Bình Tân nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo của cán bộ chủ chốt trong tình hình mới

(VOH) - Ban Thường vụ Quận ủy Bình Tân tổ chức họp mặt, đối thoại với cán bộ lãnh đạo, quản lý quận, phường.

Hội nghị điểm qua 10 sự kiện nổi bật của quận trong năm 2021 đó là: Thực hiện tốt chủ đề năm 2021“Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”; Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Thu ngân sách Nhà nước năm 2021 vượt chỉ tiêu dự toán Pháp lệnh trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, giãn cách xã hội kéo dài (thu đạt 3.217/3.177 tỷ đạt 101,3% chỉ tiêu dự toán pháp lệnh năm); Tập trung thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid-19 theo phương châm 5 tại chỗ, kiên cường ứng phó kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trên địa bàn quận; Đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp góp phần phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19;…

Bình Tân nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo của cán bộ chủ chốt trong tình hình mới 1
Thường trực Quận ủy quận Bình Tân đối thoại với cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Với chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”. Tiếp tục quan tâm “Hướng về cơ sở, củng cố, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của hệ thống chính trị cơ sở trong tình hình mới”, tại buổi họp mặt các cán bộ lãnh đạo, quản lý quận, phường cùng trao đổi  xoay quanh các nội dung về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; trợ cấp cho cán bộ khu phố; kéo giảm tai nạn giao thông; phổ cập bơi trong trường học; tạo việc làm cho tình nguyện viên tham gia phòng chống dịch; chăm lo Tết cho công nhân, người lao động,…

Phát biểu kết luận, ông Lê Văn Thinh, Bí thư Quận uỷ trân trọng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những đóng góp của các đồng chí cán bộ chủ chốt quận nhất là 10 “pháo đài” trong năm 2021.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Quận nhiệm kỳ năm 2020-2025. Dự báo sẽ có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn.

Dịch Covid-19 có thể phức tạp, nguy hiểm hơn với sự xuất hiện của các biến chủng mới, do đó Bí thư Quận ủy Lê Văn Thinh mong rằng các cán bộ, lãnh đạo tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị hơn nữa vừa tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19, vừa triển khai kế hoạch phục hồi kinh tế; tiếp tục lãnh đạo và phát động phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo ở địa phương, ngành, đơn vị thiết thực, hiệu quả, chú trọng triển khai kế hoạch thi đua 3 năm 2021 - 2023, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập và phát triển quận Bình Tân (02/12/2003 - 02/12/2023).

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Việt Quế Sơn cũng đã triển khai Nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận (mở rộng) lần thứ 9 về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và thông tri thực hiện chủ đề năm 2022.