Bình đẳng giới vẫn còn trên giấy !

(VOH) - Đó là ý kiến của bà Trần Thị Kim Thanh, Trưởng phòng Bình đẳng giới Sở LĐTP&XH TPHCM.

Bà Thanh nhận định điều này tại Chương trình tập huấn nâng cao nhận thức về Bình đẳng giới do Liên đoàn lao động TP tổ chức sáng 21/11. Qua 10 năm thực hiện, bình đẳng giới vẫn còn trên giấy hoặc được thể hiện dưới hình thức tặng hoa, quà, tổ chức đi chơi cho phụ nữ vào ngày 8/3, 20/10…

Các đại biểu trao đổi tại buổi tập huấn

Theo bà Thanh, để có bình đẳng không nên phân biệt việc nào của nam giới, việc nào của nữ giới. Hãy để cho nam và nữ có cơ hội làm những việc như nhau.

Mỗi thành viên trong gia đình phải tôn trọng và cám ơn người đã gánh vác những việc làm không được trả công (đi chợ, nấu ăn, lau nhà, quét dọn, giặt giũ…), không xem đây là việc đương nhiên họ phải làm.

Thông qua việc tập huấn này sẽ thúc đẩy công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong cán bộ Công đoàn, Công nhân viên chức lao động.