Thể thao Việt Nam 31/7: Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại U16 Đông Nam Á

(VOH) - Đè bẹp U16 Singapore, U16 Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại U16 Đông Nam Á 2022; ĐT futsal Việt Nam triệu tập 23 cầu thủ chuẩn bị cho VCK futsal châu Á 2022.

U16 Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại U16 Đông Nam Á 2022

U16 Việt Nam gặp U16 Singapore tại trận ra quân giải U16 Đông Nam Á. Các học trò của HLV Nguyễn Quốc Tuấn thi đấu lấn lướt ngay từ đầu và khiến U16 Singapore thủng lưới ở phút thứ 9.

Hữu Trọng đã lập công để giúp U16 Việt Nam mở tỉ số. Sau bàn thắng này, các cầu thủ U16 Việt Nam thi đấu tự tin hơn. Các cầu thủ áo đỏ ghi thêm 2 bàn nữa trong hiệp 1 nhờ công của Đức Thiên và Xuân Toàn. Trong khi đó, U16 Singapore có bàn thắng rút ngắn tỉ số của Muhammad Rasul Ramli ở phút 45. Kết thúc hiệp 1, U16 Việt Nam dẫn trước 3-1.

Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại U16 Đông Nam Á - ĐT Việt Nam chuẩn bị cho VCK futsal châu Á 2022
U16 Việt Nam hoàn toàn vượt trội so với U16 Singapore.

Sang hiệp 2, thế trận vẫn thuộc về U16 Việt Nam. Đầu hiệp 2, Văn Danh nới rộng cách biệt lên thành 4-1 cho U16 Việt Nam. Trong khi đó, U16 Singapore không thể ghi được bàn ở hiệp đấu này.

Họ còn nhận bàn thua thứ 5 ở phút bù giờ thứ 3 sau pha ghi bàn của Công Hậu. Sau 90 phút, U16 Việt Nam thắng 5-1 trước U16 Singapore. Thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn vươn lên dẫn đầu bảng A sau trận thắng này. Trận đấu kế tiếp của U16 Việt Nam là cuộc đọ sức với U16 Philippines vào ngày 03/08 (15h00).

ĐT futsal Việt Nam triệu tập 23 cầu thủ chuẩn bị cho VCK futsal châu Á 2022

Ngày 1/8, ĐT futsal Việt Nam với 23 cầu thủ được triệu tập, dưới sự dẫn dắt của tân HLV trưởng Giustozzi Diego Raul sẽ chính thức hội quân chuẩn bị cho VCK futsal châu Á.

Ông Giustozzi Diego Raul sinh năm 1978, là chiến lược gia nổi tiếng người Argentina, từng đưa Argentina vô địch FIFA Futsal World Cup - Colombia 2016. Đây cũng kỳ futsal World Cup lần đầu tiên trong lịch sử của ĐT futsal Việt Nam, khi đó được dẫn dắt bởi HLV Bruno Garcia Formoso người Tây Ban Nha và đã xuất sắc lọt vào tới vòng 1/8.

Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại U16 Đông Nam Á - ĐT Việt Nam chuẩn bị cho VCK futsal châu Á 2022
HLV Giustozzi Diego Raul dẫn dắt ĐT futsal Việt Nam.

Với những thành tích ấn tượng trong sự nghiệp cầm quân tại các sân chơi lớn của futsal thế giới, HLV Giustozzi Diego Raul được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho ĐT futsal Việt Nam, trước mắt là thi đấu thật tốt tại VCK futsal châu Á 2022, sau đó là hướng tới mục tiêu cạnh tranh suất dự VCK FIFA Futsal World Cup 2024.

Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại U16 Đông Nam Á - ĐT Việt Nam chuẩn bị cho VCK futsal châu Á 2022
ĐT futsal Việt Nam triệu tập 23 cầu thủ chuẩn bị cho VCK futsal châu Á 2022.

Theo kế hoạch, ĐT futsal Việt Nam sẽ tập luyện tại Nhà thi đấu Thái Sơn Nam- Q.8 từ ngày 1/8 đến ngày 8/9/2022. Sau đó, thầy trò HLV Giustozzi Diego Raul sẽ sang Thái Lan tham dự giải futsal quốc tế từ ngày 9/9 đến 17/9/2022. Tại giải đấu này, ĐT futsal Việt Nam sẽ có những trận thử lửa với các đối thủ rất chất lượng gồm: Iran, Morocco, Phần Lan, Angola và chủ nhà Thái Lan.

Kết thúc giải futsal quốc tế tại Thái Lan, ĐT futsal Việt Nam sẽ trở về nước để tiếp tục hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi di chuyển sang Kuwait vào ngày 24/9 để tham dự VCK futsal châu Á 2022, nơi mà ĐT futsal Việt Nam sẽ gặp Hàn Quốc, Saudi Arabia và đương kim á quân Nhật Bản tại vòng bảng.

Trần Nhật Hoàng giành HCV chạy 400m tại Đại hội Sinh viên Đông Nam Á 2022

Tại Đại hội Sinh viên Đông  Nam Á 2022 (AUG22), Trần Nhật Hoàng tham dự nội dung chạy 400m nam, đường chạy sở trường mà anh từng giành tấm HCV SEA Games 30 tại Philippines cuối năm 2019. Chàng sinh viên đại học TDTT Bắc Ninh giành HCV với thông số 48 giây 31.

Do đây là sự kiện dành cho sinh viên các trường đại học khắp Đông Nam Á nên vắng mặt nhiều hảo thủ từng dự SEA Games nên thành tích của các VĐV ít tính cạnh tranh hơn. Nhưng với Hoàng, tấm HCV AUG22 lần này đã phần nào giúp chàng trai 23 tuổi giải tỏa áp lực sau thất bại ở SEA Games 31 trên sân nhà hồi tháng 5.

Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại U16 Đông Nam Á - ĐT Việt Nam chuẩn bị cho VCK futsal châu Á 2022
Trần Nhật Hoàng giành HCV chạy 400m tại Đại hội Sinh viên Đông Nam Á 2022 tại Thái Lan.

ASEAN University Games 2022 diễn ra tại Ubon Ratchathani, Thái Lan với 23 môn thể thao. VĐV thuộc 11 quốc gia trong khu vực tranh tài từ 26/7 đến 6/8/2022. Đoàn Việt Nam dự giải với 53 VĐV, thi đấu ở 6 môn thể thao: điền kinh (9), taekwondo (8), esports (11), futsal (13), pencak silat (9) và muay (3).

Kết thúc môn điền kinh, đoàn Việt Nam giành được 9 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ:

HUY CHƯƠNG VÀNG (9)

  • Bùi Thị Ngân: 1500m nữ
  • Phạm Thị Hồng Lệ: 10.000m nữ
  • Trần Nhật Hoàng: 400m nam
  • Vũ Thị Ngọc Hà: nhảy 3 bước nữ
  • Lê Văn Thao: 10.000m nam
  • Phạm Thị Hồng Lệ: 5.000m nữ
  • Vũ Thị Ngọc Hà: nhảy xa nữ
  • Lê Văn Thao: 5000m nam
  • Đoàn Thu Hằng: 3000m chướng ngại vật nữ

HUY CHƯƠNG BẠC (2)

  • Ngần Ngọc Nghĩa: 200m nam
  • Bùi Thị Ngân: 800m nữ

HUY CHƯƠNG ĐỒNG (1)

  • Vũ Thị Ngọc Hà/Phạm Thị Hồng Lệ/Đoàn Thu Hằng/Bùi Thị Ngân: 4x400m tiếp sức nữ

Lâm Quang Nhật tuột cơ hội giành HCV giải triathlon vô địch quốc gia 2022

Ngày 31/7/2022, tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Quận 7 (TPHCM) đã diễn ra Giải triathlon/duathlon vô địch quốc gia 2022 phiên bản đầu tiên. Giải lần này quy tụ một số tuyển thủ quốc gia vừa dự SEA Games 31 tại Tuần Châu (Quảng Ninh) hồi tháng 5. Ngoài ra, một số VĐV chơi 3 môn phối hợp/2 môn phối hợp phong trào cũng tham dự để học hỏi kinh nghiệm.

Ở nội dung triathlon nam, các VĐV thi đấu cự ly chuẩn gồm bơi 1,5km, đạp xe 40km và chạy 10km. Lâm Quang Nhật, tuyển thủ từng dự hai kỳ SEA Games 30 và 31 được đánh giá cao ở nội dung này.

Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại U16 Đông Nam Á - ĐT Việt Nam chuẩn bị cho VCK futsal châu Á 2022
Sự cố hóng bánh xe khiến Lâm Quang Nhật tuột cơ hội giành HCV.

Nhật thể hiện sở trường vượt trội ở môn bơi khi hoàn thành chỉ sau 17 phút 45 giây, hơn hai đối thủ cạnh tranh là Trịnh Vũ Anh Huy gần 3 phút và Từ Vĩnh Phát tới 10 phút.

Tuy nhiên, đến phần đạp xe, chàng trai này đã gặp sự cố ngoài ý muốn khi hỏng bánh xe và phải mất tới 11 phút để xử lý xong sự cố, dẫn đến mất lợi thế ở chặng đua xe đạp còn lại, cũng như phần chạy 10km sau cùng. Kết quả là Lâm Quang Nhật chỉ giành HCB khi kém nhà vô địch Trịnh Vũ Anh Huy chỉ gần 2 phút. Giành HCĐ là Từ Vĩnh Phát.

Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại U16 Đông Nam Á - ĐT Việt Nam chuẩn bị cho VCK futsal châu Á 2022
Nguyễn Thị Phương Trinh giành HCV quốc gia duathlon nữ.

Ở nội dung duathlon nữ, Nguyễn Thị Phương Trinh, người giành HCĐ duathlon nữ SEA Games 30, đã lấy lại phong độ để giành. Ở SEA Games 31, cô gái biên chế đoàn Hậu Giang không giành được huy chương do gặp sự cố ngã xe đạp.

Giành HCV ở nội dung duathlon nam là đồng nghiệp của Phương Trinh tại tuyển điền kinh Hậu Giang, VĐV Nguyễn Anh Trí. Tuyển thủ quốc gia này giành HCV quốc gia, xếp trên đồng đội Hà Văn Nhật.

“Tay ngang bi-a” loại đối thủ dự World Cup tại giải bi-a miền Trung – Tây Nguyên

Giải Billiards Carom 3 băng miền Trung – Tây Nguyên mở rộng 2022 tranh cúp CLB Lions diễn ra từ ngày 30/7 đến 3/8 tại Quảng Ngãi. Giải đấu quy tụ khoảng 200 cơ thủ xuất sắc nhất của 9 tỉnh thành miền Trung – Tây Nguyên cùng một số tay cơ khách mời tên tuổi.

Đây là giải đấu có ý nghĩa quan trọng nhằm tìm kiếm những cái tên xuất sắc, hướng đến thành lập Liên đoàn Billiards Quảng Ngãi cũng như cử VĐV tham dự Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc 2022 vào cuối năm. Từ vòng loại đến vòng 16, các cơ thủ sẽ thi đấu 30 điểm đồng 40 lượt cơ. Từ vòng 16 đến chung kết sẽ thi đấu 40 điểm không đồng lượt cơ. Nhà vô địch sẽ nhận cúp cùng số tiền thưởng 25 triệu đồng.

Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại U16 Đông Nam Á - ĐT Việt Nam chuẩn bị cho VCK futsal châu Á 2022
Cơ thủ Văn Thạch gây sốc với chiến thắng trước tay cơ kỳ cựu Mai Tân Huyên.

Ngay ngày thi đấu đầu tiên (30/7), giải đấu đã diễn ra hấp dẫn với không ít những bất ngờ. Đáng kể nhất là việc tay cơ Phan Văn Thạch bất ngờ loại sốc đối thủ Mai Tân Huyên ngay ở lượt trận mở màn. Tân Huyên được đánh giá là một trong những ứng viên cho chức vô địch của giải. Anh là cái tên kỳ cựu ở các giải đấu Carom 3 băng tại Việt Nam và một trong số ít tay cơ có suất tham dự giải đấu World Cup diễn ra hồi cuối tháng 5 vừa qua tại TP.HCM. Trong khi đó, Văn Thạch được xem là một “tay ngang” khi công việc chính của cơ thủ 46 tuổi quê Gia Lai là kinh doanh.

Được biết, Văn Thạch từng 2 lần tham dự vòng 1 giải Billiards quốc gia nhưng chưa từng giành được suất vào vòng chung kết. Danh hiệu đáng kể duy nhất mà tay cơ này có là chức vô địch tỉnh Gia Lai hồi năm 2018. Ở lượt trận tiếp theo, Văn Thạch duy trì phong độ ấn tượng bằng chiến thắng áp đảo 30-13 trước Ngọc Liêm (Quảng Nam) để giành suất vào vòng 64.