TPHCM dâng cúng bánh Tét lên Quốc tổ Hùng Vương

(VOH) – Sáng 8/2 (tức 27 Tết âm lịch), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Lễ dâng cúng bánh Tét lên Quốc tổ Hùng Vương.

Lễ dâng cúng bánh Tét lên Quốc tổ Hùng Vương diễn ra tại Đền thượng Khu tưởng niệm các Vua Hùng ở Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc TPHCM nhân dịp Tết Tân Sửu 2021.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu và Nhân dân thực hiện nghi thức thắp hương, dâng bánh Tét lên Quốc tổ Hùng Vương; nguyện phát huy truyền thống, ra sức xây dựng đất nước an bình, giàu mạnh, phấn đấu xây dựng TPHCM phát triển nhanh, bền vững, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước; đẩy mạnh phát triển văn hóa, tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc…

tphcm-dang-cung-banh-tet-len-quoc-to-hung-vuong-voh.com.vn-anh1
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên dâng hương tưởng niệm Quốc tổ Hùng Vương. Ảnh: hcmcpv

Lễ dâng cúng bánh Tét lên Quốc tổ Hùng Vương diễn ra với nghi lễ truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc, đặc trưng của người dân Nam Bộ. Bánh Tét dâng cúng được lựa chọn từ những chiếc bánh đẹp, ngon nhất từ hội thi gói bánh Tét trước đó, cùng các đặc sản của vùng đất phương Nam.

Sau lễ dâng cúng bánh Tét lên Quốc tổ Hùng Vương, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn đã đến viếng, dâng hương, cúng bánh Tét lên Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh.

Lãnh đạo TPHCM dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng liệt sĩ

Sáng 8/2 (nhằm ngày 27 tháng Chạp), Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM dẫn đầu, đã đến dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Cùng ngày, đoàn đại biểu TPHCM đến dâng hoa tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Huệ, quận 1, TPHCM).

Đoàn cũng đến viếng và dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng liệt sĩ nhân dịp Tết Tân Sửu 2021. Tại đây, Đoàn chân thành dâng lên các Mẹ, các anh vòng hoa tươi thắm, mang dòng chữ: “Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM kính viếng”.

Các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các anh hùng, liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Sau lễ dâng hoa, dâng hương, các đại biểu đã đến phần mộ của các anh hùng, liệt sĩ, thắp những nén hương thơm để tưởng nhớ và tri ân.

Sau khi viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, Đoàn đã đến dâng hương, đặt vòng hoa viếng, tri ân các thế hệ lãnh đạo, các bậc lão thành cách mạng đã có những cống hiến to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại Nghĩa trang TPHCM.

Cũng sáng nay, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh. Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đánh giá cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu của Bộ Tư lệnh thành phố. Dịp này, thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên gởi lời chúc tốt đẹp đến toàn lực lượng và gia đình đón xuân vui tươi, lành mạnh, an toàn, tràn đầy sức khỏe, sung lực mới, khí thế mới.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm và chúc Tết tại Tiểu đoàn Thiết giáp. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên ghi nhận và đánh giá cao đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ, góp phần cùng thành phố bảo đảm hoạt động kinh tế,  quốc phòng an ninh, bảo đảm nhiệm vụ chính trị. Đón mừng năm mới Tân Sửu 2021, ông Nguyễn Văn Nên gởi niềm tin tưởng các đồng chí Tiểu đoàn Thiết giáp hoàn thành nhiệm vụ, đón xuân vui tươi.

Trưa nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã có buổi tiếp đoàn Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM do Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh kiêm Giám luật Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết Thành ủy TPHCM. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang khẳng định Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP cùng tăng, ni, Phật tử trên địa bàn TP đã đồng hành, chia sẻ sự phát triển của TP.

Ông Trần Lưu Quang cho biết: Năm 2020, trong điều kiện tình hình mới, TP cũng đạt những kết quả đáng khích lệ. Kết quả đạt được này có những đóng góp rất cụ thể, trực tiếp, đáng kể của tất cả tăng ni, Phật tử. Năm 2021, dịch Covid-19 ngày càng phức tạp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang mong muốn tăng, ni, Phật tử cùng chia sẻ, đồng hành trong thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 ngày càng hiệu quả hơn.

Trước đó vào buổi sáng, ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền Liệt sĩ Bến Dược; viếng Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Củ Chi, xã An Nhơn Tây và Nghĩa trang Chính sách Thành phố, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi. Sau khi dâng hương và đặt vòng hoa tại tượng đài Liệt sĩ, các đại biểu đã thắp hương, viếng phần mộ các liệt sĩ an nghỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu của mình vì độc lập, tự do của dân tộc.

Cùng ngày, Huyện Củ Chi đã thành lập các đoàn do các đồng chí lãnh đạo làm trưởng đoàn viếng, dâng hương, dâng hoa tại Tượng Đài Đất Thép Củ Chi, Bia Tưởng niệm tiến phương Y4, Bia tưởng niệm nữ du kích Củ Chi, Khu Tưởng niệm Sông Lu, viếng Nhà lưu niệm cố thủ tướng Phan Văn Khải.