Quận 3: Những người đang điều trị Covid -19 và cách ly được nhận hỗ trợ đến 31/12

(VOH) – Đợt 3, tổng số người có hoàn cảnh thực sự khó khăn được hỗ trợ tại quận 3 là 119.874 người với số tiền hỗ trợ hơn 119 tỷ đồng; trong đó có 13.167 người chưa nhận hỗ trợ.

Chiều 08/11, đoàn kiểm tra của Ủy ban nhân dân TPHCM do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM Võ Văn Hoan dẫn đầu đến kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn quận 3. 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM Võ Văn Hoan
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM Võ Văn Hoan phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Quận 3 đã thực hiện chi trả hỗ trợ đợt 1 cho 5.420 người với số tiền hơn 8,1 tỷ đồng.

Trong đợt 2, Quận chi hỗ trợ cho người lao động tự do thuộc 6 nhóm đạt tỷ lệ 91,75%, hỗ trợ hộ nghèo và hộ cận nghèo đạt 100%, hộ lao động khó khăn đạt 85,06%.

Đợt 3, tổng số người có hoàn cảnh thực sự khó khăn được hỗ trợ là 119.874 người với số tiền hỗ trợ là hơn 119 tỷ đồng; trong đó có 13.167 người chưa nhận hỗ trợ. 

Hiện quận đã lập danh sách 3.505 người gồm người đang cách ly, ở nơi phong tỏa giãn cách, nằm viện, hộ nghèo, hộ cận nghèo và diện bảo trợ xã hội và vắng mặt tại thời điểm chi hỗ trợ và chưa liên lạc được để trình Thành phố xem xét.

Qua buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM Võ Văn Hoan cho rằng, Quận 3 đã nỗ lực và xác định việc chi hỗ trợ cho người dân là nhiệm vụ cấp bách và nhiệm vụ chính trị để an dân.

Chính quyền đã triển khai công khai, minh bạch, không trùng lắp, chưa phát hiện trường hợp trục lợi, giải quyết khó khăn trước mắt cho người dân, tạo niềm tin trong dân đối với sự lãnh đạo của chính quyền.

Ông Võ Văn Hoan cũng lưu ý, đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo nếu không có mặt tại địa phương thì cho nhận thay. Đối với lao động nghèo, tự do, bị cách ly, trị bệnh tiếp tục chi trả cho đến cuối tháng 12/2021. Phần tiền hỗ trợ mà người nhận đã mất, quận giữ lại để thăm hỏi người thân của họ vào dịp cuối năm.

“Quận đã thành lập được hội đồng thẩm định cho các gói hỗ trợ ngay từ đầu gói hỗ trợ 1 đến gói 3, đây là điểm quan trọng để thực hiện tốt việc chi hỗ trợ. Phát huy vai trò của cảnh sát khu vực, tổ dân phố. Hình thành tổ rà soát, tổ kiểm tra, giám sát ở gói 2, tăng cường cán bộ khi triển khai chi hỗ trợ. Công tác kiểm tra, giám sát được quận quan tâm đúng mức”, ông Võ Văn Hoan nói.