Hiệp hội nhựa TPHCM đặt mục tiêu phát triển Cụm công nghiệp

(VOH) - Hiệp hội sẽ mở rộng hợp tác với các tỉnh thành khác để xúc tiến thương mại ngành nhựa; tiếp tục hoàn thiện, phát triển Cụm công nghiệp nhựa do Hiệp hội vận động thành lập.

Đó là nội dung được đặt ra tại Đại hội đại biểu lần thứ VI nhiệm kỳ 2021-2025 do Hiệp hội Nhựa thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sáng 26/3, tại Trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

Hiệp hội nhựa TPHCM đặt mục tiêu phát triển Cụm công nghiệp 1
Ban Chấp hành Hiệp hội nhựa ra mắt Đại hội.

Hiệp hội Nhựa thành phố Hồ Chí Minh đã hoạt động trên 27 năm tại Thành phố Hồ Chí Minh và đã trải qua 5 kì Đại hội. Trong nhiệm kỳ V, đáng chú ý nhà máy xử lý nước thải cho toàn khu Cụm công nghiệp nhựa đã đi vào hoạt động.

Theo ông Trần Công Hoàng Quốc Trang, Chủ tịch danh dự Hiệp hội nhựa thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội đã tổ chức biên tập và phát hành Niên giám nhựa hàng năm, cập nhật thông tin hội viên, hỗ trợ hội viên tra cứu thông tin mới về ngành nhựa và xúc tiến thương mại trong ngành. Niên giám đã xuất bản được 18 kỳ (mỗi năm/1kỳ ).

Hoạt động xã hội, cộng đồng và từ thiện nhân đạo luôn được các doanh nghiệp công nghiệp thuộc Hiệp hội Nhựa TPHCM đặc biệt quan tâm và chung sức thực hiện liên tục từ nhiều năm nay, với việc hình thành Ban Từ thiện trực thuộc Ban Thường vụ Hiệp hội. Trong nhiệm kỳ, Ban từ thiện đã vận động doanh nghiệp đóng góp xây dựng được 439 căn nhà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở vùng ven và 20 cây cầu bê tông thay thế cho cầu khỉ. Hiệp hội tài trợ cho nhiều hoạt động tại trường dạy 300 thiếu nhi mồ côi, là con em Việt Kiều ở Biển Hồ (Campuchia).

Hiệp hội nhựa ngày càng khẳng định được uy tín và sức hút của mình đối với doanh nghiệp ngành nhựa tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2020, ảnh hưởng của COVID-19 khiến nhiều thành viên không nằm ngoài guồng khó khăn chung. Ông Chung Tấn Cường, Chủ tịch Hiệp hội Nhựa thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong nhiệm kỳ VI (2021 – 2025), Hiệp hội sẽ mở rộng hợp tác với các tỉnh thành khác để xúc tiến thương mại ngành nhựa; tiếp tục hoàn thiện, phát triển Cụm công nghiệp nhựa do Hiệp hội vận động thành lập; tiếp tục vận động thành lập nhà máy sản xuất nguyên liệu nhựa phân hủy sinh học, ứng dụng công nghệ cao vào dây chuyền sản xuất, vận hành

Về hoạt động xã hội, Hiệp hội Nhựa thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ cho ra mắt mô hình bếp ăn miễn phí hướng đến việc phục vụ công nhân, người lao động nghèo cùng vượt qua khó khăn do COVID-19 kéo dài.