World Cup 2022: Ecuador tiếp tục đứng trước nguy cơ bị cấm

(VOH) - World Cup 2022 chỉ còn 2 tháng nữa sẽ khởi tranh và đội tuyển Ecuador lại có nguy cơ bị cấm khỏi giải.

Ecuador đứng trước nguy cơ bị cấm dự World Cup 2022

Quay ngược lại thời điểm tháng 6, phía Chile phát hiện dấu hiệu bất thường trong giấy khai sinh của Byron Castillo và tố cầu thủ này làm giả giấy tờ để khoác áo tuyển Ecuador, trong khi anh là người Colombia. Sau đó, FIFA kết luận Ecuador vẫn được phép dự World Cup 2022 do không tìm ra sai phạm liên quan đến cầu thủ Byron Castillo.

Tuy nhiên, Sportsmail công bố đoạn băng ghi âm cuộc phỏng vấn các điều tra viên thực hiện với Castillo cách đây 4 năm. Trong cuộc phỏng vấn này, hậu vệ phải thừa nhận bản thân khai gian và làm giả giấy tờ.

Ecuador một lần nữa đứng trước nguy cơ bị cấm dự World Cup 2022
Ecuador có thể bị loại khỏi World Cup 2022 vì sử dụng cầu thủ không hợp lệ.

Tên khai sinh của Castillo được cho là Bayron Javier Castillo Segura khớp với hồ sơ bên phía Colombia, chứ không phải là Byron David Castillo Segura như xác nhận từ phía Ecuador.

Bản ghi âm trên còn cho biết, hậu vệ Castillo sinh ra và lớn lên ở thành phố Tumaco thuộc Colombia, rồi mới chuyển đến San Lorenzo của Ecuador để phát triển sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.

Nguồn tin từ Daily Mail cho biết, đoạn băng ghi âm trên được thực hiện bởi Ủy ban điều tra của FEF, sau đó được chuyển cho Ủy ban kỷ luật và Chủ tịch của cơ quan này vào tháng 12/2018. Điều đó đồng nghĩa với việc FEF đã biết về xuất xứ của hậu vệ Byron Castillo, nhưng cố tình phớt lờ để che giấu vụ việc.

Thông tin mà Daily Mail vừa công bố được cho sẽ gây áp lực và ảnh hưởng không nhỏ đến phán quyết cuối cùng từ Ủy ban kháng cáo FIFA về trường hợp này.

Nếu Ecuador bị xử phạt và không được dự World Cup 2022, Chile sẽ là đội hưởng lợi lớn nhất. Cụ thể, họ sẽ được nhận 2 trận thắng 3-0 trước Ecuador và nâng tổng điểm lên 24 bằng với Peru, nhưng xếp trên nhờ hiệu số phụ. Qua đó, Chile sẽ là cái tên thay thế Ecuador góp mặt ở kỳ World Cup vào cuối năm nay tại Qatar.

Dự kiến, phán quyết của FIFA về vụ việc trên sẽ được công bố trong tuần này.

7 đội tuyển từng bị cấm dự World Cup

Trước thông tin Ecuador nguy cơ bị loại khỏi World Cup 2022, chúng ta cùng nhìn lại 7 đội tuyển khác đã bị cấm tham dự giải đấu.

1. ĐỨC VÀ NHẬT BẢN - WORLD CUP 1950: Sau khi các kỳ World Cup 1942 và 1946 phải hoãn lại do Chiến tranh thế giới thứ hai, giải đấu trở lại vào năm 1950. Nhưng Đức và Nhật Bản không được phép tham gia do hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai. Uruguay giành chức vô địch, Brazil đứng đoạt ngôi Á quân, Thụy Điển thứ ba và Tây Ban Nha thứ tư.

3. NAM PHI - WORLD CUP 1970 ĐẾN 1990: Trong thời kỳ phân biệt chủng tộc bùng phát ở Nam Phi, họ đã phải đối mặt với nhiều cuộc tẩy chay của quốc tế. FIFA đã cấm ĐTQG thi đấu vào năm 1963 và cuối cùng bị trục xuất vào năm 1976. Nam Phi là quốc gia châu Phi gần nhất đăng cai giải đấu, đã đăng cai tổ chức giải đấu năm 2010.

4. MEXICO - WORLD CUP 1990: Mexico đã bị FIFA cấm thi đấu 2 năm sau khi họ đưa vào sân 4 cầu thủ vượt quá giới hạn độ tuổi. Sự cố xảy ra trong thời gian diễn ra vòng loại giải trẻ thế giới trước thềm World Cup 1990. Năm đó, Tây Đức vô địch World Cup 1990, sau khi đánh bại Argentina trong trận chung kết. Ý và Anh lần lượt đứng thứ ba và thứ tư.

5. CHILE - WORLD CUP 1994: Thủ môn người Chile, Roberto Rojas, đã giả vờ bị đau khi bị một người hâm mộ ném pháo sáng trong cuộc đụng độ với Brazil vào năm 1989. Trên thực tế, anh đã dùng một lưỡi dao giấu trong găng tay để tự làm bản thân bị thương, kết quả là FIFA đã cấm Chile tham dự giải đấu năm 1994. Rojas bị cấm thi đấu suốt đời.

6. MYANMAR - WORLD CUP 2006: Myanmar rút lui khỏi một trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2002 khu vực châu Á. Đó là khi họ thi đấu với ĐT Iran. Myanamar bị FIFA phạt 23.500 đô la và bị cấm tham gia World Cup 2006 của giải đấu được tổ chức tại Đức.

7. NGA - WORLD CUP 2022: Sau cuộc tấn công Ukraine, Nga đã bị nhiều nước trên thế giới lên án. FIFA quyết định cấm đội tuyển bóng đá Nga tham dự Giải vô địch bóng đá thế giới ở Qatar.

HLV Queiroz chính thức trở lại ĐT Iran

Vào ngày hôm qua, HLV Carlos Queiroz đã chính thức xác nhận việc ông sẽ trở lại dẫn dắt ĐT Iran. Thông tin này đã được Liên đoàn bóng đá Iran công bố từ tuần trước, nhưng HLV Queiroz chỉ chấp nhận ký hợp đồng sau khi cơ quan này hoàn tất thủ tục thanh lý với HLV đương nhiệm Dragan Skocic.

Với lần trở lại này, HLV Queiroz sẽ có lần thứ 3 cùng đội tuyển Iran tham dự một kỳ World Cup, và mục tiêu của ông là giúp đại diện Tây Á có lần đầu tiên vượt qua vòng bảng tại giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ecuador một lần nữa đứng trước nguy cơ bị cấm dự World Cup 2022
HLV Carlos Queiroz đã chính thức xác nhận việc ông sẽ trở lại dẫn dắt ĐT Iran.

Xứ Wales gia hạn hợp đồng với Robert Page

Liên đoàn bóng đá xứ Wales ngày hôm qua đã quyết định gia hạn hợp đồng với HLV Robert Page đến năm 2026. Đây là một sự tưởng thưởng xứng đáng cho những gì mà nhà cầm quân 48 tuổi đã làm được.

Kể từ khi đảm nhiệm vị trí HLV tạm quyền thay thế Ryan Giggs vào năm ngoái, HLV Robert Page đã dẫn dắt ĐT xứ Wales vào tới vòng 1/8 của Euro 2020, và giúp đội bóng này có lần đầu tiên được góp mặt tại một kỳ World Cup sau 64 năm.

Ecuador một lần nữa đứng trước nguy cơ bị cấm dự World Cup 2022
Liên đoàn bóng đá Xứ Wales gia hạn hợp đồng với HLV Robert Page.