Năm 2020, TPHCM triển khai thực hiện nhiều đề án quan trọng

(VOH) - Năm 2019, năng suất lao động tại TPHCM ước đạt gần 300 triệu đồng/người, tăng 6,8%, trong khi thu ngân sách đạt hơn 412.000 tỉ đồng, tăng 3,3% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2020 do UBND TPHCM tổ chức sáng 6/1, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho rằng, dù năm 2019 TPHCM tiếp tục duy trì đà tăng trưởng nhưng phát triển trong khó khăn.

Nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của TPHCM không chỉ là nhiệm vụ riêng của chính quyền, mà còn là của cả hệ thống chính trị, là nguồn lực quan trọng để thành phố vượt qua thách thức…

kinh tế TPHCM

Năm 2019, TPHCM tiếp tục duy trì đà tăng trưởng nhưng phát triển trong khó khăn. (Ảnh: LH)

Năm 2019 - các ngành đều tăng trưởng khá

Theo đánh giá của lãnh đạo thành phố, hầu hết các ngành kinh tế trọng điểm của thành phố đều tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế tăng dần các ngành dịch vụ có tỉ trọng gia tăng cao. Việc giải quyết khiếu kiện, khiếu nại tiến triển rõ rệt.

Theo đó, TPHCM đã đạt nhiều kết quả khả quan khi hầu hết các ngành đều tăng trưởng khá so với năm 2018. Tổng sản phẩm (GRDP) của thành phố đạt hơn 1,34 triệu tỉ đồng, tăng hơn 8%.

Năng suất lao động năm 2019 ước đạt gần 300 triệu đồng/người, tăng 6,8%, trong khi thu ngân sách đạt hơn 412.000 tỉ đồng, tăng 3,3% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2019. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ở TPHCM ước tăng 12%, khách quốc tế đến thành phố đạt 8,5 triệu lượt, tăng 14%, tổng vốn đầu tư xã hội ước đạt 35% so với GRDP, thu hút đầu tư nước ngoài FDI đạt 8,3 tỉ đô la Mỹ.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong, TPHCM đạt và vượt 18/20 chỉ tiêu đặt ra trong năm 2019, trong đó chỉ tiêu không đạt được, là chỉ mới thực hiện đăng ký 44.000/46.000 doanh nghiệp thành lập theo kế hoạch.

Năm 2020 – TPHCM đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh: “Thành phố xác định chủ đề năm 2020 là năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị, thành phố quyết tâm để thực hiện mục tiêu: nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố, tăng cường xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với chỉnh trang đô thị, giải quyết ùn tắc, tai nạn giao thông, giảm ngập nước, ô nhiễm môi trường, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao…

Trong năm 2020, thành phố sẽ triển khai thực hiện nhiều đề án quan trọng như: hoàn thành đề án điều chỉnh tỉ lệ phần trăm các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.  Đề án “Xây dựng TPHCM thành thành phố thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”; Đề án xây dựng Khu đô thị sáng tạo phía Đông thành phố. Hoàn thành xây dựng Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại TPHCM”.

Năm 2020, Chính phủ giao chỉ tiêu dự toán thu ngân sách cho thành phố là hơn 405.000 tỉ đồng, tăng 1,68% so với dự toán năm 2019, chiếm tỉ trọng 26,5% trong tổng dự toán thu của cả nước. Trong đó thu nội địa là hơn 278.000 tỉ đồng, tăng 2,31% so với dự toán năm 2019, tăng 3,4% so với thực hiện năm 2019.

Những thách thức trong năm 2020

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhìn nhận, TPHCM diện tích không lớn nhưng số người thì tăng liên tục. Hiện dân số thành phố đã đến 9,2 triệu người, chiếm 9,5% cả nước. Đất thì chỉ có 0,6% so với cả nước. Qua đó cho thấy nhu cầu giao thông của thành phố là rất lớn.

Về tăng trưởng kinh tế, theo Bí thư Thành ủy, đây là năm thứ 4 TPHCM có sự tăng liên tục, năm sau cao hơn năm trước.

Năm 2016 tăng trưởng kinh tế đạt 8,2%; 2017 đạt 8,25%; 2018 đạt 8,3% và năm 2019 đạt 8,32%. Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đánh giá, đây là kết quả hết sức đáng trân trọng trong điều kiện nguồn kinh phí để lại cho thành phố thấp. Giá trị sản phẩm nội địa trên km vuông của thành phố so với cả nước gấp 35 lần bình quân cả nước.

Cơ cấu kinh tế đã qua trang mới, cách đây 20 năm, dịch vụ chiếm 40% thì đến nay đã chiếm đến 70%; công nghiệp chiếm 52% thì đến nay đã chiếm hơn 28%, nông nghiệp 2%, bây giờ là 0,9%...

“Chúng ta không chọn đầu đề năm nay là đột phá cải cách hành chính, thể chế, nhưng thực hiện Nghị quyết 54 vẫn là một khâu rất quan trọng cải cách hành chính.

Trong đó năm nay, TPHCM phải trình Quốc hội 2 đề án, đó là điều chỉnh tỉ lệ để lại ngân sách cho thành phố và chính quyền đô thị. Đây là hai biện pháp quyết định về đổi mới thể chế trong năm nay chúng ta phải làm. Bài học thứ hai phải nghe dân. Những vấn đề lớn ở thành phố mà người dân bức xúc lâu dài, chúng ta phải cùng thành phố có giải pháp định hướng để dân tin. Ba vấn đề lâu dài là rác, ngập nước, kẹt xe cũng cần phải có giải pháp xử lý”, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Những sự kiện nổi bật trong hoạt động của Quốc hội trong năm 2019 - Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2020) và nhân dịp đầu Năm mới 2020, Văn ...

Cháy tuabin điện gió ở Bình Thuận - Một tuabin thuộc Nhà máy Phong điện Bình Thạnh (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) bất ngờ bị bốc cháy dữ dội, gây thiệt ...