Đoàn đại biểu Quốc hội làm việc với TPHCM về đổi mới chương trình sách giáo khoa

(VOH) – Sáng 27/3, đoàn giám sát Quốc hội khoá XV làm việc với TPHCM về việc thực hiện Nghị quyết 88 và Nghị quyết 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Theo ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, triển khai chương trình Giáo dục phổ thông 2018 Thành phố đã kịp thời có những hướng dẫn chính sách thực hiện.

Qua 3 năm triển khai, đổi mới chương trình sách giáo khoa đã đúng lộ trình, thực hiện nghiêm túc, đảm bảo hướng dẫn chuyên môn, cơ bản đáp ứng yêu cầu chương trình mới. Ngành giáo dục cũng đã chuẩn bị, quan tâm đào tạo giáo viên các môn tích hợp.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 việc sử dụng sách giáo khoa, chương trình phải chuyển đổi hình thức từ trực tiếp sang trực tuyến. Trong việc tương tác, dạy học phát triển theo định hướng năng lực gặp một số hạn chế. Để khắc phục vấn đề này, Thành phố đã triển khai một số giải pháp như tuyên truyền, xác định tính ưu việt vượt trội của chương trình, thực hiện đào tạo bồi dưỡng giáo viên....

Đoàn đại biểu Quốc hội làm việc với TPHCM về đổi mới chương trình sách giáo khoa 1
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi giám sát - Ảnh: Tuyết Nhung

Ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng đoàn giám sát cho rằng TPHCM có mật độ dân số đông, gấp đôi Hà Nội và thuộc nhóm Thành phố đông dân trên thế giới.

TPHCM cần xác định vai trò Trung tâm kinh tế văn hoá, trung tâm đào tạo, làm sao nhân rộng được cách làm hay gương người tốt việc tốt, phương pháp tiếp cận khoa học...