Áp dụng khoa học công nghệ vào phát triển kinh tế xã hội của TPHCM

(VOH) - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ TP về kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ, công tác năm 2022 của đơn vị này.

Sáng nay, 04/03, Đoàn công tác số 1 do Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ TP, duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chương trình công tác năm 2022.

Đưa khoa học công nghệ vào phát triển kinh tế xã hội của TPHCM 1
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Việt Dũng – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, năm 2022 Sở triển khai 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm với 76 đầu việc, chủ yếu tập trung thực hiện tốt các kế hoạch năm của Thành phố "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp". 

Ông Nguyễn Việt Dũng nhấn mạnh: “Có hai nhiệm vụ lớn cần tập trung là tái cấu trúc hiệu quả các chương trình khoa học công nghệ để phục vụ trực tiếp cho các chương trình trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Nhiệm vụ thứ hai là đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Đề án hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025. Trong đó, trọng tâm là hình thành Viện Công nghệ Tiên tiến và Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh đi vào hoạt động”.

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Phan Văn Mãi nhấn mạnh, Thành phố xem khoa học công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội cho thành phố.

Lưu ý các nhiệm vụ trọng tâm của Sở Khoa học và Công nghệ trong năm 2022, Chủ tịch Phan Văn Mãi yêu cầu: "Tập trung triển khai kế hoạch phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là trên lĩnh vực quản lý nhà nước và phát triển kinh tế. Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM chủ trì phối hợp với một số sở, ngành giúp Uỷ ban nhân dân Thành phố ra được các "đầu bài", đặt cho được các nhiệm vụ khoa học công nghệ để huy động các nguồn lực khoa học công nghệ của Thành phố, nghiên cứu và qua đó đưa khoa học công nghệ vào phát triển kinh tế xã hội của Thành phố”.

Liên quan đến việc xây dựng Viện Công nghệ Tiên tiến, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chỉ đạo, chậm nhất trong tháng 4, Sở khoa học công nghệ cần chuẩn bị thêm để báo cáo lên Thường trực Thành uỷ về mô hình tổ chức, hoạt động đồng thời yêu cầu cần xúc tiến nhanh để đưa Viện này đi vào hoạt động.

Đây phải là công cụ mạnh của Thành phố trong việc thử nghiệm cơ chế, mô hình để phát huy khoa học công nghệ, từ đó đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội cho Thành phố.