Tăng cường hoạt động hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19

(VOH) - Hội Chữ thập đỏ TPHCM tăng cường các hoạt động hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19.

Hội Chữ thập đỏ TPHCM phối hợp Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Cổng Vàng tổ chức trao tặng 01 tủ an toàn sinh học Class II đạt chuẩn kết quả thử nghiệm của Trung tâm kiểm định tiêu chuẩn Vùng 3, trị giá hơn 85 triệu đồng cho Bệnh viện Nguyễn Tri Phương với khả năng đảm bảo an toàn cho người sử dụng và bệnh phẩm.

Được biết, bệnh viện Nguyễn Tri Phương là bệnh viện đa khoa công lập hạng I thuộc Sở Y tế TPHCM, được Sở Y tế phân công đảm nhiệm xét nghiệm cho các bệnh nhân có yếu tố dịch tễ và nhiều trường hợp khác, đồng thời thực hiện tiêm chủng Covid-19 cho nhiều đối tượng theo phân công của Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Y tế.

tang-cuong-cac-hoat-dong-ho-tro-luc-luong-tuyen-dau-phong-chong-dich-covid-19-voh.com.vn-anh1
Ông Trần Trường Sơn – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM trao thư cảm ơn đến các nhà tài trợ đã đồng hành cùng chương trình.

Theo ông Trần Trường Sơn – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM, dịch Covid-19 đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, kinh tế-xã hội, nhiều ca bệnh liên tục được phát hiện. Việc xét nghiệm diện rộng và vắc xin được coi là giải pháp quan trọng, giúp đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 hiệu quả nhất. Ông cũng bày tỏ hy vọng với những sự hỗ trợ này, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương sẽ được tăng cường và hiệu quả hơn trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Cũng trong chuyến công tác này, Hội Chữ thập đỏ TPHCM đã vận động Hội Dược sĩ bệnh viện Thành phố trao tặng 50 chiếc ghế xếp đến tổ công tác y tế lưu động phòng, chống dịch COVID-19 tại các bệnh viện An Bình, bệnh viện Nhân Dân 115, bệnh viện Nguyễn Tri Phương, bệnh viện Trưng Vương, bệnh viện Từ Dũ  trị giá hơn 40 triệu đồng nhằm hỗ trợ trang thiết bị phục vụ đội ngũ cán bộ, y bác sĩ là thành viên các tổ công tác mỗi khi được điều động thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Ngoài ra, Thành Hội còn trao tặng 20 hộp bánh, 400 chai sữa tươi thanh trùng, 200 hủ sữa chua Moo đào, mật ong do Công ty TNHH Golden Grown và Công ty cổ phần Vovos tài trợ đến lực lượng cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế tuyến đầu phòng chống dịch. Tổng giá trị thực hiện chương trình hơn 155 triệu đồng.

Hội Chữ thập đỏ TP Thủ Đức tiếp tục thực hiện chương trình “Chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19”  

Tiếp tục thực hiện chương trình “Chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19”, Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức đã vận động trao tặng 100 chiếc chiếu, mền đến tập thể y, bác sĩ bệnh viện thành phố Thủ Đức và 200 bộ đồ bảo hộ y tế, 30 ghế bố cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 đang thực hiện nhiệm vụ tại các điểm, chốt cách ly.

Đồng thời, Hội đã tổ chức trao tặng đến bệnh viện điều trị COVID-19 Thủ Đức 7.500 khẩu trang y tế trong đó có 2.500 khẩu trang dành cho trẻ em, 100 lít dung dịch sát khuẩn, 10 thùng sữa tươi và 5 thùng nước suối.

Bà Đặng Trần Nguyên Thảo – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức chia sẻ: “Việc quan tâm hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch trong thời gian này là hết sức cần thiết. Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức mong muốn góp một phần sức để cùng các ngành, các cấp chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 để người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường mới”.

Bên cạnh đó, tại Nhà thiếu nhi thành phố Thủ Đức và tại cơ quan Thành Hội, Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức đã tiếp nhận 3 tấn rau, củ, quả từ mạnh thường quân và nhóm thiện nguyện “Chuyến rau vui vẻ”.

Theo đó, 2 tấn rau, củ, quả sẽ được chuyển đến chương trình “Siêu thị nghĩa tình Thủ Đức” do Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể thành phố Thủ Đức duy trì thực hiện từ ngày 05/6/2021 đến nay. Phần còn lại sẽ được Hội chuyển tiếp đến các khu vực cách ly phong toả vừa mới phát sinh trên địa bàn.

Theo lời bà Phan Thị Hương – Phó Chủ tịch thường trực Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức trong thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ thành phố sẽ tiếp tục triển khai vận động nguồn lực để hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, người dân có hoàn cảnh khó khăn và người dân các khu cách ly, phong toả.