủ sau thông báo trên vượt mốc 10 triệu lượt, trong khi đó "chỉ" có khoảng 8,8 triệu lượt tương tác trên trang chủ PSG cùng thời điểm.

Ronaldo hưởng lương
Cavani sẽ không rời MU bất chấp sự xuất hiện của Ronaldo.

MU cũng đã tuyên bố sẽ đảm bảo tương lai cho tiền đạo Edinson Cavani. Đây là một cam kết mà MU muốn dành cho ngôi sao người Uruguay sau khi siêu sao Cristiano Ronaldo chính thức trở lại Old Trafford. "Quỷ đỏ" bị nghi ngờ sau thanh lý hợp đồng với Cavani sau khi ký hợp đồng tái hợp Ronaldo.

Thế nhưng, HLV Solskjaer vẫn muốn giữ Cavani ở lại tới hết mùa giải năm nay, thời điểm tiền đạo này đáo hạn hợp đồng. Được biết, Cavani chỉ muốn thi đấu tại châu Âu thêm 1 năm, trước khi trở về Nam Mỹ để chơi bóng.

Ronaldo hưởng lương
Ronaldo nhiều khả năng chọn số áo 28 trong lần tái hợp MU.

Giờ đây, điều người hâm mộ "Quỷ đỏ" quan tâm nhất có lẽ là số áo đấu và ngày ra mắt của Ronaldo tại MU. Được biết, Ronaldo sẽ không thể mang chiếc áo số 7 quen thuộc ở MU khi mà Cavani đang mang chiếc áo này. Trong trường hợp một cầu thủ rời đội bóng, số áo mới được phép trao cho người khác.

Như vậy, Ronaldo sẽ buộc phải chọn một số áo còn trống mà chưa ai mặc tại MU. Hiện tại, đội bóng này đang còn trống những số áo là 12, 15, 24, 28, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 40... Đây sẽ là cơn đau đầu với CR7 khi không có số áo nào thực sự đẹp dành cho anh. Theo nhiều nguồn tin, Ronaldo dự kiến sẽ chọn số áo 28, số áo mà anh đã sử dụng khi còn khoác áo Sporting Lisbon trong quá khứ.

Trong khi đó, Ronaldo đã đáp chuyến bay trở về quê nhà Bồ Đào Nha. Ngôi sao này sẽ được kiểm tra y tế ngay tại Lisbon khi MU cử một đội ngũ nhân viên sang Bồ Đào Nha thực hiện bước cuối cùng trước khi ký hợp đồng.

Ronaldo hưởng lương
Ronaldo sẽ rất được chào đón tại Old Trafford.

Theo quy định mới của nước Anh, mọi công dân sẽ bắt buộc phải tự cách ly 10 ngày khi nhập cảnh vào xứ sở sương mù. Điều này gây trở ngại cho Ronaldo trong việc ra mắt tại đội bóng cũ. Bởi vậy, Ronaldo sẽ chỉ có thể tập luyện cùng các đồng đội mới sớm nhất từ ngày 8/9.

Sau đó, MU sẽ có cuộc tiếp đón Newcastle tại vòng 4 Ngoại hạng Anh (21h00, 11/9 giờ Việt Nam). Dù thời gian chuẩn bị là tương đối ngắn nhưng với việc "Quỷ đỏ" được chơi trên sân nhà, Ronaldo sẽ có cơ hội được ra mắt hàng triệu người hâm mộ trong trận đấu này. Nhiều khả năng, Ronaldo sẽ chỉ được vào sân từ ghế dự bị nhưng như vậy cũng đủ để Old Trafford có một ngày bùng nổ với sự xuất hiện của một trong những ngôi sao được yêu mến nhất tại MU.