Mùng 1 Tết kiêng làm gì? 10 điều tuyệt đối tránh để cả năm may mắn

Theo quan niệm xưa, nếu quét nhà, làm vỡ đồ vật,... vào những ngày đầu năm, đặc biệt là mùng 1 Tết, thì cả năm sẽ gặp điều không may.

Mùng 1 Tết được xem là thời điểm quyết định vận khí cho cả năm. Vì vậy, người Việt rất coi trọng ngày này và luôn cố gắng tránh phạm vào đại kỵ.

Cùng VOH tìm hiểu mùng 1 Tết kiêng làm gì để cả năm bình an, may mắn nhé!

Những điều cần cấm kỵ trong ngày mùng 1 Tết

Ông bà ta có câu: “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Do đó, vào ngày mùng 1 Tết, nhiều người không khỏi băn khoăn liệu đầu năm ăn trứng vịt lộn hay cắt tóc có ảnh hưởng đến vận khí hay không?

Dưới đây là 15 điều kiêng kỵ trong ngày mùng 1 Tết cần tránh:

Làm rơi vỡ đồ vật

Làm vỡ đồ vật trong ngày mùng 1 Tết cũng được xem là điều tối kỵ. Theo quan niệm dân gian, việc này tượng trưng cho sự chia ly, đổ vỡ trong mối quan hệ hoặc công việc trong năm mới.

Để tránh xảy ra điều này, hãy cẩn thận trong việc sử dụng đồ đạc, đặc biệt là các vật dễ vỡ như gương, bát đĩa.

voh-mung-1-tet-kieng-lam-gi-1
Rơi vỡ đồ đạc ngày Tết như điềm báo một năm không suôn sẻ - Ảnh: Canva

Quét dọn nhà cửa, đổ rác

Vào ngày mùng 1 Tết, người Việt thường kiêng quét nhà và đổ rác vì cho rằng hành động này sẽ vô tình “quét” đi tài lộc ra khỏi nhà. 

Không chỉ vậy, ông bà xưa còn quan niệm chổi cần được cất giữ cẩn thận. Nếu mất chổi vào mùng 1 Tết thì được xem là điềm xấu.

Trường hợp nhà cửa quá bừa bộn sau những buổi sum họp, mọi người chỉ nên nhặt rác thay vì dùng chổi.

Nói điều xui rủi, tục tĩu

Đầu năm mới, ai cũng mong nhận được những lời chúc tốt đẹp. Do đó, hãy cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói để tránh gây mất lòng. Ngay cả những lời nói tiêu cực hay tục tĩu, dù chỉ là đùa vui, cũng không nên nói vì có thể mang đến điều không may.

Ngày đầu năm nên hỏi han, chúc phúc nhau để không khí gia đình thêm ấm áp, hòa thuận.

Không cho người khác lửa, nước

Theo phong thủy, lửa tượng trưng cho may mắn, còn nước đại diện cho tài lộc chảy vào gia đình.

Nếu nào những ngày đầu năm, bạn cho lửa hoặc nước, đồng nghĩa với việc trao đi vận may và tiền tài của chính mình. Vì thế, hãy tránh hỏi mượn hộp quẹt và cho nước người khác nhé!

voh-mung-1-tet-kieng-lam-gi-2
Trao gửi hết tài lộc nếu đem lửa và nước cho người khác - Ảnh: Canva

Không vay tiền hay đòi nợ

Vào ngày mùng 1 Tết, bạn nên kiêng việc vay mượn tiền. Theo quan niệm dân gian, việc cho vay tiền được ví như “dâng” lộc của bản thân cho người khác, khiến tiền bạc trong năm mới khó tích lũy.

Bên cạnh đó, việc đòi nợ cũng nên tránh trong ngày đầu xuân để giữ không khí ngày Tết ấm áp, vui vẻ.

Không nên cãi nhau

Tết là thời điểm lý tưởng để sum họp, gặp gỡ gia đình và bạn bè. Do đó, cãi vã là điều nên tránh, đặc biệt trong ngày mùng 1 Tết.

Nếu tranh cãi vào ngày đầu năm có thể khiến cả năm không suôn sẻ, thuận lợi, gặp nhiều khúc mắc.

Không nên cắt tóc

Ông bà ta có câu: “Cái răng, cái tóc là gốc con người”, ý chỉ mái tóc gắn liền với con người, sức khỏe và vận mệnh của mỗi người. Việc cắt tỉa tóc vào những ngày đầu năm được cho là cắt đi tài lộc, vận may và sức khỏe.

Vì vậy, cắt tóc được xem là điều kiêng kỵ trong ngày mùng 1, nhằm tránh mang lại điềm xui và giữ may mắn cho cả năm.

voh-mung-1-tet-kieng-lam-gi-3
Không nên cắt tóc vào mùng 1 Tết để tránh mang lại điềm xui - Ảnh: Canva

Đi xông đất khi người có tang

Theo dân gian, người xông đất vô cùng quan trọng, thường được “chọn mặt gửi vàng”. Người này cần hợp tuổi, hợp mệnh với gia chủ để mang lại tài lộc.

Do đó, những người còn tang không nên đi xông đất, chúc Tết hay thăm hỏi trong ngày mùng 1 để tránh ảnh hưởng đến vận may, tài lộc của gia đình.

Kiêng quan hệ nam nữ

Theo quan niệm phương Đông, việc nam nữ gần gũi nhau vào ngày mùng 1 dễ mang đến vận xui. Điều này có thể ảnh hưởng tới may mắn của bản thân trong cả năm.

Ăn một số món mang điềm xấu

Dân gian cho rằng, một số món ăn như trứng vịt lộn, mực, cá mè,... không nên dùng trong những ngày đầu năm vì ảnh hưởng đến công danh sự nghiệp và tài lộc.

Thay vào đó, các món truyền thống như bánh chưng, bánh tét, giò chả,... thường được ưu tiên để cầu mong một năm mới bình an, vạn sự như ý.

Những điều nên làm vào mùng 1 Tết để hút may mắn

Dưới đây là những hoạt động có thể mang lại may mắn, thịnh vượng cho gia đình và bản thân trong suốt cả năm.

Thắp hương

Thắp hương vào sáng mùng 1 Tết là một trong những nghi thức quan trọng, thể hiện lòng thành kính với tổ tiên. Đây cũng là dịp để gia chủ xin tổ tiên phù hộ cho gia đạo bình an, sức khỏe dồi dào và một năm mới hanh thông, thuận lợi.

voh-mung-1-tet-kieng-lam-gi-4
Thắp hương bàn thờ là nghi thức không thể thiếu trong ngày mùng 1 Tết - Ảnh: Canva

Mua muối đầu năm

Muối tượng trưng cho sự trong sạch, thuần khiết. Do đó, vào đầu năm mới, nhiều người có thói quen mua muối với mong muốn gia đình được bình an, may mắn.

Mặc đồ màu đỏ

Màu đỏ trong ngày Tết tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc và niềm vui. Vì vậy, nhiều người thường chọn trang phục màu đỏ vào mùng 1 Tết để thu hút năng lượng tích cực và xua đi những điều không may.

voh-mung-1-tet-kieng-lam-gi-5
Mặc màu đỏ sẽ mang lại nhiều điều tốt lành - Ảnh: Canva

Đi lễ chùa

Trong văn hóa người Việt, đi lễ chùa đầu năm đã trở thành nét đẹp truyền thống lâu đời. Vào những ngày này, người dân từ khắp nơi trên đất nước lại nô nức đến chùa dâng hương, cầu bình an, hạnh phúc và may mắn.

Hơn thế nữa, lễ Phật đầu năm còn giúp tâm hồn thêm thanh tịnh, sẵn sàng đón nhận một năm mới an nhiên.

Tưới nước cho hoa trong nhà

Ngày mùng 1 Tết, việc tưới nước cho hoa trong nhà như mai, đào, cúc,... được xem là hành động mang ý nghĩa nuôi dưỡng sinh khí. Điều này tượng trưng cho sự phát triển và thịnh vượng trong năm mới.

Tết đến xuân về, ai cũng mong có một khởi đầu thuận lợi, suôn sẻ. Hy vọng những thông tin trên đây giúp bạn biết mùng 1 kiêng làm gì để năm mới hanh thông, an lành.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

Đừng quên theo dõi chuyên mục Thường thức của voh.com.vn để cập nhật những tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất.

Bình luận