Diễn tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ quy mô lớn ở Tân Cảng Cát Lái

(VOH)-Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy mô lớn tại Cảng Tân Cảng Cát Lái với sự tham gia phối hợp của nhiều lực lượng, huy động nhiều phương tiện hiện đại nhất hiện nay để tác chiến.

Sáng 24/9, TPHCM đã tổ chức thành công diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp Thành phố tại Cảng Tân Cảng Cát Lái thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.

Tham dự và phát biểu tại cuộc diễn tập, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho rằng, việc diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Cảng Tân Cảng Cát Lái là hết sức thiết thực, quan trọng và cần thiết. Thông qua cuộc diễn tập với những tình huống thực tế tại hiện trường sẽ tác động mạnh mẽ đến nhận thực của lực lượng PCCC tại chỗ, các cơ quan, tổ chức, đơn vị vận tải hàng hóa và người dân trên địa bàn TPHCM.

“Đây cũng là dịp để thành phố kiểm tra, đánh giá toàn diện về phương tiện, sự phối hợp giữa các lực lượng trong việc đáp ứng yêu cầu sẵn sàng ứng phó với các sự cố cháy, nổ xảy ra trên địa bàn Thành phố. Và là cơ hội tốt để rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống thực tế cho các lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đặc biệt là thiết lập cơ chế phối hợp tác chiến giữa các lực lượng, nâng cao năng lực chỉ huy điều hành cũng như trình độ, kinh nghiệm chiến đấu từ thực tiễn của các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức nhấn mạnh.

Diễn tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ quy mô lớn ở Tân Cảng Cát Lái 1
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức phát biểu tại cuộc diễn tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại Tân Cảng Cát Lái

Theo phương án, tình huống giả định được đặt ra là Tàu container TC 30 có tải trọng 25 nghìn tấn trọng tải chở 1.500 container chứa hàng dễ cháy, nổ, trong quá trình vận chuyển hàng hóa từ cảng các nước về Việt Nam đã chịu ảnh hưởng của bão lớn trên biển hàng hóa trong container trên tàu bị sự cố dịch chuyển, ma sát sinh nhiệt hình thành đám cháy âm ỉ trong các thùng container

Khi tàu TC30 cập cầu cảng B7 Cảng Tân Cảng Cát Lái tiến hành xếp dọc thì nhiệt độ các thùng container đã đạt giới hạn nồng độ bắt cháy và hình thành sự cháy bên trong các container trên tàu, khi đang dỡ hàng từ trên tàu xuống vận chuyển vào bãi hàng, đồng chí nhân viên trực cầu tàu phát hiện đám cháy phát ra từ container tại hầm hàng số 3 của tàu đã nhanh chóng báo động và báo cáo sự việc xảy ra cho cấp trên.

Đội PCCC cơ sở nhanh chóng có mặt, tổ chức hướng dẫn công nhân và khách hàng di tản tới vị trí an toàn, tổ chức sơ tán hàng hóa trên tàu tránh cháy lan và sử dụng các trang thiết bị hiện có để tổ chức chữa cháy ban đầu.

Trong quá trình sơ tán hàng hóa, tài xế 2 xe đầu kéo hoang mang, lúng túng, xử lý bất cẩn đã để xe va chạm vào nhau làm 02 tài xế bất tỉnh, cửa xe bị biến dạng, lực lượng tại chỗ không thể đưa 02 nạn nhân ra ngoài. Đám cháy trên tàu bùng phát ngày càng lớn, 12 thuyền viên hoảng loạn, nhảy xuống sông thoát nạn, 02 nạn nhân đuối nước bị mất tích, tình huống xảy ra vượt quá khả năng chữa cháy của lực lượng cơ sở, lãnh đạo Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã xin chi viện của lực lượng PCCC&CNCH TPHCM

Diễn tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ quy mô lớn ở Tân Cảng Cát Lái 2
Các phương tiện thủy tham gia diễn tập chữa cháy tàu hàng container bị cháy

Nhận được tin, Lực lượng PCCC&CNCH TPHCM đã huy động 116 phương tiện chữa cháy cùng lực lượng gồm: Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Thủ Đức, Đội Cảnh sát PCCC Chữa cháy và CNCH trên sông, các Đội nghiệp vụ thuộc Phòng PC07, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ và đường Thuỷ, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Quận 1, Quận 7 và huyện Nhà Bè đảm bảo ANTT và báo cáo đề xuất Lãnh đạo UBND Thành phố điều động lực lượng Bộ Tư lệnh Thành phố, Hội chữ thập đỏ, Sở Y tế, lực lượng Thanh niên xung phong chi viện tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. 

Sau hơn 40 phút kể từ khi đám cháy xảy ra, với hơn 400 người tham gia, 33 xe, tàu chuyên dụng chữa cháy được huy động và nhiều phương tiện khí tài hiện đại, các đơn vị nhanh chóng dập tắt đám cháy, ngăn chặn cháy lan sang các phương tiện khác, tổ chức thoát nạn cho 10 người, cứu nạn được 12 người, đảm bảo an toàn về người và phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cuộc diễn tập đã diễn ra thành công, an toàn tuyệt đối.

Diễn tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ quy mô lớn ở Tân Cảng Cát Lái 3
Các lực lượng thực hiện diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ quy mô lớn ở Cảng Tân Cảng Cát Lái

Theo Đại tá Huỳnh Quang Tâm – Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07)- Công an TPHCM, cuộc diễn tập lần này với tình huống rất phức tạp khi đám cháy container hóa chất ở Cảng Tân Cảng Cát Lái, vừa xảy ra cháy trên bờ vừa cháy trên tàu. Vì vậy, lực lượng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đã huy động tối đa lực lượng phương tiện hiện đại nhất hiện nay tham gia vào cuộc diễn tập như xe đa năng chuyên sử dụng chữa cháy hóa chất, robot chữa cháy, các tàu chữa cháy được huy động của các lực lượng của Tân Cảng Cát Lái, Bộ đội biên phòng, cảnh sát giao thông đường thủy... Đặc biệt còn sử dụng phà để chở các phương tiện chữa cháy để tiếp cận chữa cháy. Phát huy hết tổng lực các phương tiện chữa cháy để dập tắt đám cháy một cách kịp thời và nhanh chóng.

Diễn tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ quy mô lớn ở Tân Cảng Cát Lái 4
Các phương tiện thủy tham gia diễn tập chữa cháy tàu hàng

Đại tá Ngô Minh Thuấn, Tổng Giám đốc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đánh giá công tác phòng cháy chữa cháy có ý nghĩa rất quan trọng đối với khu vực tập trung nhiều hàng hóa như Cảng Tân Cảng Cát Lái. Cháy xảy ra sẽ gây thiệt hại rất lớn và ảnh hưởng đến hoạt động vận tải và xuất nhập khẩu. Vì vậy, việc diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là điều kiện rất tốt để đơn vị được chứng kiến tinh thần nghiêm túc và tổ chức phương án chữa cháy, cứu hộ cứu nạn một cách chuyên nghiệp của các lực lượng tham gia diễn tập.

“Qua đó cũng giúp cho đội ngũ chữa cháy cơ sở và toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động làm việc tại Cảng nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động trong công tác công tác an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. Nếu có tình huống cháy nổ xảy ra, công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ đảm bảo kịp thời, an toàn tính mạng, tài sản trong mọi hoạt động của Cảng”, Đại tá Ngô Minh Thuấn cho hay.