Thể thao Việt Nam 6/8: Vượt chỉ tiêu tại ASEAN Para Games 2022

(VOH) - Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã phá 14 kỷ lục và giành được 65 HCV, 62 HCB, 56 HCĐ tại ASEAN Para Games 2022; Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 sẽ thi đấu 43 môn.

Đoàn Việt Nam vượt chỉ tiêu HCV tại ASEAN Para Games 2022

Ngày 5/8, ngày thi đấu cuối cùng của Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games) lần thứ 11 diễn ra tại Indonesia, Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã giành thêm nhiều HCV ở môn bơi và cờ vua, qua đó củng cố vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương.

Đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam đã tiếp tục thi đấu xuất sắc, giành thêm 4 HCV và phá 2 kỷ lục đại hội. Như vậy, sau 5 ngày thi đấu tại ASEAN Para Games 2022, đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam đã giành được tổng cộng 27 HCV, 20 HCB và 12 HCĐ; phá tổng cộng 12 kỷ lục Đại hội và xếp thứ hai toàn đoàn sau chủ nhà Indonesia.

Đoàn Việt Nam vượt chỉ tiêu tại ASEAN Para Games 2022 - Đại hội Thể thao toàn quốc sẽ thi đấu 43 môn
Kình ngư Trịnh Thị Bích Như phá kỷ lục ASEAN Para Games 2022.

Trong khi đó, đội tuyển cờ vua Việt Nam đã giành được tổng cộng 13 HCV, 6 HCB và 11 HCĐ, xếp thứ 2 toàn đoàn sau Indonesia. Kết quả này là kỳ tích vượt bậc của các kỳ thủ Việt Nam khi vượt gấp 4 lần chỉ tiêu đặt ra (3 HCV) và cao hơn rất nhiều so với thành tích tại kỳ đại hội trước đó ở Kuala Lumpur (Malaysia) vào năm 2017 (4 HCV, 5 HCB và 9 HCĐ).

Trong khi đó, đội tuyển điền kinh người khuyết tật Việt Nam khép lại ASEAN Para Games 2022 với 15 HCV, 22 HCB và 14 HCĐ, xếp thứ 3 toàn đoàn sau Indonesia và Thái Lan.

Đoàn Việt Nam vượt chỉ tiêu tại ASEAN Para Games 2022 - Đại hội Thể thao toàn quốc sẽ thi đấu 43 môn
Đội tuyển cờ vua người khuyết tật Việt Nam.

Theo thống kê tính đến hết ngày 5/8, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã phá 14 kỷ lục Đại hội và giành được tổng cộng 65 HCV, 59 HCB, 51 HCĐ, cao hơn thành tích đạt được tại kỳ đại hội lần thứ 8 và thứ 9 tại Malaysia (40 HCV) và Singapore (48 HCV). Với kết quả này, Việt Nam chắc chắn sẽ giành vị trí thứ 3 chung cuộc, sau đoàn thể thao nước chủ nhà Indonesia và Thái Lan.

ASEAN Para Games 2022 diễn ra từ ngày 30/7 đến ngày 6/8 tại thành phố Surakarta, tỉnh Trung Java của Indonesia, gồm có 14 môn thể thao với 907 nội dung, quy tụ 1.286 vận động viên. Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam với 153 thành viên, trong đó có 120 vận động viên, tham gia tranh tài ở 8 môn thể thao. Mục tiêu phấn đấu góp mặt trong nhóm dẫn đầu đại hội với chỉ tiêu thành tích đề ra là 35-40 HCV.

Kỳ thủ Việt Nam thắng lớn giải cờ vua quốc tế tại Hà Nội

Sau 5 ngày thi đấu, giải đấu thứ hai thuộc hệ thống “Giải cờ vua Kiện tướng quốc tế Hà Nội năm 2022” kết thúc vào chiều 5/8 tại Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội. Hệ thống giải đấu do Liên đoàn Cờ Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức. Đây cũng là lần đầu tiên, có hai giải cờ vua quốc tế được liên tiếp tổ chức tại Hà Nội.

Tại giải đấu thứ hai này, ở bảng Kiện tướng quốc tế, kỳ thủ Nguyễn Văn Huy đã giành chức vô địch với 7 điểm, kỳ thủ Trần Đăng Minh Quang giành hạng Nhì với 5,5 điểm và Bành Gia Huy xếp hạng Ba với 4,5 điểm.

Đoàn Việt Nam vượt chỉ tiêu tại ASEAN Para Games 2022 - Đại hội Thể thao toàn quốc sẽ thi đấu 43 môn
Kỳ thủ Việt Nam thắng lớn giải cờ vua quốc tế tại Hà Nội.

Tại bảng Kiện tướng FIDE, kỳ thủ Ngô Đức Trí giành chức vô địch với 5 điểm; xếp hạng Nhì là kỳ thủ Đầu Khương Duy cũng với 5 điểm, xếp hạng Ba là Hoàng Minh Hiếu với 4,5 điểm. Ở bảng Dự bị kiện tướng quốc tế: Kỳ thủ Trần Đăng Minh Đức vô địch với 7,5 điểm, xếp Nhì là Nguyễn Vương Tùng Lâm cũng với 7,5 điểm, xếp Ba là Nguyễn Nam Kiệt với 5,5 điểm.

Trước đó, ở giải đấu thứ nhất của hệ thống “Giải cờ vua Kiện tướng quốc tế Hà Nội năm 2022” đã diễn ra từ ngày 26 đến 30/7 với điểm nhấn là chức vô địch của kỳ thủ 18 tuổi Đào Minh Nhật ở bảng đấu Kiện tướng quốc tế, đồng thời giành chuẩn Kiện tướng quốc tế.

Như vậy, sau hai giải đấu của hệ thống “Giải cờ vua Kiện tướng quốc tế Hà Nội năm 2022”, có 1 kỳ thủ giành được chuẩn Kiện tướng quốc tế là Đào Minh Nhật. Ngoài ra, có 3 kỳ thủ được phong trực tiếp danh hiệu Kiện tướng FIDE là Trần Ngọc Lân, Trần Mạnh Tiến, Trần Đăng Minh Quang.

Việc được tạo điều kiện tham gia thi đấu tại hai giải trên cũng giúp nhiều kỳ thủ Việt Nam tăng hệ số elo quốc tế. Trong đó, Nguyễn Vương Tùng Lâm là kỳ thủ được tăng hệ số elo quốc tế nhiều nhất với 198 điểm; tiếp theo là kỳ thủ Trần Đăng Minh Đức với 189 điểm; Trần Đăng Minh Quang 145 điểm; Bành Gia Huy: 107 điểm, Hoàng Minh Hiếu 106 điểm…

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 sẽ thi đấu 43 môn

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 sẽ tổ chức thi đấu 43 môn trong chương trình Đại hội. Đại hội Thể thao toàn quốc sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 12/2022. 43 môn gồm: Điền kinh, thể thao dưới nước, thể dục, đua thuyền, bóng đá, vật, bắn súng, bắn cung, cử tạ, judo, taekwondo, karate, boxing, wushu, kickboxing, đấu kiếm, cầu lông, cầu mây, quần vợt, bóng chuyền, bóng rổ, bóng ném, xe đạp, bóng bàn, billiards&snooker, golf, bi sắt, kurash, vovinam, cờ, pencak silat, muay, thể hình, khiêu vũ thể thao, jujitsu, bowling, 3 môn phối hợp, lặn, lân - sư - rồng, đá cầu, võ cổ truyền, đẩy gậy, kéo co.

Theo đó, đại hội sẽ được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh và một số địa điểm thuộc các tỉnh, thành phố khác như: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa.

Thông qua đại hội, giới chuyên môn sẽ đánh giá toàn diện về chất lượng phong trào thể dục thể thao trong cả nước. Đồng thời phát hiện và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lực lượng vận động viên sẵn sàng tham dự thi đấu tại SEA Games 32 năm 2023; Olympic Games lần thứ 33 năm 2024 và ASIAN Games lần thứ 20 năm 2026.

Đoàn Việt Nam vượt chỉ tiêu tại ASEAN Para Games 2022 - Đại hội Thể thao toàn quốc sẽ thi đấu 43 môn
Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 sẽ thi đấu 43 môn.

200 vận động viên tranh tài tại Giải vô địch các câu lạc bộ Bắn cung quốc gia 2022

Ngày 4/8, Giải vô địch các câu lạc bộ Bắn cung quốc gia 2022 đã khai mạc tại sân vận động Lam Sơn (thành phố Vũng Tàu). Giải vô địch các câu lạc bộ Bắn cung quốc gia 2022 diễn ra từ ngày 4 đến 9/8, thu hút 200 vận động viên đến từ 18 tỉnh, thành phố trong toàn quốc. Các cung thủ tranh tài cung 1 dây và cung 3 dây ở những nội dung: Toàn năng (50m x 2,70m x 2); cá nhân: 30m, 50m, 60m, 70m; đôi nam, đôi nữ, đôi nam - nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ và đồng đội nam - nữ.

Giải vô địch các câu lạc bộ Bắn cung quốc gia 2022 là giải đấu nằm trong hệ thống giải quốc gia, nhằm duy trì và phát triển bộ môn bắn cung trong cả nước, đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh, tạo điều kiện cho các vận động viên thi đấu, cọ xát, đúc kết kinh nghiệm trong tập luyện và thi đấu. Thông qua giải đấu sẽ tạo cơ sở để đánh giá, lựa chọn ra các vận động viên xuất sắc vào đội tuyển quốc gia tham dự các giải đấu trong nước và quốc tế sắp tới.

Đoàn Việt Nam vượt chỉ tiêu tại ASEAN Para Games 2022 - Đại hội Thể thao toàn quốc sẽ thi đấu 43 môn
Giải vô địch các câu lạc bộ Bắn cung quốc gia 2022.

ĐT nữ Việt Nam lên đường tham dự Junior Billie Jean King Cup

Ngày 6/8, ĐT tennis nữ Việt Nam khởi hành từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM lên đường sang Malaysia tham dự Giải Quần vợt Đồng đội nữ Billie Jean King Cup nhóm II khu vực châu Á / Thái Bình Dương 2022, diễn ra từ ngày 8-13/8/2022, tại Trung tâm Quần vợt Quốc gia, Thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia.

Được dẫn dắt bởi HLV Trương Quốc Bảo (Quân Đội), đội tuyển Billie Jean King Cup Việt Nam gồm 3 gương mặt xuất sắc của quần vợt nữ Việt Nam là Savanna Lý Nguyễn (Quân Đội), Đào Minh Trang (Hưng Thịnh – TPHCM) và Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi (Hưng Thịnh – TPHCM). Đây là lần đầu tiên ĐT Quần vợt nữ Việt Nam quay trở lại tranh tài tại Giải Đồng đội nữ Billie Jean King Cup kể từ năm 2014, khi giải vẫn mang tên Fed Cup.

Đoàn Việt Nam vượt chỉ tiêu tại ASEAN Para Games 2022 - Đại hội Thể thao toàn quốc sẽ thi đấu 43 môn
Đội tuyển Billie Jean King Cup Việt Nam lên đường sang Malaysia thi đấu.

Tham gia tranh tài cùng ĐT quần vợt nữ Việt Nam tại Giải Quần vợt Đồng đội nữ Billie Jean King Cup nhóm II khu vực châu Á / Thái Bình Dương 2022 sẽ là 9 đội tuyển đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như Đài Bắc Trung Hoa; Hong Kong, Trung Quốc; Iran; Lào; Malaysia; Maldives; Pacific Oceania; Singapore; Thái Lan (tổng cộng 10 đội).

Với thể thức đánh vòng tròn, chia 2 bảng, bảng A gồm 5 đội và bảng B gồm 5 đội; từ ngày 8-12/8/2022 sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm, ngày 13/8/2022 thi đấu Play-off. Nhất bảng A gặp nhất bảng B để tranh 1 suất thăng hạng lên thi đấu Nhóm I khu vực Châu Âu/ Châu Phi năm 2023. Các đội còn lại sẽ thi đấu theo thứ tự như sau: A2 gặp B2, A3 gặp B3, A4 gặp B4, A4 gặp B5.