Ấm áp “Cửa hàng 0 đồng” phục vụ người có hoàn cảnh khó khăn

(VOH) - Ngày 23/8, Hội Chữ thập đỏ phường Thảo Điền thành phố Thủ Đức phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc và Đoàn Thanh niên tổ chức ra mắt “Cửa hàng 0 đồng.”

Với phương châm “Chung sức vì nhân đạo”, “Cửa hàng 0 đồng” với hơn 100 loại mặt hàng khác nhau như nhu yếu phẩm thiết yếu, hàng gia dụng, quần áo…miễn phí cho người dân trên địa bàn Phường đến trao đổi, cho đi và nhận về. Đối với các diện đặc biệt khó khăn không thể đi lại, Cửa hàng sẽ thực hiện chăm lo đến tận tay người dân khi cần thiết.

Ông Phạm Đức Hùng, chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Thảo Điền nói: “Sau đại dịch Covid-19 vừa rồi người dân trong và ngoài địa phương gặp nhiều khó khăn, với mong muốn mang lại cuộc sống cho mọi người được tốt hơn thì Hội chữ thập đỏ phường đã thành lập cửa hàng 0 đồng duy trì xuyên suốt cho bà con, khi ai cần gì thì đến lấy và ai dư thì đến cho, nhằm tạo sự hỗ trợ giữa người dân với nhau để có thể mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn.”

Ấm áp “Cửa hàng 0 đồng” phục vụ người có hoàn cảnh khó khăn 1

Người dân nghèo đến Cửa hàng 0 đồng chọn và mua hàng

Bên cạnh đó, mỗi tuần 2 ngày cửa hàng phục vụ đồ ăn sáng với bánh mì các loại. Riêng sáng thứ 7 cửa hàng thực hiện phát gạo cho người dân khó khăn trên địa bàn theo phiếu được phân về các khu phố để rà soát, chăm lo đúng đối tượng. Ngoài ra, hàng tháng Hội Chữ thập đỏ phường sẽ thực hiện chăm lo cho các cơ sở từ thiện, mái ấm tình thương trên địa bàn thành phố Thủ Đức, TP. HCM và một số tỉnh vùng sâu, vùng xa.

Sau khi đi vào hoạt động đến nay cửa hàng thực hiện vận động và trao tặng cho người dân khó khăn trên địa bàn 2,5 tấn gạo, 300 chai nước tương, nước mắm, hơn 100kg đường, bột nêm, hơn 9.000 bộ quần áo các loại, hơn 500 đồ dùng gia dụng, 250 phần ăn sáng gồm bánh mì, bánh bao…

Đến cửa hàng mua những đồ dùng cần thiết với giá không đồng, chị Đinh Thị Cúc, ở nhà thuê tại khu phố 4 phường Thảo Điền, chia sẻ rằng bản thân đi làm mướn, có con nhỏ lại bị bệnh tim bẩm sinh, hoàn cảnh lại khó khăn, cầm món đồ chơi vừa chọn mua cho con chị bộc bạch: “Tôi mong những cửa hàng không đồng được duy trì và phát triển hơn nữa, không chỉ ở đây mà còn xuất hiện ra ở vùng sâu vùng xa để nhiều người có hoàn cảnh khó khăn được chia sẻ.”

0 đồng

Quý mạnh thường quân trao tặng gạo, nhu yếu phẩm cho người dân nghèo tại cửa hàng 0 đồng.

Trong thời gian tới Hội Chữ thập đỏ, Mặt trận Tổ quốc và Đoàn Thanh niên phường sẽ tích cực công tác tuyên truyền, nhân rộng, phát huy hơn nữa hoạt động của cửa hàng 0 đồng nhằm kêu gọi, vận động hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hơn nữa những hộ khó khăn góp phần đưa phường Thảo Điền không còn hộ nghèo và giảm hộ khó khăn trở thành phường có chất lượng sống tốt, Văn minh – hiện đại – nghĩa tình, mở rộng chăm lo các mái ấm tình thương, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, người già,… trên địa bàn Thành phố Thủ Đức và các quận huyện khác.