Hội đồng nhân dân quận Bình Tân: Bức xúc các vấn đề môi trường, rác thải

(VOH) - Sáng nay 14/7, Hội đồng nhân dân quận Bình Tân tổ chức kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân quận khóa II.

Báo cáo tại kỳ họp, bà Phạm Thị Ngọc Diệu – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân cho biết: về mặt kinh tế, tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm 2020 đạt 37.717 tỷ đồng, đạt 50% so với kế hoạch năm, tăng 14% so với cùng kỳ. Toàn quận có khoảng 44.500 đơn vị kinh doanh đang hoạt động. 6 tháng đầu năm quận có  3.281 đơn vị đầu tư mới, trong đó, giải thể ngưng hoạt động hơn 500 đơn vị.

Trước tình hình khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, quận Bình Tân đã kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp và đã giải ngân cho 240 đơn vị sản xuất kinh doanh được vay vốn với số tiền 1.720 tỷ đồng; Hỗ trợ cho 17.600 đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19 với số tiền gần 19.500 tỷ đồng; Về thu ngân sách nhà nước thực hiện được 1.697 tỷ đồng, đạt 54% chỉ tiêu pháp lệnh năm; Về thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách đang hưởng trợ cấp hàng tháng trên địa bàn là 1.567 đối tượng với số tiền chi trả 2.649 tỷ đồng.

Hiện quận còn 764 hộ cận nghèo với 3.208 nhân khẩu, quận Bình Tân đã giải quyết cho 132 hộ cận nghèo vay số tiền trên 10 tỷ đồng.

 bỏ phiếu bầu và miễn nhiệm các chức danh Ủy viên UBND quận tại kỳ họp

Bí thư Quận ủy Chủ tịch UBND quận Bình Tân Lê Văn Thinh bỏ phiếu bầu và miễn nhiệm các chức danh Ủy viên UBND quận tại kỳ họp.

Đánh giá về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, ông Huỳnh Thanh Hùng – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân quận Bình Tân cho biết, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 tác động đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội  khiến đời sống mọi mặt của nhân dân gặp nhiều khó khăn nhưng tăng trưởng về kinh tế vẫn khả quan: Số thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt được mục tiêu đề ra của quận. Vấn đề an sinh xã hội thực hiện tốt đảm bảo bên cạnh đó còn tồn tại một số vấn đề như rác. Tuy nhiên thời gian qua quận đã xử lý rất nhiều, chấn chỉnh công tác thu gom rác; Xây dựng giá thu gom để nâng chất công tác thu gom trên địa bàn và thực hiện chuyển đổi phương tiện thu gom; Đối với trật tự đô thị kéo giảm được số vụ so với cùng kỳ, còn 150 vụ, đây cũng là điểm nổi bật so với thời gian trước.

Về định hướng công tác 6 tháng cuối năm, Bí thư Quận ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân Lê Văn Thinh cho biết, quận sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp sau đợt dịch Covid-19, phối hợp với ngân hàng giới thiệu các nguồn vốn tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển sản xuất: “Sẽ tạo điều kiện, hướng dẫn người dân mở các cửa hàng tiện ích, siêu thị tạo điều kiện cho nhân dân mua bán trên địa bàn thuận lợi hơn góp phần vào việc lập lại trật tự lòng lề đường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị”.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được trong 6 tháng đầu năm thì còn tồn tại một số vấn đề như: cơ sở hạ tầng (hạ tầng giao thông, giáo dục) quá tải, chưa đồng bộ, chưa đáp ứng kịp sự phát triển nhanh của xã hội; Tình trạng ô nhiễm môi trường, ngập nước và nguy cơ tai nạn khi tham gia giao thông, tình trạng tội phạm gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội; Một số dự án, công trình đòn bẩy trên địa bàn được triển khai nhưng tiến độ còn chậm.

Bí thư Quận ủy – Chủ tịch UBND quận Bình Tân Lê Văn Thinh cho biết, ở lĩnh vực thu ngân sách chưa đạt yêu cầu do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Việc lập lại trật tự lòng lề đường còn tình trạng lấn chiếm mua bán, lòng lề đường. Quận Bình Tân sẽ tiếp tục vận động các doanh nghiệp lắp đặt thêm các thùng rác, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân bỏ rác đúng nơi quy định. Quận còn tập trung nạo vét các kênh rạch, các tuyến cống trên địa bàn để đảm bảo công tác tiêu thoát nước.

Bãi rác kéo dài cả 100 mét trên Quốc lộ 1A địa bàn quận Bình Tân, hình chụp tháng 2/2020.

Đặc biệt là vấn đề môi trường, ông Lê Văn Bảy – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Bình Tân cho biết, hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường TP và Công ty Môi trường đô thị có thông tin là rác công nghiệp sẽ thu gom riêng mà không thu gom chung: “Đây là cái khó, thu gom như vậy sẽ cân ký, 1 ký từ 2.000 đồng đến 2.500 đồng/kg. Vì vậy rác thải như giày da, vải thì không có người thu mà thu thì giá rất cao. Vì vậy họ cứ rình rình đem đi đổ lén. Các phường cũng xử phạt trên 30 trường hợp".

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Võ Ngọc Quốc Thuận, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận, Bí Thư Đảng ủy Khối Dân - Chính Đảng TPHCM ghi nhận sự tham gia tích cực, trí tuệ, tâm huyết của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận; sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, tinh thần làm việc tận tụy, trách nhiệm của các cơ quan, phòng ban liên quan trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành kỳ họp. Đồng thời đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân quận tích cực chủ động hơn nữa trong công tác giám sát, tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân; nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để phản ánh, kiến nghị kịp thời với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận và các cơ quan có liên quan.

Ông Võ Ngọc Quốc Thuận, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận, Bí Thư Đảng ủy Khối Dân - Chính Đảng Thành phố

Ông Võ Ngọc Quốc Thuận, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Bình Tân, Bí Thư Đảng ủy Khối Dân - Chính Đảng Thành phố phát biểu tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu bỏ phiếu bầu 3 đồng chí: Nguyễn Nhật Thành, Trưởng Công an quận; Bùi Minh Phương, Chánh Thanh tra quận; Nguyễn Văn Lăm, Chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân - Ủy ban nhân dân quận giữ chức danh Ủy viên UBND quận.

Đồng thời bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân quận với 3 đồng chí: Trần Văn Ngọc, nguyên Trưởng Công an quận; Nguyễn Anh Cường, nguyên Chánh văn phòng – Văn phòng Hội đồng Nhân dân - Ủy ban nhân dân quận; Nguyễn Trung Bình, nguyên Chánh Thanh tra quận.

TPHCM: Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến diễn ra ngày 19/7 - Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động Thành phố giai đoạn 2016 - 2020 sẽ diễn ra vào ngày 19/7.