Sà lan chở 5 người bị chìm, vẫn còn 1 người mất tích

(VOH) – Ngày hôm nay lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm cứu nạn thuyền viên mất tích trong vụ sà lan chở 5 người bị chìm.

Thông tin ban đầu cho thấy vụ việc xảy ra vào khuya hôm qua. Cụ thể tối 23/10, sà lan SG 3069 của công ty Cổ phần dịch vụ vận tải biển Hải Vân, có trọng tải khoảng 800 tấn, vào cặp mạn tàu Navig8 Tourmaline, quốc tịch Marshall Islands, neo đậu tại phao BP1, sông Gò Gia, xã Thạnh An, huyện Cần Giờ để nhận mía – là nguyên liệu cho nhà máy bột ngọt.

Trên sà lan lúc này có 5 thuyền viên, thuyền trưởng là ông Phạm Văn Chiều (51 tuổi, ngụ Hải Phòng). Đến khuya chiếc sà lan bị phá nước, chỉ trong vòng vài phút phương tiện này bị đứt dây và chìm hoàn toàn dưới dòng nước.

4 thuyền viên đã kịp thời chạy ra ngoài, tự bơi và trèo lên các phương tiện neo đậu gần đó gồm: ông Phạm Văn Chiều, ông Nguyễn Văn Tánh (53 tuổi, máy trưởng), ông Tăng Văn Phúc (33 tuổi, thuyền viên) và ông Hồ Văn Thất (47 tuổi, thuyền viên). Riêng anh Phùng Sơn Long (22 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) bị mất tích, nghi bị kẹt trong cabin. Thời điểm xảy ra vụ chìm sà lan, phương tiện này đang chứa khoảng 2.000 lít dầu DO và 600 tấn nguyên liệu.

Nhận được tin báo về vụ việc, ngay trong đêm lực lượng chức năng đã gấp rút tổ chức tìm kiếm người mất tích và khẩn trương triển khai biện pháp chống tràn dầu. Lực lượng chức năng cũng đang kiểm tra có tràn dầu hay không để đánh giá tình hình và đưa ra phương án xử lý phù hợp, bảo vệ môi trường.

Đến sáng ngày 24/10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an thành phố Hồ Chí Minh) đã điều động 2 phương tiện cùng 12 cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường phối hợp cùng Công an huyện Cần Giờ triển khai công tác cứu hộ cứu nạn và tìm kiếm người mất tích. Tuy nhiên, hiện trường vụ tai nạn nằm ở vị trí nước chảy xiết, độ sâu khoảng 30-40m nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

sự cố chìm sà lan, Cần Giờ, ngày 24 tháng 10 năm 2021
Lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích. Ảnh: SGGPO

Trong sáng nay 24/10 Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thông tin kịp thời đến Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh để có phương án trục vớt phương tiện, ứng cứu sự cố tràn dầu kịp thời đảm bảo môi trường và an toàn hàng hải.

Phòng kinh tế phối hợp Ủy ban nhân dân xã Thạnh An thông tin kịp thời đến các hộ nuôi thủy sản tại sông Gò Gia và các khu vực lân cận trên địa bàn huyện có phương án lấy nước phù hợp phục vụ sản xuất trong trường hợp xảy ra sự cố tràn dầu.