Nghệ sĩ cải lương Bích Thủy qua đời ở tuổi 73

(VOH) - Tang lễ nghệ sĩ Bích Thủy được tổ chức tại nhà riêng ở huyện Bình Chánh, TP HCM. Lễ tẫn liệm diễn ra ngày 27/10, động quan sáng 29/10, sau đó linh cữu được hỏa táng tại Đa Phước.

Chiều tối ngày 26/10, khi thấy nghệ sĩ Bích Thủy than mệt nên chồng bà là ông Hữu Tài định đưa bà lên viện khám. Ngồi đợi vợ sửa soạn, thay đồ nhưng mãi chẳng thấy bà trở ra ngoài, ông vào xem tình hình thì bất ngờ phát hiện bà đã qua đời.

Nghệ sĩ cải lương Bích Thủy đột ngột qua đời hưởng thọ 73 tuổi 1
Nghệ sĩ Bích Thủy nổi tiếng qua vai diễn để đời 'nàng Thu Cúc' trong vỡ Hàn Mạc Tử

Nghệ sĩ Bích Thủy có bệnh nền về tim mạch, tiểu đường lâu nay… Thời gian gần đây sức khỏe bà khá ổn, đi lại bình thường. Vì vậy, khi chứng kiến vợ ra đi một cách đột ngột, nghệ sĩ Hữu Tài không khỏi xót xa: "Tôi sốc khi vợ ra đi đột ngột. Nhiều năm qua, vợ tôi được giải phẫu nong tim để điều trị bệnh mạch vành, lại mắc thêm chứng tiểu đường. Dù vậy, cô ấy vẫn còn khỏe lắm".

Tang lễ nghệ sĩ Bích Thủy được tổ chức tại nhà riêng ở huyện Bình Chánh, TP HCM. Lễ tẫn liệm diễn ra ngày 27/10, động quan sáng 29/10, sau đó linh cữu được hỏa táng tại Đa Phước.

Nghệ sĩ cải lương Bích Thủy đột ngột qua đời hưởng thọ 73 tuổi 2
Bà là một trong những nghệ sĩ được nhiều khán giả mê cải lương yêu thích

Nhiều đồng nghiệp thân thiết của đôi vợ chồng không khỏi đau buồn khi hay tin. Ai nấy đều có ấn tượng tốt về vợ chồng nghệ sĩ Bích Thủy và Hữu Tài vì luôn sống khiêm tốn, nhường nhịn, hòa nhã với mọi người.

Nghệ sĩ Phương Hồng Thủy chia sẻ dòng trạng thái: "Tạm biệt chị Tám Ú của Út Lượm. Hãy an yên ở cõi Phật nhé, chị của em".

Nghệ sĩ cải lương Bích Thủy đột ngột qua đời hưởng thọ 73 tuổi 3
Soạn giả Hoàng Song Việt (trái) cùng Nghệ sĩ Bích Thuỷ và ông xã - nghệ sĩ Hữu Tài

Hai vợ chồng nghệ sĩ Bích Thủy và Hữu Tài có với nhau 3 người con, họ đều đã lớn và có cuộc sống riêng. Hai vợ chồng ở tuổi xế chiều thường đi hát nhạc Phật vì được mời và dành phần lớn thời gian để quây quần bên con cháu.

Nghệ sĩ Bích Thủy tên thật Nguyễn Thị Thùy, sinh năm 1949 ở Bến Tre. Bà bắt đầu đi hát năm 1965 tại đoàn Tinh Hoa. Bích Thủy từng là đào nhì bên cạnh các nghệ sĩ như Bạch Tuyết, Hùng Cường, Hồng Nga, Kim Ngọc, Trang Bích Liễu, Út Hiền, Văn Chung… với các vở diễn Hàn Mạc Tử, Lấy Chồng Xứ Lạ… 

Hãy cùng VOH Giải trí cập nhật những thông tin sao nhanh nhất tại chuyên mục tin sao

Ảnh: Internet.