Gần 65 tỷ đồng chăm lo cho người khuyết tật và trẻ mồ côi

(VOH) - Sáng 24/12, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TPHCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo báo cáo, nhiệm kỳ năm 2015-2020 Hội đã vận động các nguồn lực hỗ trợ gần 65 tỷ đồng.

Từ nguồn kinh phí đó, Hội đã tổ chức các hoạt động chăm lo cho hơn 100.000 người khuyết tật, trẻ mồ côi với các chương trình thiết thực như: dạy nghề và tạo việc làm cho hơn 1.000 em; Trao tặng gần 6.700 suất học bổng các cấp; xây và trao tặng 10 căn nhà tình thương cho các em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng gần 800 chiếc xe lăn, xe lắc; hơn 29.000 người ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh được khám sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí; Hỗ trợ, chuyển giao vốn giúp cho gần 400 cá nhân và hộ gia đình tự tạo cuộc sống ổn định; chăm lo tết cho hơn 19.400 người.

Trong đại dịch covid-19, Hội đã hỗ trợ kịp thời hơn 1.600 phần quà cho người khuyết tật và trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

gan-65-ty-dong-cham-lo-cho-nguoi-khuyet-tat-va-tre-mo-coi-voh.com.vn-anh1
Đại hội ra mắt Ban chấp hành nhiệm kỳ 2021-2026 khóa VI.

Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2021 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026, Đại hội xác định nhiệm vụ trọng tâm của Hội là tiếp tục nâng cao hiệu quả vận động và chất lượng hoạt động; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông và tư vấn pháp luật nhằm thay đổi cách nhìn đối với người khuyết tật và trẻ mồ côi; hoạt động của Hội theo hướng tạo điều kiện và trang bị kiến thức, nghề nghiệp để người khuyết tật và trẻ mồ côi tự khẳng định vươn lên trong cuộc sống hòa nhập cộng đồng một cách bình đẳng, tự tin.

Cụ thể, tiếp tục vận động, huy động nguồn lực với chỉ tiêu 45 tỉ đồng; Trợ giúp 90.000 người khuyết tật, trẻ mồ côi thông qua các chương trình hoạt động của Hội; Trao 600 suất học bổng; thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh dạy nghề và đào tạo nghề cho gần 1.000 học viên, giới thiệu tìm việc làm và giải quyết việc làm tại chỗ cho 70% số học viên tốt nghiệp; Tổ chức 25 đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho 48.000 người…

Đại hội cũng đã làm việc và ra mắt Ban chấp hành nhiệm kỳ 2021-2026 với 39 thành viên. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc đắc cử Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố khóa VI.

Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam” cho 8 cá nhân; trao tặng bằng khen của Trung ương Hội cho 2 tập thể và 8 cá nhân “Đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam”; trao tặng bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho 10 tập thể và 15 cá nhân; bằng khen của Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho 3 tập thể và 7 cá nhân.