Tin bóng đá Futsal, Việt Nam đặt mục tiêu dự World Cup 2024

(VOH) - Trưởng đoàn futsal Việt Nam ông Trần Anh Tú đặt mục tiêu tiếp tục vào VCK FIFA World Cup 2024; ĐT nữ Việt Nam hướng tới trận đấu với Tajikistan.

Futsal Việt Nam đặt mục tiêu dự World Cup 2024

“Sau năm 2016 ở Colombia, tôi cũng trả lời phỏng vấn báo chí rằng sẽ tiếp tục lọt vào VCK lần sau. Lần này cũng như vậy. Chúng tôi đặt mục tiêu tiếp tục vào VCK FIFA World Cup 2024, dù điều đó là không dễ”, Trưởng đoàn futsal Việt Nam Trần Anh Tú chia sẻ.

Ông Tú chia sẻ về chuyện đội bóng đã có những phương án dự phòng trước khi HLV Phạm Minh Giang không may nhiễm COVID-19. “Đây là câu chuyện không ai ngờ tới được nhưng bản thân tôi đã có sự tính toán. Tại sao FIFA cho đăng ký từ 14 lên 16 cầu thủ trong danh sách thi đấu? Hay sắp xếp phòng ở của các vận động viên?

Tin bóng đá: Futsal Việt Nam đặt mục tiêu dự World Cup 2024
HLV Minh Giang nhiễm COVID và vắng mặt ở trận đấu Việt Nam chạm trán Nga.

Tại sao Hồ Văn Ý ở phòng đơn mà không ở phòng chung? Trong bối cảnh dịch COVID-19 như thế này, chúng tôi cũng phải tính toán. Vì nếu cầu thủ ở phòng chung mà bị dương tính thì thủ môn Hồ Văn Ý bị cách ly. Tôi đã tính toán cả phương án dự phòng cho HLV Phạm Minh Giang. Nhiều người thắc mắc rằng, tại sao tôi đưa 2 HLV trưởng của 2 CLB cạnh tranh nhau chức vô địch quốc gia là Nguyễn Tuấn Anh và Phạm Minh Giang vào cùng một “hang hổ”?

Chúng ta cần phương án dự phòng. Trong trường hợp có người dương tính thì đội tuyển futsal Việt Nam phải có người thay thế. Chính vì vậy đội tuyển futsal Việt Nam vẫn có một trận đấu hay trước Nga, ngay cả khi HLV Minh Giang không thể có mặt”.

ĐT nữ Việt Nam hướng tới trận đấu với Tajikistan

Sau chiến thắng 16-0 trước Maldives ở lượt trận mở màn vòng loại ASIAN Cup 2022, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã ra sân tập luyện ngay sáng 24/9 tại Dusanbe (Tajikistan).

Trong 90 phút buổi tập sáng nay, HLVMai Đức Chung cho các cầu thủ thi đấu chính gần được tập nhẹ, thư giãn, phục hồi thể lực với HLV thể lực Cedric, những cầu thủ còn lại tiếp tục thực hiện giáo án do Ban huấn luyện đưa ra.

Tin bóng đá: Futsal Việt Nam đặt mục tiêu dự World Cup 2024
HLV Mai Đức Chung rút kinh nghiệm với các cầu thủ sau trận thắng Maldives 16-0.

Với hiệu suất ghi bàn bị đánh giá chưa cao, đến sau những sai sót trong các tình huống phối hợp nhóm, Ban huấn luyện tiếp tục đưa ra các bài tập triển khai giữa các tuyến, đi vào các tình huống cần khắc phục để các cần thủ thực hiện.

Trong 90 phút buổi tập, dù vừa trải qua thi đấu và tập luyện dưới trời nắng, nhiệt độ khoảng 27 độ C nhưng các cầu thủ đều hoàn thành giáo án.

Vào 20h00 ngày 29/9, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thi đấu trận còn lại với Tajikistan. Như vậy, thầy trò HLV Mai Đức Chung còn 4 ngày tập luyện, chuẩn bị nữa. HLV trưởng Mai Đức Chung đánh giá Tajikistan mạnh hơn Maldives nhưng mục tiêu của đội tuyển Việt Nam chắc chắn vẫn là 3 điểm.