Vòng loại World Cup 2022: HLV Park Hang Seo gọi thêm cầu thủ lên tuyển

(VOH) - Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 ngay trước khi hội quân cùng ĐT Việt Nam.

Tiền đạo Tiến Linh nhiễm COVID-19

Ngày 13/1, thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh được phát hiện mắc COVID-19. Đây là trường hợp thứ 3 ở đội tuyển Việt Nam phát hiện mắc COVID-19.

Được biết, Tiến Linh khi bay ra Hà Nội trong lúc tự giác kiểm tra test nhanh đã phát hiện ra mình dương tính với Covid-19 và sau đó kiểm tra RT-PCR tại nhà để xác định chính xác.

Tiến Linh dương tính COVID-19 - HLV Park gọi thêm cầu thủ lên tuyển
Tiền đạo Tiến Linh nhiễm COVID-19.

Đến sáng nay, kết quả kiểm tra RT-PCR đã xác nhận chân sút của CLB Bình Dương nhiễm Covid-19. Ngay lập tức chân sút quê Hải Dương đã báo đến VFF và HLV Park Hang-seo.

Trước đó, tiền đạo Văn Toàn và tiền vệ Hoàng Đức qua xét nghiệm cũng dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong đó Hoàng Đức đã khỏi nhưng hiện vẫn đang tiếp tục cách ly tại địa phương để theo dõi.

Việc 2 chân sút quan trọng là Tiến Linh và Văn Toàn bị nhiễm COVID-19 chắc chắn sẽ có ảnh hưởng ít nhiều đến chuẩn bị của HLV Park Hang-seo. Dự kiến, những cầu thủ có kết quả âm tính sẽ vẫn tập trung tuyển Việt Nam bình thường vào trưa nay.

Ngân Văn Đại và Trần Phi Sơn được triệu tập bổ sung vào ĐT Việt Nam

Chiều nay, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào buổi tập đầu tiên trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Theo thông tin mới nhất từ VFF, HLV Park Hang Seo đã đề xuất bổ sung 2 cầu thủ vào danh sách tập trung, tập luyện của ĐT Việt Nam là tiền đạo Ngân Văn Đại (CLB Quảng Nam) và tiền vệ Trần Phi Sơn (CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh). Trước đó, Văn Toàn, Hoàng Đức và Tiến Linh đã không thể lên tập trung đúng thời gian do bị nhiễm COVID-19.

Tiến Linh dương tính COVID-19 - HLV Park gọi thêm cầu thủ lên tuyển
Ngân Văn Đại và Trần Phi Sơn được triệu tập bổ sung vào ĐT Việt Nam.

Văn Đại (28 tuổi) đang thuộc biên chế CLB Quảng Nam, thi đấu tại Giải hạng Nhất. Anh từng được triệu tập tham dự Asian Cup 2019, thi đấu một trận. Văn Đại có thể thi đấu nhiều vị trí như tiền đạo, tiền vệ và hậu vệ cánh.

Phi Sơn (28 tuổi) thuộc biên chế CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Anh là cầu thủ giàu kỹ thuật, từng được trọng dụng dưới thời HLV Toshiya Miura và Nguyễn Hữu Thắng. Nhưng ở hiện tại, Phi Sơn không có nhiều cơ hội, đây là lần thứ hai anh được triệu tập dưới thời HLV Park Hang Seo.

Hiện tại, VFF đã thực hiện các thủ tục cần thiết để Ngân Văn Đại và Trần Phi Sơn có thể lên hội quân cùng đội tuyển ngay trong ngày mai (14/1).

Tân binh ĐT Việt Nam nói điều thật lòng về HLV Kiatisak

Sau khi kết thúc giải giao hữu Cúp Hoàng đế Quang Trung 2022, trung vệ Hữu Tuấn có một khoảng thời gian ngắn nghỉ ngơi trước khi lên tập trung cùng ĐT Việt Nam. Ngay trước ngày bay ra Hà Nội, Hữu Tuấn đã gặp gỡ với HLV trưởng của CLB HAGL và được dặn dò nhiều điều.

Chia sẻ về HLV Kiatisak, tân binh của ĐT Việt Nam cho biết: "HLV Kiatisak đã gặp tôi và dặn dò nhiều thứ. Anh ấy dặn tôi phải cố gắng tập luyện trong đợt tập trung lần này. Nếu được BHL tin tưởng trao cơ hội thì cần phải cố gắng thể hiện hết sức mình. Đã được thi đấu là chiến hết sức mình.

Tiến Linh dương tính COVID-19 - HLV Park gọi thêm cầu thủ lên tuyển
Hữu Tuấn chia sẻ về HLV Kiatisak trước khi lên tập trung cùng ĐT Việt Nam.

HLV cũng dặn tôi không cần phải tạo áp lực cho bản thân. Phong độ ở HAGL thời gian qua thế nào thì khi lên tuyển cố gắng chơi và thể hiện như vậy hoặc tốt hơn thì càng tốt. Tôi thực sự rất vui và hạnh phúc khi được HLV Kiatisak quan tâm như vậy".

Bên cạnh đó, cựu cầu thủ của CLB TP. Hồ Chí Minh cũng đã có những chia sẻ về mục tiêu ở mục giải mới: "Mục tiêu của tôi là sẽ cùng với HAGL giành được chức vô địch V-League 2022. Thật tiếc khi chúng tôi đã suýt chút nữa vô địch giải đấu năm 2021 nhưng giải đã bị hủy".

Trước đó, dù có màn trình diễn xuất sắc ở giai đoạn đầu V-League 2021, tuy nhiên trung vệ Hữu Tuấn vẫn không được HLV Park Hang Seo gọi lên tập trung ĐT Việt Nam để tham gia các giải đấu trong năm. Tuy nhiên, ngay sau AFF Cup 2020, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã thực hiện một cuộc cả tổ về mặt nhân sự và Hữu Tuấn được lựa chọn.