Dân vận phải làm tốt công tác vận động nhân dân  

(VOH) - “Công tác dân vận của Đảng bộ Thành phố năm 2017 tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực”

“Công tác dân vận của Đảng bộ Thành phố năm 2017 tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực”, đó là nhận định được nêu ra tại hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 do Ban Dân vận Thành ủy tổ chức diễn ra vào sáng nay 30/1. Ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tham dự và chỉ đạo hội nghị. 

Đánh giá về kết quả đạt được trong năm 2017, bà Nguyễn Thị Lệ - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy nhận định: công tác dân vận của Đảng bộ Thành phố tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, thực hiện sáng tạo, hiệu quả nhiều chính sách để phát huy các nguồn lực phát triển kinh tế, văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, quan tâm lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, chăm lo cho gia đình chính sách, các hộ nghèo, hộ cận nghèo, công nhân, sinh viên, người lao động, đồng bào các dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn đạt nhiều kết quả tích cực.

Ban Dân vận Thành ủy tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện ở cơ sở, chú trọng gắn với từng chuyên đề cụ thể, quan tâm đổi mới phương thức hoạt động trong công tác dân vận. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy tiếp tục được đổi mới, nguyên tắc tập trung dân chủ được giữ vững, tăng cường nắm tình hình nhân dân, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của nhân dân tại cơ sở.

Bà Nguyễn Thị Lệ cho rằng: "Nhìn lại 1 năm công tác dân vận ngày càng thiết thực hơn và điều mà Ban dân vận Thành ủy tâm đắc nhất là những nỗ lực của hệ thống dân vận thành phố các cấp đã làm nâng cao nhận thức của cấp ủy, người đứng đầu địa phương, đơn vị về vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận".

Chia sẻ kinh nghiệm về vai trò của chính quyền trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với việc nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn quận Thủ Đức, bà cho biết: với tình hình phức tạp diễn ra trên địa bàn, quận đã vận động thành lập 9 mô hình tự quản về an ninh trật tự gồm: 19 tổ dân phòng tự quản, hơn 6.500 nhà trọ tự quản, mô hình nhà trọ không có tội phạm ẩn náu hoạt động, mô hình tổ xe ôm tự quản, tổ công nhân tự quản về an ninh trật tự, khách sạn, nhà nghỉ tự quản về an ninh trật tự, nhóm hộ tự quản, tổ dân phố, tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự, ngành hàng tự quản.

Thông qua đó, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, chấp hành pháp luật, ý thức của các tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng cộng đồng và đảm bảo an ninh trật tự. Bà Nguyễn Thị Kim Thuý-Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức chia sẻ kinh nghiệm về cách làm ở đơn vị:

"Chúng ta phải thực sự quan tâm, sát cánh cùng với mô hình tự quản, từ đó chúng ta mới đạt được mong muốn mình xây dựng mô hình tự quản để làm gì".

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân trao bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân-Bí thư Thành ủy đánh giá cao những thành tích và đóng góp của những người làm công tác dân vận trong năm 2017, với vai trò là cơ quan tham mưu của đảng, giám sát chính quyền làm công tác dân vận ở cơ sở.

Về định hướng năm 2018, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Ban dân vận Thành ủy tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quy định mới của Thành phố về phân công trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp; tuyên truyền về Luật tín ngưỡng về tôn giáo. Đồng thời, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Ban Dân vận Thành ủy phải xây dựng cơ chế nắm tình hình nhân dân, ghi nhận sự hài lòng của nhân dân.

Ban Dân vận phải đưa nghị quyết 54 của Quốc hội đến với nhân dân. Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị: "TP thực hiện Nghị quyết 54 thì chúng ta phải tổ chức học tập nghị quyết 54 và các đoàn thể phải tham gia giám sát, Ban Dân vận Thành ủy tham mưu Thành ủy hỗ trợ và giám sát các đoàn thể tham gia nghị quyết 54.

TP có 2 nội dung phải có vận động đặc biệt là đề án đô thị thông minh, phải vận động người dân hiểu vai trò của mình và bản chất của đô thị thông minh là phục vụ người dân, thứ 2 là nông nghiệp TP, năm nay TP đang triển khai chương trình vận động thành lập các mô hình hợp tác xã kiểu mới ở ngoại thành".

Dịp này, Ban Dân vận Thành ủy đã trao bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho 17 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận chính quyền và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở năm 2017.