Người dân TPHCM an tâm vì có Hội Phụ nữ đi chợ giúp những ngày giãn cách

(VOH) - Tại TPHCM, Hội Phụ nữ đang phối hợp cùng các lực lượng đi chợ giúp người dân nhằm cung ứng kịp thời nhu yếu phẩm, thuốc men cho người dân trong giai đoạn thành phố tăng cường giãn cách xã hội.

Để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM, việc cung ứng nhu yếu phẩm, thuốc men cho người dân Thành phố được lực lượng chức năng địa phương, tổ Covid-19 cộng đồng, các cấp Hội Phụ nữ cùng lực lượng bộ đội đi chợ thay với tần suất một lần/tuần, người dân tự trả tiền, còn người khó khăn sẽ được hỗ trợ.

Đi chợ giúp dân là chủ trương nhằm hạn chế việc di chuyển trong giai đoạn tăng cường giãn cách để phòng chống dịch bệnh. Ngay khi nhận được thông tin từ các tổ dân phố, các chi tổ Hội Phụ nữ các cấp, nhiều người dân cảm thấy yên tâm vì việc nhờ người đi chợ rất thuận lợi, nhanh chóng, nhiều người đánh giá cách triển khai mô hình đi chợ giúp dân của phường cũng đáp ứng được nhu cầu cơ bản của các gia đình trong những ngày tăng cường giãn cách.

đi chợ hộ, covid-19
Hội viên Phụ nữ đi chợ giúp dân những ngày giãn cách

Chị Nguyễn Thị Ngọc Nga ngụ quận Bình Thạnh cho biết: "Chương trình đi chợ giúp dân ở Hội Phụ nữ mình rất an tâm. Trong chương trình, mình đặt đơn ngày hôm nay là ngày mai giao hàng tận nhà. Rất tiện lợi".

Chị Phan Thị Tâm cùng quan điểm: "Có 6 combo thực đơn cho người dân lựa chọn, khá phong phú rau củ, thịt cá. Gia vị đi kèm thì không thấy có trong thực đơn, chắc cái này khi đặt phải ghi chú thêm. Nhưng mình nghĩ, đang chống dịch nên cũng không nên đòi hỏi cầu kỳ làm gì".

Chị Nguyễn Thị Ngọc Linh – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 13, quận 6 cho biết, phường trực tiếp quản lý, tiếp nhận và phân bổ nhân sự đi chợ giúp dân. Để đảm bảo nguồn thực phẩm ổn định về giá cả và chất lượng, phường liên kết với các cửa hàng, siêu thị trên địa bàn, khi nhận được yêu cầu, địa phương sẽ chuyển cho đầu mối bên cung ứng để lên đơn theo tiêu chí “một cung đường, hai điểm đến” và “đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”.

Khó khăn hiện nay là giá cả các mặt hàng nhu yếu phẩm tại các siêu thị cao hơn so với lúc trước nhưng họ không kịp cập nhật giá mới để mình thông tin đến cho người dân. Vì vậy Hội Phụ nữ sau khi nhận đơn sẽ gửi cho các cửa hàng để họ ra hóa đơn tạm tính, báo giá cụ thể rồi mới mua hàng. Ngoài ra, một số combo thì có giá cụ thể, nhưng những mặt hàng đơn lẻ thì chưa có báo giá.

"Hội Phụ nữ tổng hợp đơn hàng từ số hotline Sau khi chốt đơn và siêu thị soạn hàng xong thì em và các đồng chí bộ đội được cử đến hỗ trợ sẽ nhận những đơn đó về và phân chia theo tuyến đường, theo khu phố, tổ dân phố để phát tận nhà cho các hộ dân và không có tính phí" – chị Linh cho hay.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Loan - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 3, quận Gò Vấp, đây là phường bị phong tỏa nhiều ngày từ đầu mùa dịch đến nay, vì vậy, hội đã triển khai mô hình “đi chợ giúp dân” từ 3 tháng trước nên bây giờ việc đi chợ giúp dân cũng rất thuận lợi.

Hiện tại, người dân cũng mua đồ dự trữ khá nhiều nên số đơn hàng không nhiều, dự kiến những ngày sắp tới số đơn hàng sẽ tăng cao. Tuy nhiên, với sự trợ giúp của lực lượng quân đội chắc chắn sẽ đáp ứng được nhu cầu của người dân.

Bà Loan chia sẻ thêm: “Mặt trận Tổ quốc và Hội Phụ nữ cung cấp lương thực, thực phẩm và thuốc đầy đủ cho 150 hộ F0. Ban đầu các hộ dân liên hệ với tổ dân phố, từng hẻm nhỏ người dân sẽ gọi trực tiếp cho tổ hội. Tổ hội là người gần nhất với nhân dân nên ghi nhận đơn theo từng cụm. Trước đây mình đi giao hàng trực tiếp nhưng nay có thêm 20 chú bộ đội về địa bàn là lực lượng sẵn sàng tiếp ứng”.

Chị Đỗ Thị Mộng Thúy – Chủ tịch Hội LHPN phường 2, quận Bình Thạnh cho biết: Ngoài việc đi chợ giúp cho toàn dân, phường cũng công bố số điện thoại để người dân khó khăn sẽ được hỗ trợ các túi an sinh xã hội và người dân cần hỗ trợ y tế liện hệ qua các nhóm Zalo.

Chị Đỗ Thị Mộng Thúy thông tin: “Hôm nay mình đi chợ giúp cho 208 hộ dân trên địa bàn phường và cũng chia ra từng khu phố để phụ trách. Mỗi khu phố sẽ có 2 cô tình nguyện viên hỗ trợ tiếp nhận đơn hàng qua điện thoại, zalo, sau đó tổng hợp gửi cho Hội Phụ nữ phường để liên hệ trực tiếp với các cửa hàng cung ứng để ra đơn hàng cho từng hộ dân, không hạn chế các sản phẩm, người dân có nhu cầu gì thì sẽ đáp ứng các mặt hàng đó”.

đi chợ hộ, covid-19
Lực lượng quân đội hỗ trợ giao hàng cho người dân

Theo ghi nhận, các quận, huyện ưu tiên các giải pháp bán hàng trực tuyến, bán hàng theo giỏ hàng (combo); chủ động phối hợp Tổ hậu cần từng khu phố, tổ dân phố, các lực lượng tình nguyện tại địa phương như: Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Mặt trận Tổ quốc... để nắm số lượng đơn hàng, chủng loại hàng, lượng hàng theo nhu cầu của người dân để các cửa hàng, siêu thị kịp thời cung ứng cho người dân.