Khai mạc Hội nghị lần thứ 40 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X

(VOH) - Sáng 16/4, Hội nghị lần thứ 40 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X khai mạc dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân.

Hội nghị diễn ra với hình thức trực tuyến tại 12 điểm cầu.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chủ trì Hội nghị lần thứ 40 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chủ trì Hội nghị lần thứ 40 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh với sự chỉ đạo quyết liệt kịp thời rất sớm của Bộ Chính Trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng như của Thành ủy, Chính quyền Thành phố đã phòng ngừa việc hình thành dịch Covid-19 ở thành phố. Thành phố đã làm tốt được việc phòng chống dịch không để xảy ra lan rộng trên thành phố, đó chính là tiền đề để duy trì trong thời gian tới.

Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nhiều đến kinh tế Thành phố, một số ngành nghề, trong đó có ngành dịch vụ giảm rất mạnh, doanh thu ăn uống giảm 32%, doanh thu của ngành giáo dục nói chung giảm 26%, bất động sản giảm gần 30%. Từ đó GDP cũng sẽ giảm, tăng trưởng kinh tế của quý này giảm 0,42% so với cùng kỳ. Lĩnh vực xuất khẩu công nghiệp vẫn còn duy trì được xuất khẩu tăng 5,7% so với cùng kỳ chủ yếu hàng điện tử, máy tính so với cùng kỳ là tăng hơn xuất khẩu 9,85 tỷ đô la Mỹ.

Từ đó thấy rằng sản xuất còn khó khăn, số doanh nghiệp giải thể so với cùng kỳ tăng hơn 50%, tạm ngưng tăng gần 32% đây là hậu quả tất yếu của không có khách hàng tiêu dùng. Trong quý I, tội phạm hình sự tăng khoảng 10% so với cùng kỳ.

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2020, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đề nghị chú trọng tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thứ hai là làm theo kế hoạch công tác gắn với 10 nội dung thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố. Thứ ba là tiếp tục chỉ đạo Đại hội đảng bộ các cấp cơ bản sẽ điều chỉnh tiến độ để giữ vững tổ chức đại hội đảng bộ Thành phố theo kế hoạch tháng 10 năm 2020, trong đó chuẩn bị 4 chương trình, 3 đột phá, 1 chương trình trọng điểm, chuẩn bị góp ý trước đại hội sẽ thông qua cơ bản những định hướng này.

"Quý 1 chúng ta rút ra cách để phòng dịch hiệu quả, tiếp tục làm, làm tốt hơn. Trong quý 2 khôi phục lại sản xuất kinh doanh hoạt động đời sống trong một trạng thái mới với tinh thần không có phát sinh dịch" - Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị. 

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 40 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X

Dự kiến Hội nghị lần thứ 40 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X diễn ra trong 1 ngày.

Các đại biểu sẽ thảo luận cho ý kiến về Báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội quý I; Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2020, cho ý kiến về Báo cáo cập nhật kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP khóa X.

Ngoài ra, các đại biểu nghe Báo cáo kết quả thực hiện Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước quý 1/2020.

Cập nhật COVID-19 tại TPHCM (16/4): Bệnh nhân 91 diễn tiến khá hơn những ngày trước - Theo báo cáo của hệ thống giám sát dịch bệnh, tình hình sức khỏe bệnh nhân 91 đã diễn tiến khá hơn những ngày trước.
TPHCM: Tạm ngưng hoạt động taxi, xe buýt, xe khách... đến hết 22/4 - Kể từ 0 giờ ngày 16 đến hết 22/4, tiếp tục tạm ngưng vận chuyển các tuyến xe khách, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe du ...