Năm 2018 nguồn việc trợ phi Chính phủ nước ngoài cho TPHCM tăng 152%

(VOH) -  Sáng 5/7, UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị thường niên với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Diễm - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị hiện trên địa bàn TPHCM có 166 tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy đăng ký hoạt động. Trong năm 2018, UBND Thành phố phê duyệt cho các đối tác Việt Nam tiếp nhận các nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài với tổng số tiền là 72  triệu đô la Mỹ, tăng 152% so với năm 2017.

Giá trị giải ngân viện trợ phi chính phủ nước ngoài trong năm 2018 khoảng 47,2 triệu đô la Mỹ, trong đó giải ngân viện trợ y tế đạt 97%.

Năm 2018 nguồn việc trợ phi Chính phủ nước ngoài cho TPHCM tăng 152%

Các đơn vị nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

Trong 6 tháng năm 2019, UBND TPHCM phê duyệt cho các đối tác Việt Nam tiếp nhận 29,28 triệu đô la Mỹ.

Viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tập trung vào các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực y tế như chương trình, dự án hỗ trợ phòng, chống, điều trị HIV/AIDS; trao tặng thiết bị y tế, sinh hóa phẩm phụ vụ y tế, chương trình giáo dục- đào tạo, dạy nghề, hướng nghiệp, chăm sóc trẻ em, phụ nữ, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tặng Bằng khen cho 11 tổ chức đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018.

Tổ chức Hội thảo “Phát triển TPHCM thành trung tâm tài chính quốc tế” vào 17/7/2019 - Theo kế hoạch được UBND TP, Hội thảo “Phát triển TPHCM thành trung tâm tài chính quốc tế” sẽ được tổ chức trong tháng 7/2019.
Đài truyền thanh cấp huyện phản ánh từ cơ sở để người dân nắm thông tin, chủ trương, chính sách - Sáng 4/7, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị giao ban quản lý nhà nước về hoạt động của Đài truyền thanh cấp huyện 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm ...