Thể thao Việt Nam: Nguyễn Thùy Linh chỉ cần 30 phút để vào vòng 2

(VOH) - Nguyễn Thùy Linh giành chiến thắng nhanh ở trận ra quân Giải cầu lông Bendigo International 2022; Ở giải bóng chuyền VĐQG 2025 số lượng đội tham dự sẽ rút xuống chỉ còn 8 thay vì 10 đội.

Thùy Linh thắng thần tốc giải cầu lông tại Australia

Tay vợt nữ số 1 cầu lông Việt Nam - Nguyễn Thùy Linh chỉ cần 30 phút để thắng đối thủ Đài Loan Yu Chien Hui 21-13, 21-16 ở trận ra quân giải Bendigo International 2022 ở Australian. Chiến thắng này cũng là điều dễ đoán bởi Thùy Linh xếp hạng 57 thế giới còn Yu Chien-hui hạng 371, đẳng cấp giữa hai tay vợt là hoàn toàn chênh lệch.

Đối thủ của Thùy Linh ở vòng 2 là tay vợt thắng trong cặp đấu giữa Yi En-hsieh người Đài Loan (Trung Quốc) vs Priska Kustiadi (Australia).

Nguyễn Thùy Linh chỉ cần 30 phút để vào vòng 2 - Giải bóng chuyền VĐQG 2025 chỉ còn 8 đội
Thùy Linh thắng thần tốc giải cầu lông tại Australia.

Giải cầu lông Bendigo 2022 diễn ra tại Australia từ 12/10 đến 16/10 với tổng giải thưởng 15.000 USD. Giải này nằm trong hệ thống Challenge, có độ khó thấp hơn một bậc so với Vietnam Open 2022 (thuộc BWF Super 100). Tại Bendigo 2022, Thùy Linh là hạt giống số một nội dung đơn nữ. Tay vợt vô địch giải ở các nội dung sẽ tích lũy được 4.000 điểm, á quân được 3.400 điểm.

Sau chức vô địch giải Bỉ hồi tháng 9 và Vietnam Open tại TP.HCM hồi đầu tháng 10, Thùy Linh đang tràn đầy tự tin trước các sự kiện quốc tế. Hai mục tiêu lớn của cô trong thời gian tới là SEA Games và Asian Games diễn ra vào năm sau.

Giải đấu này có đẳng cấp thấp hơn so với Vietnam Open, thế nhưng tay vợt nữ số 1 của cầu lông Việt Nam rõ ràng đang rất cần nhiều giải đấu quốc tế nhằm cải thiện vị thế trên bảng xếp hạng thế giới. Từng vươn lên hạng 41 thế giới vào giữa tháng 7/2019, ngôi sao của cầu lông Đồng Nai hiện rớt xuống hạng 57 thế giới do hiếm được thi đấu quốc tế trong mấy năm qua do COVID-19.

Giải bóng chuyền VĐQG 2025 chỉ còn 8 đội

Ở giải VĐQG vừa qua, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã đưa ra dự thảo hệ thống thi đấu giải VĐQG để hướng tới sự phù hợp với lịch thi đấu quốc tế, đảm bảo tính cạnh tranh, hấp dẫn, chuyên môn cao và thu bút được sự theo dõi của khán giả. Theo đó trong tương lai, Liên đoàn sẽ giảm số lượng các đội tham dự giải VĐQG xuống còn 8 đội, thay vì 12 hay 10 đội như hiện tại.

Trao đổi về vấn đề này, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam - Lê Trí Trường chia sẻ: "Căn cứ vào cuộc Hội thảo năm 2016 về chủ trương nâng cao chất lượng chuyên môn của giải VĐQG, sẽ giảm số lượng các đội xuống còn 8 đội ở mỗi nội dung. Ở lộ trình đầu tiên đã giảm xuống còn 10 đội, sau đó tiếp tục sẽ giảm xuống 8. Hiện tại, số lượng các đội đang là 10 đội, đã kéo dài 3 năm để kiểm tra lại.

Đến nay căn cứ vào việc đó, BTC giải đấu của Liên đoàn đã họp, xem xét và đánh giá lại tổ chức, cộng với việc tham khảo ý kiến của các HLV ở giải VĐQG vừa rồi thì Liên đoàn đã thống nhất quyết định tiếp tục lộ trình giảm xuống 8 đội ở năm 2025. Từ nay đến đó thì mỗi một mùa giải sẽ có 2 đội xuống hạng và 1 đội lên hạng".

Nguyễn Thùy Linh chỉ cần 30 phút để vào vòng 2 - Giải bóng chuyền VĐQG 2025 chỉ còn 8 đội
Ở mùa giải VĐQG 2025 sẽ chỉ còn 8 đội tham dự.

Ấn tượng 9 HCV của cử tạ Việt Nam tại giải châu Á

Tại giải vô địch cử tạ vô địch châu Á 2022 đang diễn ra tại Manama, Bahrain từ 6 tới 16/10, đoàn thể thao Việt Nam đã bứt lên, vượt qua Trung Quốc chiếm ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương sau ngày thi đấu 11/10.

Ở giải cử tạ vô địch châu Á 2020, đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) chỉ giành được 2 tấm HCĐ (đô cử Hoàng Thị Mỹ Duyên mang về ở hạng cân 59 kg nữ) và không giành được HCB hay HCV. Mọi chuyện hoàn toàn khác ở sự kiện đang diễn ra, tính đến thời điểm hiện tại TTVN có  9 HCV, 6 HCB và 1 HCĐ, soán ngôi số 1 của Trung Quốc (8 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ).

Tất nhiên đây chỉ là kết quả tạm thời, bởi sự kiện còn diễn ra trong 4 ngày nữa, các đô cử Trung Quốc vẫn còn rất nhiều nội dung mạnh chưa thi đấu, nhưng các lực sĩ Việt Nam cho thấy sự tiến bộ rõ rệt khi giành được 9 HCV.

Thùy Linh chỉ cần 30 phút để vào vòng 2 - Giải bóng chuyền VĐQG chỉ còn 8 đội
Ấn tượng 9 HCV của cử tạ Việt Nam tại giải châu Á.

Các VĐV đã giành HC cho Việt Nam tại giải vô địch cử tạ vô địch châu Á 2022:

  • Phạm Thị Hồng Thanh - hạng cân 64kg nữ: HCV cử giật (92kg), HCV cử đẩy (114kg) và HCV tổng cử (217kg).
  • Lại Gia Thành - hạng cân 55kg nam: HCV cử giật (120kg) và HCV tổng cử (262kg).
  • Nguyễn Trần Anh Tuấn - hạng cân 61 kg nam: HCV cử đẩy (161 kg).
  • Khổng Mỹ Phượng - hạng cân 45 kg nữ: HCV cử giật (78 kg) và HCV tổng cử (166 kg)
  • Quàng Thị Tâm - hạng cân 59 kg nữ: HCV cử giật (93 kg).