Huyện Bình Chánh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

(VOH) - Sáng 23/3, Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam huyện Bình Chánh tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).

Đến dự có các đồng chí: Trần Hoàng Quân - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đỗ Phan Như Nguyệt - Chánh Văn phòng Thành đoàn; Huỳnh Cao Cường - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; Võ Thị Hoàng Oanh - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Liêu Quốc Toản - Chỉ Huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Phan Thị Cẩm Nhung - Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện cùng các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Huyện đoàn qua các thời kỳ.

Huyện Bình Chánh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 1
Đồng chí Trần Hoàng Quân - Bí thư Huyện ủy đại diện lãnh đạo Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam huyện Bình Chánh trao lẵng hoa chúc mừng Tuổi trẻ Bình Chánh nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn

Phát biểu ôn lại truyền thống đồng chí Hồ Minh Tân - Bí thư Huyện đoàn cho biết: “90 năm, cùng với sự phát triển của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các thế hệ thanh niên Việt Nam đã nối tiếp nhau viết nên truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước. Tuổi trẻ Thành phố nói chung và tuổi trẻ huyện Bình Chánh nói riêng luôn xung kích đối mặt trực diện với kẻ thù trong đấu tranh giành độc lập; không ngừng sáng tạo, đề ra nhiều hoạt động có ý nghĩa thực tiễn, được đúc kết và nhân rộng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc." 

Chúc mừng nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn, ông Trần Hoàng Quân - Bí thư Huyện ủy đánh giá cao trong những năm qua, đoàn viên, thanh thiếu niên của huyện Bình Chánh đã có nhiều cố gắng trong lao động, học tập và rèn luyện góp phần không nhỏ vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển Huyện nhà. 

Qua các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ như: Tổ chức chăm lo giúp cho đoàn viên, thanh niên làm kinh tế, ổn định cuộc sống thông qua các hoạt động trợ vốn, giới thiệu việc làm, hướng nghiệp đã góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững…

Đồng thời, ông Trần Hoàng Quân đề nghị Huyện đoàn và các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện cần tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên, xây dựng tình cảm và ý chí cách mạng cho thế hệ trẻ, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tích cực thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua việc làm cụ thể và thiết thực;

Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn cần đầu tư giải pháp thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả, sáng tạo, nâng cao hiệu quả của các công trình thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị; Công tác xây dựng đoàn và tập hợp, đoàn kết thanh niên phải đi vào chiều sâu, trọng tâm là cần kiện toàn, nâng cao chất lượng chi đoàn – những tế bào của tổ chức Đoàn, là nền tảng đoàn kết, tập hợp, giáo dục và rèn luyện thanh niên.

Đại biểu và các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen chụp ảnh lưu niệm. 
Đại biểu và các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen chụp ảnh lưu niệm. 

Dịp này, Ban Tổ chức trao Bằng khen của Thành đoàn cho 7 tập thể và 23 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.