Bình Tân: Đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở

(VOH) - Ngày 19/1, Quận ủy Bình Tân tổ chức tổng kết công tác Dân vận và quy chế dân chủ cơ sở năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Trong năm 2021, công tác dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phối hợp với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tăng cường các hoạt động tuyên truyền, chăm lo hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, chia sẻ, động viên đối với các tập thể, cá nhân tham gia công tác phòng, chống dịch và chăm lo chăm lo 1.238 trẻ em mồ côi, khuyết tật là con công nhân lao động nhân dịp Tết Trung thu với số tiền 247 triệu đồng, 97 nữ công nhân mang thai gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 với tổng số tiền 273 triệu đồng, 229 trẻ mồ côi cha hoặc mẹ, cả cha lẫn mẹ mất do Covid-19 với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng, vận động hỗ trợ chăm lo cho 1.250 người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 678 triệu đồng; phát động 47 mô hình, cách làm hiệu quả, thiết thực.

Bình Tân: Đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở 1
Lễ tổng kết công tác Dân vận và quy chế dân chủ cơ sở năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Là cá nhân được tuyên dương trong công tác dân vận khéo tại địa phương, ông Hoàng Đình Thăng – Bí thư Chi bộ Khu phố 6, phường An Lạc, quận Bình Tân cho biết, công tác dân vận chủ yếu là về vệ sinh môi trường, trật tự xây dựng và vận động tuyên truyền trong công tác phòng chống dịch, chăm lo an sinh xã hội cho người dân trong thời gian giãn cách.

Ông Nguyễn Văn Hải – Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận Bình Tân cho biết: “Công tác dân vận chết sức quan trọng trong hoạt động công đoàn do đó Ban thường vụ LĐLĐ của quận bên cạnh tuyên truyền cho cán bộ công đoàn thì cũng tuyên truyền cho đoàn viên để người lao động hiểu khi tiếp xúc, hỗ trợ, giải quyết đoàn viên phải tận tâm, tận tình.

Xem việc hỗ trợ của đoàn viên là việc của mình và khi đã tiếp nhận, giải quyết rồi thì phải phản hồi lại cho đoàn viên năm kết quả giải quyết như thế nào để đoàn viên tin thì việc thực hiện nhiệm cụ công đoàn gắn với công tác dân vận sẽ được thành công”.

Để phong trào thi đua “Dân vận khéo” đi vào chiều sâu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn bình thường mới, bà Nguyễn Thị Kim Hương – Trưởng ban Dân vận Quận ủy Bình Tân nêu rõ trong năm 2022 tiếp tục tuyên truyền để vận động nhân dân, người lao động chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo sức khỏe cho người dân, đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn đặc biệt quan tâm đến người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trẻ em mồ côi do ảnh hưởng của dịch Covid -19.

Tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Bình Tân Lê Văn Thinh nhấn mạnh, thời gian tới cần nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kinh tế - văn hóa – xã hội năm 2022; chú trọng tuyên truyền, cổ vũ những gương người tốt, việc tốt, nhất là nâng cao hiệu quả các mô hình tự quản của Nhân dân; Tiếp tục đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở; vận động các nguồn lực xã hội chăm lo cho người yếu thế, trẻ em mồ côi, công nhân, người lao động và Nhân dân khó khăn, góp phần ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.