Sài Gòn FC hết hy vọng trong cuộc đua vô địch V-League 2020

Để thua Hà Nội, Sài Gòn FC không còn hy vọng trong cuộc đua vô địch V-League 2020.

Làm khách của Hà Nội FC tại vòng 6 giai đoạn 2, Sài Gòn FC đặt mục tiêu giành được ít nhất 1 điểm để tiếp tục hy vọng đua vô địch V-League 2020. Tuy nhiên, thầy trò HLV Vũ Tiến Thành để thua với tỉ số 2-4, qua đó chính thức rớt lại trong cuộc đua vô địch.

Với tính chất quyết định, trận đấu giữa Hà Nội và Sài Gòn quyết liệt ngay từ những phút đầu tiên.
Ngay ở phút thứ 9, Hà Nội FC đã có bàn mở tỉ số nhờ công của Rimario từ tình huống không chiến.
Chơi không quá hay nhưng Sài Gòn FC lại có bàn gỡ nhờ công của Geovane ở phút 40. Tình huống này gây tranh cãi khi các cầu thủ Hà Nội cho rằng Geovane đã phạm lỗi với Moses trong pha tranh chấp trước đó.
Sang hiệp hai từ phút 47 đến 52, Quang Hải và Thành Lương lần lượt ghi bàn để giúp Hà Nội FC tái lập lại thế dẫn bàn.
Đặng Văn Tới ghi bàn thắng thứ 4 cho Hà Nội FC, qua đó định đoạt trận đấu.
Dù Pedro gỡ lại một bàn nhưng không đủ để giúp Sài Gòn FC có điểm trước Hà Nội.
Trong những phút còn lại, cả hai đội đều chơi quyết liệt nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi.
Thất bại này khiến Sài Gòn FC chính thức dừng bước trong cuộc đua vô địch khi kém đội dẫn đầu Viettel khoảng cách 4 điểm, V-League 2020 cũng chỉ còn một vòng đấu.
Dù không thể tiếp tục ganh đua ngôi vô địch nhưng bộ đôi ngoại binh Pedro - Geovane nói riêng, cũng như Sài Gòn FC vẫn có một mùa giải được đánh giá thành công.
HLV Vũ Tiến Thành sau trận đấu khẳng định dù đã hết hy vọng vô địch nhưng Sài Gòn FC vẫn đá hết mình trong trận đấu cuối mùa giải gặp Viettel trên sân nhà.