Thời gian và thể thức bốc thăm tứ kết Cúp C1 2022/23

(VOH) - Vào lúc 18h00 hôm nay (17/3), Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) sẽ tổ chức lễ bốc thăm cho vòng tứ kết Champions League 2022/23.

Kết thúc vòng 1/8 Champions League 2022/23 đầy kịch tính và hấp dẫn, 8 đội bóng xuất sắc nhất góp mặt vào tứ kết đã lộ diện: Real Madrid, Bayern Munich, Man City, Chelsea, Inter Milan, AC Milan, Napoli, Benfica

Italia đang chiếm số đông tại vòng đấu này khi có đến 3 đại diện. Đứng thứ hai là nước Anh với 2 đại diện. Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cùng góp 1 đại diện.

Thời gian và thể thức bốc thăm tứ kết Cúp C1 2022/23
8 đội bóng có mặt ở tứ kết Champions League 2022/23.

Người hâm mộ môn thể thao vua giờ đây đang chờ đợi thời điểm diễn ra lễ bốc thăm vòng tứ kết Cúp C1 mùa giải năm nay để xác định được các cặp đấu hấp dẫn tiếp theo tại đấu trường cao nhất châu Âu.

Xem thêm: Nhìn lại vòng 1/8 Cúp C1: PSG và Liverpool gây thất vọng

Thời gian, địa điểm diễn ra lễn bốc thăm chia cặp tứ kết

Theo lịch từ phía Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), lễ bốc thăm cho vòng tứ kết được tổ chức vào 18h00 ngày 17/3/2023 (theo giờ Việt Nam) tại tại Nyon, Thụy Sĩ.

Ngay sau đó, UEFA cũng sẽ tiến hành phân nhánh cho vòng bán kết Champions League mùa giải 2022/23.

Thể thức bốc thăm chia cặp tứ kết

Tại vòng tứ kết, 8 đại diện sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên để chia cặp tranh vé đi tiếp vào bán kết. Kể từ vòng này, những đội từng đối đầu nhau ở vòng bảng hay chung một quốc gia có thể sẽ gặp nhau.

Điều này hứa hẹn sẽ tạo nên những màn tái đấu hoặc nội chiến giữa các đại diện cùng quốc gia.

Lịch thi đấu tứ kết

Các trận lượt đi vòng tứ kết diễn ra vào ngày 11 và 12/4, các trận lượt về diễn ra vào ngày 18 và 19/4.

Các trận lượt đi vòng bán kết diễn ra vào ngày 9 và 10/5, các trận lượt về diễn ra vào ngày 16 và 17/5.

Trận chung kết diễn ra vào ngày 10/6 trên sân vận động Olympic Ataturk ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Thể thức thi đấu tứ kết

Ở mỗi cặp đấu, hai đội sẽ thi đấu trận lượt đi và lượt về ở sân tương ứng mỗi đội. Kể từ mùa giải 2021/22, UEFA đã bỏ luật bàn thắng sân khách, do đó trong trường hợp hai đội hòa nhau sau 180 phút thi đấu chính thức sẽ bước vào hiệp phụ.

Nếu tiếp tục không thể phân thắng bại, hai đội sẽ phải bước vào loạt đá luân lưu để tranh vé đi tiếp.