SEA Games 31 ngày 8/5: Việt Nam có huy chương đầu tiên

(VOH) – Chiều 8/5, đoàn thể thao Việt Nam có huy chương đầu tiên của kỳ SEA Games 31 ở bộ môn nhảy cầu.

Vận động viên Ngô Phương Mai mở hàng huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 với bộ môn nhảy cầu nữ.

Phần thi chung kết nhảy cầu đơn nữ cầu mềm diễn ra tại Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình lúc 15h hôm nay, với tám vận động viên đến từ các đoàn Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Malaysia và Philippines.

Việt Nam có 2 vận động viên tham gia tranh tài là Ngô Phương Mai và Nguyễn Phương Anh. Sau 5 vòng đấu chung kết, chỉ có Phương Mai là đoạt huy chương đồng với tổng điểm số 224.

Giành huy chương vàng là nữ vận động viên người Malaysia Sabri với tổng số điểm 290,45.

Với kết quả này, Phương Mai chưa thể đổi màu huy chương SEA Games. Ở ba kỳ đại hội liên tiếp trước đây, vận động viên sinh năm 1998 cũng giành huy chương đồng. Nhưng tấm huy chương đồng lần này trở nên ý nghĩa với Phương Mai khi trở thành vận động viên Việt Nam đầu tiên đoạt huy chương tại SEA Games trên sân nhà.

SEA Games 31: Việt Nam có huy chương đầu tiên 1
Nữ vận động viên Ngô Phương Mai đã mang về cho Việt Nam tấm huy chương đầu tiên ở SEA Games 31. Ảnh: TTO

Ở phần thi chung kết đôi nam cầu mềm 3m trước đó, hai vận động viên Việt Nam Nguyễn Tùng Dương - Phương Thế Anh nhận huy chương bạc. Họ không thể làm nên bất ngờ trước bộ đôi Malaysia được vốn được đánh giá rất cao là Chew Yi Wei - Ooi Tze Liang.

Ngày mai (9/5), môn nhảy cầu tiếp tục bước vào thi đấu và sẽ có hai bộ huy chương được trao cho các vận động viên.

Trong ngày thi đấu 8/5, môn kickboxing cũng diễn ra với việc võ sĩ Nguyễn Thị Hằng Nga đánh bại đối thủ Malaysia Vireen Teo 3-0 ở trận tứ kết hạng cân dưới 48kg nữ. Trong khi đó võ sĩ Nguyễn Xuân Phương đã thất bại 1-2 trước đối thủ Thái Lan Sivapan Arunno ở tứ kết hạng cân dưới 57kg nam.