Quận 8: Thêm chương trình phúc lợi cho NLĐ - Trao sổ tiết kiệm cho trẻ em mồ côi do Covid-19

(VOH) - Sáng nay 24/4, Liên đoàn Lao động Quận 8 phối hợp Công ty Thương mại và Đầu tư Tươi Mart ký kết chương trình “Phúc lợi đoàn viên” chăm lo tốt hơn cho công nhân lao động trên địa bàn.

Thêm chương trình phúc lợi cho người lao động Quận 8

Sáng nay 24/4, Liên đoàn Lao động Quận 8 phối hợp Công ty Thương mại và Đầu tư Tươi Mart ký kết chương trình “Phúc lợi đoàn viên” chăm lo tốt hơn cho công nhân lao động trên địa bàn. Có hơn 300 công nhân lao động cùng tham dự Lễ ký kết.

Theo thỏa thuận, Công ty thương mại và đầu tư Tươi Mart sẽ cung cấp các nhu yếu phẩm, hàng Việt Nam chất lượng cao với giá ưu đãi, giảm từ 5% tới 30% cho công nhân, đoàn viên công đoàn; cùng hợp tác, đồng hành lâu dài với tổ chức công đoàn thực hiện các chính sách chăm lo người lao động.

Quận 8: Thêm chương trình phúc lợi cho NLĐ - Trao sổ tiết kiệm cho trẻ em mồ côi do Covid-19 1
 

Dịp này, đoàn viên công đoàn, công nhân lao động còn được tham gia sinh hoạt “Giờ thứ 9” với các nội dung: đố vui có thưởng - trả lời nhanh về kiến thức pháp luật lao động, luật bảo hiểm xã hội, kiến thức xã hội...; trò chơi có thưởng: "Ai nhanh hơn" mô tả hiện tượng, vật dụng gia đình vui nhộn, sôi nổi; tham gia giao lưu ca nhạc, ca cổ nhận thưởng... 

Sau buổi sinh hoạt, Liên đoàn lao động Quận 8 phối hợp với doanh nghiệp trao tặng cho người lao động 1.000 phiếu mua hàng, với tổng giá trị 20 triệu đồng, tặng quà cho công nhân lao động lưu trú tại các Khu nhà trọ.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các chương trình hoạt động hưởng ứng “Tháng Công nhân” lần thứ 14 năm 2022 với chủ đề: “ Công nhân Việt Nam, tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn thích ứng”; tạo ra nhiều mô hình hoạt động vui chơi giải trí ý nghĩa, chăm lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần công nhân lao động.

Trao 10 sổ tiết kiệm cho trẻ em mồ côi do dịch Covid -19 tại Quận 8

Chiều 24/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM phối hợp Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức Chương trình “Vòng tay yêu thương - Mẹ đỡ đầu” trao tặng kinh phí hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng 10 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn Quận 8.

Phát biểu tại chương trình, bà Trần Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố cho biết, đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 này đã và đang để lại những hậu quả rất nặng nề, nhất là trẻ em trên địa bàn Thành phố bị mồ côi cha, mẹ do Covid-19. Riêng đối với chương trình “Vòng tay yêu thương” – “Mẹ đỡ đầu” nhận đỡ đầu hàng tháng cho hơn 700 trẻ (từ 1 triệu – 2 triệu/ tháng).

Quận 8: Thêm chương trình phúc lợi cho NLĐ - Trao sổ tiết kiệm cho trẻ em mồ côi do Covid-19 2
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các em học sinh được nhận sổ tiết kiệm

Đây là sự quan tâm, khích lệ, động viên, hỗ trợ giúp đỡ các em về vật chất, tinh thần, dần từng bước làm mờ và xóa đi cú sốc tâm lý do dịch Covid-19 gây ra và đồng hành cùng sự phát triển toàn diện, định hướng trong cuộc sống của trẻ mồ côi.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” vận động cán bộ, hội viên, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tích cực hưởng ứng, nhận đỡ đầu, hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, trước mắt tập trung vào đối tượng trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để các em được phát triển toàn diện trong môi trường gia đình, cộng đồng.

Thời gian qua, các tổ chức Hội nhận được sự chăm lo của Cục Chính trị, Hội Phụ nữ Quân khu 7 trao tặng 12 sổ tiết kiệm cho 12 trẻ mồ côi tại Quận 8 và quận Phú Nhuận. Mỗi sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng, với trị giá 120 triệu đồng.

Bà Trần Thị Phương Hoa hy vọng sự hỗ trợ thiết thực từ chương trình sẽ bù đắp tình thương cho các em, giúp chăm sóc sức khỏe, việc học hành của các em. Để các em vượt qua nỗi đau và cố gắng học tập, vươn lên trong cuộc sống. Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố sẽ luôn đồng hành cùng các em và cam kết không để trẻ em nào bị bỏ rơi.