Ronaldo xuất sắc nhất tháng 9 - Cavani sẵn sàng rời MU

(VOH) - Cristiano Ronaldo đã có danh hiệu cá nhân đầu tiên kể từ khi trở lại MU sau 12 năm; Tiền đạo Edinson Cavani đã thừa nhận về khả năng chia tay MU vào tháng 1/2022.

Ronaldo xuất sắc nhất tháng 9

Cristiano Ronaldo đã có danh hiệu cá nhân đầu tiên kể từ khi trở lại MU sau 12 năm xa cách. Cụ thể, siêu sao Bồ Đào Nha đã giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 9 do MU bầu chọn. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của cầu thủ sinh năm 1985.

Ronaldo xuất sắc nhất tháng 9 - Cavani sẵn sàng rời MU
Ronaldo xuất sắc nhất tháng 9.

Ronaldo ra mắt MU lần 2 bằng cú đúp trước Newcastle, giúp đội nhà giành chiến thắng 4-1. Sau đó, anh xé lưới Young Boys, West Ham và mới nhất là Villarreal. Tổng cộng trong tháng đầu tiên kể từ ngày trở lại Old Trafford, Ronaldo ghi 5 bàn sau 5 trận trên mọi đấu trường.

Theo Sky Sports, Ronaldo cũng nằm trong đề cử Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 9 của Ngoại hạng Anh, cạnh tranh cùng Mohamed Salah (Liverpool), Antonio Rudiger (Chelsea), Ismaila Sarr (Watford), Allan Saint-Maximin (Newcastle) và Joao Cancelo (Man City).

Cavani sẵn sàng rời MU

Tờ Mundo Deportivo (Tây Ban Nha) tiết lộ, tiền đạo Edinson Cavani đã thừa nhận với những người xung quanh anh về khả năng chia tay MU vào tháng 1/2022. Cavani sẽ sẵn sàng lắng nghe bất cứ lời đề nghị nào để tìm kiếm một bến đỗ phù hợp. Real Madrid, Barcelona là những câu lạc bộ đang quan tâm tới chân sút Uruguay.

Ronaldo xuất sắc nhất tháng 9 - Cavani sẵn sàng rời MU
Cavani sẵn sàng rời MU.

Cavani gia nhập MU vào mùa Hè 2020 với bản hợp đồng có thời hạn 1 năm. Hè 2021, Cavani đã có ý định rời MU nhưng rồi lựa chọn ở lại sau khi được HLV Ole Solskjaer thuyết phục. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Ronaldo đã khiến Cavani thường xuyên phải ngồi dự bị. Ở mùa giải này, Cavani mới chỉ có 149 phút ở trên sân, trong đó có 56 phút cực kỳ nhạt nhòa trong trận hòa Everton 1-1.

Ronaldo hứng chịu chỉ trích

Huyền thoại người Hà Lan, Danny Blind, khẳng định Cristiano Ronaldo là nguyên nhân khiến MU gặp khó khăn trong thời gian gần đây. Theo Blind, Ronaldo ích kỷ chỉ nghĩ tới bàn thắng của mình, điều đó khiến siêu sao 36 tuổi không đóng góp nhiều vào lối chơi của toàn đội.

“Ronaldo không thực sự cần phải đóng một vai trò trung tâm và đặc biệt quan trọng. Hiện họ không chơi theo khuôn mẫu quen thuộc của mình. Khi bóng đi chệch hướng trong trận gặp Villarreal, bạn đã thấy HLV lập tức yêu cầu Paul Pogba phải gây sức ép. Ronaldo đã không làm điều đó, cậu ấy không như vậy. Cậu ấy chỉ nghĩ đến những bàn thắng và hy vọng những người khác sẽ xử lý và đưa ra những đường chuyền”.

Ronaldo xuất sắc nhất tháng 9 - Cavani sẵn sàng rời MU
Neville cho rằng hành động của Ronaldo khiến HLV Solskjaer chịu áp lực lớn.

Một cựu danh thủ khác là Gary Neville cũng đưa ra nhận xét về Ronaldo. Ông cho rằng cách hành xử đầy giận dữ của Ronaldo khi đội thua cuộc là không phù hợp, gây sức ép lên HLV Ole Solskjaer.

“Cristiano có buồn khi không được đá chính không? Có. Cậu ấy có buồn không nếu chẳng ghi bàn? Có. Cristiano có thấy bực mình khi đội không thắng không? Tất nhiên là có. Chúng tôi biết những điều này, cậu ấy không cần phải chứng minh điều đó.

Cậu ấy bước ra khỏi sân và lẩm bẩm với chính mình, theo một cách nào đó làm dấy lên những câu hỏi: ‘Cậu ấy đang nói gì vậy? Cậu ấy khó chịu với ai?’ Và mọi ánh mắt sẽ dồn vào huấn luyện viên. Tôi nghĩ, Ronaldo đủ thông minh để biết những hành động như vậy sẽ mang lại áp lực thực sự, áp lực lớn hơn cho Ole Gunnar Solskjaer. Điều đó cần được thay đổi trong vài tháng tới. Cristiano không phải lúc nào cũng ghi bàn và không thể chơi mọi trận. Nếu cậu ấy thi đấu như vậy sẽ gây áp lực rất lớn lên Ole.”

5 ngôi sao MU không hài lòng với Solskjaer

HLV của MU, Ole Gunnar Solskjaer, được cho đang gặp khó khăn trong việc giữ các cầu thủ của mình hạnh phúc. “Quỷ đỏ” chỉ thắng 2 trong 6 trận gần nhất và chiến lược gia người Na Uy đang có một lịch thi đấu khắc nghiệt trước mắt. Sau kỳ triệu tập ĐTQG tháng 10, MU sẽ gặp Leicester, Liverpool, Tottenham và Man City ở Premier League.

Ngoài ra, xen kẽ trong các trận đấu trên là hai trận gặp Atalanta ở Champions League. Đây sẽ là hai trận đấu bản lề để xác định cơ hội đi tiếp của MU ở giải đấu này. Theo Telegraph, 5 trong số những ngôi sao lớn của MU đang “không hài lòng” với cách dẫn dắt của Solskjaer. 5 cầu thủ đó là Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho, Paul Pogba, David De Gea và Donny van de Beek.