Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên thăm, chúc Tết chức sắc, tôn giáo nhân dịp Tết Tân Sửu 2021

(VOH) - Chiều ngày 8/2, đoàn lãnh đạo thành phố do ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đi thăm, chúc Tết chức sắc, tôn giáo nhân dịp Tết Tân Sửu 2021.

Đoàn đã đến thăm và chúc Tết văn phòng 2, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; thăm, chúc Tết Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tại đây, đoàn lãnh đạo thành phố đã ghi nhận những đóng góp thiết thực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong các hoạt động hỗ trợ người dân  khó khăn trong thời gian qua, đặc biệt là trong thời điểm dịch Covid-19.

bi-thu-thanh-uy-nguyen-van-nen-tham-chuc-tet-chuc-sac-ton-giao-nhan-dip-tet-tan-suu-2021-voh.com.vn-anh1
Đoàn lãnh đạo thành phố chụp hình lưu niệm cùng các thành viên văn phòng 2, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thay mặt Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam chia sẻ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ phối hợp cùng thành phố trong phòng chống dịch Covid-19, hướng dẫn tăng ni, phật tử thực hiện đúng theo hiến pháp, luật pháp nhà nước, kêu gọi toàn thể tăng ni, phật tử đề cao cảnh giác phòng chống dịch Covid-19 bằng cách đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, bớt tập trung đông người trong dịp lễ hội đầu năm nhằm góp phần làm ổn định thành phố.

Đoàn cũng đã đến thăm, chúc Tết Tòa Tổng Giám mục thành phố, thăm và chúc Tết Giám mục Nguyễn Năng - Tổng Giám mục Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, thăm và chúc Tết Hồng y Phạm Minh Mẫn, Nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh.

Tại các điểm đến thăm, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm qua. Tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân thành phố luôn nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả khả quan trên các lĩnh vực. Trong thành quả chung đó, có sự đóng góp đáng kể của các tổ chức tôn giáo.

Tại buổi thăm Hồng y Phạm Minh Mẫn, Nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chúc đức hồng y luôn luôn có sức khỏe tốt, được nhiều hồng ân thiên chúa và hưởng một mùa xuân thật vui tươi, thật trọn vẹn; Chúc đức hồng y luôn sống thật lâu để tiếp tục chia sẻ, hỗ trợ, chung tay xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh chúng ta ngày càng giàu đẹp".

Một số hình ảnh thăm, chúc Tết của Đoàn lãnh đạo thành phố do Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn:

bi-thu-thanh-uy-nguyen-van-nen-tham-chuc-tet-chuc-sac-ton-giao-nhan-dip-tet-tan-suu-2021-voh.com.vn-anh2
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên thăm, chúc Tết Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
bi-thu-thanh-uy-nguyen-van-nen-tham-chuc-tet-chuc-sac-ton-giao-nhan-dip-tet-tan-suu-2021-voh.com.vn-anh3
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên  thăm và chúc Tết Giám mục Nguyễn Năng - Tổng Giám mục Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh.
bi-thu-thanh-uy-nguyen-van-nen-tham-chuc-tet-chuc-sac-ton-giao-nhan-dip-tet-tan-suu-2021-voh.com.vn-anh4
Đoàn lãnh đạo thành phố thăm, chúc Tết Tòa Tổng Giám mục thành phố.
bi-thu-thanh-uy-nguyen-van-nen-tham-chuc-tet-chuc-sac-ton-giao-nhan-dip-tet-tan-suu-2021-voh.com.vn-anh5
Đoàn lãnh đạo thành phố thăm, chúc Tết Hồng y Phạm Minh Mẫn, Nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh.