Thể thao Việt Nam: ĐT bóng chuyền nữ vào tứ kết AVC Cup

(VOH) - Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã kết thúc vòng bảng với một chiến thắng ấn tượng trước ĐT bóng chuyền nữ Hàn Quốc; Lý Hoàng Nam vào tứ kết giải quần vợt Bangkok Open Challenger ATP 50.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam thắng ấn tượng ĐT Hàn Quốc tại AVC Cup

Hôm nay 24/8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã bước vào trận đấu cuối cùng vòng bảng tại Cúp bóng chuyền châu Á 2022 gặp đối thủ là Hàn Quốc. Dù có nhiều thay đổi trong đội hình nhưng thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã dễ dàng có được chiến thắng 3-0 ở trận đấu này. Tỷ số các Set lần lượt là 25-16, 25-13 và 25-13.

Như vậy với 3 chiến thắng và một trận thua, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 2, đứng sau đội tuyển Trung Quốc, tiến vào tứ kết tại Cúp bóng chuyền nữ Châu Á 2022. Đây cũng là thành tích ấn tượng nhất của bóng chuyền nữ Việt nam tại vòng bảng của một kỳ AVC Cup.

 ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam vào tứ kết AVC Cup - Hoàng Nam lần đầu vào top 8 Challenger Tour
Bóng chuyền nữ Việt Nam đã có một vòng bảng AVC Cup cực kỳ thành công.

Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã có màn trình diễn không mấy ấn tượng trước chủ nhà Philippines, nhưng càng thi đấu, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam càng thể hiện sự tiến bộ trong lối chơi. Nếu tiếp tục giữ vững phong độ, một vị trí trong Top 4 là điều hoàn toàn khả thi đối với Thanh Thúy và các đồng đội.

Đội tuyển nữ bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có 4 ngày để nghi ngơi và chuẩn bị cho vòng tứ kết AVC 2022. Đối thủ của Việt nam tại tứ kết là Đài Bắc Trung Hoa - đứng thứ 3 bảng B.

Một kỷ lục, 9 HCV được xác lập ngày mở màn giải điền kinh trẻ quốc gia 2022

Ngày tranh tài đầu tiên của Giải Vô địch Điền kinh Trẻ Quốc gia 2022 diễn ra trên sân vận động Quận 8 (TPHCM) với 19 phần thi của nhiều nội dung. Đáng chú ý là có một kỷ lục quốc gia trẻ được xác lập ở nội dung đẩy tạ nam. 

Chung kết đẩy tạ nam (loại tạ nặng 7,260kg có sự tham dự của 11 VĐV, trong đó có 10 VĐV chính thức và một VĐV kiểm tra thành tích (không tranh huy chương). Kha Trung Tín của đoàn Sóc Trăng đã giành HCV với cú đẩy 14.41m. Chàng trai sinh năm 2005 xuất sắc phá kỷ lục quốc gia trẻ cũ 14.29m do Đặng Hồ Nhật Khanh (Vĩnh Long, 2000) xác lập năm 2018 tại TP.HCM.

 ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam vào tứ kết AVC Cup - Hoàng Nam lần đầu vào top 8 Challenger Tour
Hoàng Dư Ý (phải) giành HCV ở nội dung chạy 100m nữ giải điền kinh VĐQG Trẻ 2022 tại TPHCM ngày 24/8/2022.

Bên cạnh đó, ở ngày thi đấu đầu tiên còn diễn ra chung kết nội dung chạy 100m nam và 100m nữ rất hấp dẫn. Ở nội dung ở của nữ, Hoàng Dư Ý, cô gái vừa tham dự giải điền kinh U20 thế giới ở Colombia, đã dễ dàng giành HCV. Tuyển thủ sinh năm 2004 của đoàn Quân Đội về nhất với thông số 12.08, chỉ hơn á quân Phùng Thị Huệ (Hà Nội, 2003) đúng 0,01 giây.

Còn ở đường đua 100m nam, cuộc cạnh tranh huy chương diễn ra khốc liệt giữa Nguyễn Đình Vũ (Nghệ An 2003) và Nguyễn Bá Kiên (Hà Nội, 2003). Bá Kiên giành chiến thắng với thành tích 10.53,

Nguyễn Bá Kiên chính là người đã đạt thông số 10.57 tại giải điền kinh TPHCM mở rộng 2022 hồi tháng 6, đạt chuẩn dự giải U20 thế giới 2022 tại Colombia. Trong khi đó, Đình Vũ chính là á quân 100m, 200m nam giải VĐQG 2021 và vừa tham dự SEA Games 31 ở nội dung 4x100m nam.

Ngoài ra, hôm nay cũng có một số nội dung chung kết khác như: nhảy xa nữ, nhảy cao nữ, chạy 500m nam, chạy 800m nữ, 4x400m nam, 4x400m nữ.

Lý Hoàng Nam vào tứ kết giải quần vợt Bangkok Open Challenger ATP 50

Chiều 24/8, tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam (hạng 328 ATP) thi đấu thăng hoa, giành chiến thắng 2-1 (4-6, 6-1, 7-5) trước tay vợt người Ukraine Illya Marchenko (hạng 308 ATP), qua đó giành quyền vào tứ kết đơn nam giải quần vợt nhà nghề Bangkok Open Challenger ATP 50 diễn ra tại Thái Lan. 

Illya Marchenko là cái tên không hề xa lạ với người hâm mộ quần vợt quốc tế. Tay vợt người Ukraine từng xếp hạng 49 ATP. Năm ngoái, Marchenko thắng đậm cựu số 1 thế giới Andy Murray với tỉ số 6-2 và 6-4 ở chung kết Biella Challenger.

 ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam vào tứ kết AVC Cup - Hoàng Nam lần đầu vào top 8 Challenger Tour
Hoàng Nam lần đầu tiên trong sự nghiệp lọt vào top 8 Challenger Tour.

Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Hoàng Nam lọt vào top 8 tại một giải đấu thuộc cấp độ Challenger Tour. Chiến tích này giúp tay vợt quê Tây Ninh “bỏ túi” thêm 9 điểm trên BXH ATP, qua đó tiến rất gần đến mục tiêu lọt top 300 thế giới trong năm nay.

Đối thủ ở vòng tiếp theo của Hoàng Nam sẽ là Alastair Gray, tay vợt 24 tuổi người Anh, cao 1m93 đang xếp hạng 256 ATP. Trận đấu này sẽ diễn ra trong ngày 26/8.

Đánh bại tay vợt số 1 Đan Mạch, Vũ Thị Trang vào vòng 3 Giải cầu lông vô địch thế giới

Trận đấu giữa Vũ Thị Trang (hạng 79 thế giới) và Mia Blichfeldt (hạng 15 thế giới) diễn ra vào chiều ngày 24/8 mới đây nằm trong khuôn khổ vòng 1/32 nội dung đơn nữ giải cầu lông vô địch thế giới 2022 tổ chức tại Nhật Bản.

Trước đối thủ tầm cỡ hơn mình đến 64 bậc, Vũ Thị Trang gây bất ngờ khi nhập cuộc cực kỳ thăng hoa. Với lối đánh tốc độ cao, điều cầu hiểm hóc khắp mặt sân, bà xã của Tiến Minh đã khiến Mia Blichfeldt phòng ngự vô cùng vất vả.

 ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam vào tứ kết AVC Cup - Hoàng Nam lần đầu vào top 8 Challenger Tour
Vũ Thị Trang lọt vào vòng 3 Giải cầu lông vô địch thế giới 2022.

Kết quả là Vũ Thị Trang đã giành chiến thắng chung cuộc 2-1 (21-18, 16-21 và 21-18) sau 3 set đấu mãn nhãn, qua đó giành tấm vào vòng 1/16 giải cầu lông thế giới 2022. Đối thủ của cô sẽ là tay vợt giành chiến thắng trong trận đấu giữa Tai Tzu Ying (Đài Bắc Trung Hoa, hạng 2 thế giới) và Martina Repisha (Slovakia, hạng 80 thế giới) diễn ra vào cuối ngày hôm nay.

Là một trong 3 tay vợt Việt Nam tham dự BWF World Championships 2022, Vũ Thị Trang là đại diện duy nhất còn trụ lại ở giải đấu này. Trước đó, 2 tay vợt khác là Nguyễn Tiến Minh và Nguyễn Thùy Linh đều đã dừng bước trước các đối thủ được đánh giá mạnh hơn.

Bao Phương Vinh thắng 2 cơ thủ Hàn Quốc ở Giải billiards World Cup carom 3 băng 2022

Cơ thủ 26 tuổi Bao Phương Vinh của Việt Nam đã tạo sự chú ý tại giải billiard carom 3 băng World Cup - Seoul 2022 ở Hàn Quốc, khi trở thành tay cơ nước ngoài duy nhất chen vào Top 5 cơ thủ hàng đầu tại xứ kim chi trong ngày thi đấu vòng loại thứ 2. Jin Youl Kim của chủ nhà có hiệu suất tốt nhất qua 4 trận với thông số 2.222, ngay kế đến là Bao Phương Vinh với hiệu suất 4-1.666-10.

Thành công của Bao Phương Vinh là điểm sáng hiếm hoi của billiards Việt Nam ở vòng loại thứ 2, nơi Trần Thanh Lực ở bảng H và Nguyễn Văn Trí tại bảng K đều phải dừng cuộc chơi. Dù sao, đây vẫn là tin vui sau ngày đầu tay trắng.

 ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam vào tứ kết AVC Cup - Hoàng Nam lần đầu vào top 8 Challenger Tour
Bao Phương Vinh thắng giải đấu trong nước trước lúc đến Seoul.

Ở vòng loại thứ 3, Việt Nam có 4 cơ thủ tranh tài, bao gồm Mã Xuân Cường, Trương Quang Hào, Bao Phương Vinh và Chiêm Hồng Thái. Thầy Nguyễn Việt Hòa báo tin vui nữa do giờ cuối, 3 cơ thủ Việt Nam cũng vượt qua được “cơ thủ visa” để có mặt vào ngày mai 24/8/2022, đặc biệt có Trần Quyết Chiến.

Theo đánh giá của giới chuyên môn quốc tế, billiards Việt Nam tại Seoul World Cup khá mạnh với 16 đại diện, nổi trội có số 4 thế giới Trần Quyết Chiến và số 17 thế giới Nguyễn Đức Anh Chiến.

Kết quả nội dung quần vợt tại Đại hội TDTT TPHCM 2022

Ngày 24/8, Giải quần vợt của Đại hội TDTT TPHCM 2022 diễn ra vòng tứ kết đơn nam và bán kết các nội dung đơn nữ, đôi nam, đôi nữ với đôi nam nữ.

Ở nội dung đơn nam, không bất ngờ khi tuyển thủ Phạm Minh Tuấn và Tất Thái Nguyên của Phú Nhuận vào bán kết. Phú Nhuận thống trị tuyệt đối nội dung này khi 2 tay vợt còn lại ở bán kết cũng đều là thành viên của họ. Trong khi đó, Tất Thái Nguyên / Lê Quốc Khánh cũng vào chung kết đôi nam, hứa hẹn thêm huy chương vàng cho Phú Nhuận.

 ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam vào tứ kết AVC Cup - Hoàng Nam lần đầu vào top 8 Challenger Tour
Trận bán kết Võ Quế Lâm thắng Trần Phương Anh.

Đơn nữ cũng có chung kết nội bộ của Phú Nhuận, sau khi Võ Quế Lâm thắng Trần Phương Anh của Bình Thạnh. Đôi Võ Quế Lâm / Lê Thảo Hân còn có cơ hội đem về cho Phú Nhuận thêm HCV đôi nữ khi tranh vô địch cùng đại diện Quận 5. 

Phú Nhuận dự kiến thâu tóm toàn bộ 5 huy chương vàng các nội dung đơn và đôi do ở đôi nam nữ, họ có cặp rất mạnh Đào Minh Trang / Trần Tiến Thịnh đấu chung kết.