Tăng cường xử lý nghiêm tình trạng tụ tập, lưu thông thành đoàn, gây rối trật tự công cộng

(VOH) - Từ đầu năm 2021, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP đã triển khai Kế hoạch huy động lực lượng hóa trang xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, lưu thông thành đoàn, gây rối TTCC trên địa

Kế hoạch huy động lực lượng hóa trang xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, lưu thông thành đoàn, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố với sự tham gia phối hợp của các lực lượng như Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Công an Thành phố Thủ Đức, Công an quận, huyện.

tang-cuong-xu-ly-nghiem-tinh-trang-tu-tap-luu-thong-thanh-doan-gay-roi-trat-tu-cong-cong-voh.com.vn-anh1
CSGT TPHCM mở cao điểm phòng, chống thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn. Ảnh: SGGP

Các Tổ công tác hóa trang luân phiên đảm trách, tuần tra, kiểm soát nắm tình hình về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn được phân công, kiểm tra, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên điều khiển “xe độ”, xe không có bộ phận giảm thanh, pô nổ to… có biểu hiện tụ tập, lưu thông thành đoàn, gây rối trật tự công cộng và các đối tượng nghi vấn biểu hiện hoạt động phạm tội. Theo ghi nhận của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP thì trong Quý I/2021, lực lượng CSGT đã phát hiện, giải tán kịp thời 14 vụ tụ tập lưu thông thành đoàn, chạy xe gây rối trật tự công cộng; lập biên bản xử lý 22 trường hợp vi phạm các lỗi như: lưu thông thành đoàn, thay đổi kết cấu phương tiện, lưu thông ngược chiều, đi vào đường cấm, không có các loại giấy tờ theo quy định.

Mới đây nhất, CATP Thủ Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức đua xe trái phép” và tống đạt quyết định khởi tố tội danh “Gây rối trật tự công cộng” đối với 5 đối tượng tham gia chính trong vụ việc “chặn xe trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây để tổ chức đua xe trái phép” xảy ra vào rạng sáng ngày 19/3/2021. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Hoàng Thái Duy là đối tượng cầm đầu đã lôi kéo, rủ rê các đối tượng còn lại sử dụng xe mô tô phân khối lớn được thay đổi kết cấu cùng nhiều đối tượng dàn hàng ngang, ngang nhiên chặn các loại xe ô tô đang lưu thông trên đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây để lấy đường làm đường đua cho khoảng hơn 100 xe mô tô đua với tốc độ cao gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Từ vụ việc này cũng đặt ra cho lực lượng chức năng một số vấn đề về việc cần tăng cường xử lý nghiêm tình trạng này.

Chia sẻ về điều này, thiếu tá Hoàng Anh Tài, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự - CATP Thủ Đức cho biết: "Trên địa bàn, hầu như các đối tượng mà chúng tôi khai thác, tìm những đoạn đường tối vắng hay đoạn đường mới, rộng, thường để biểu diễn xe là chính, sau đó là có tổ chức đua 2,3 đối tượng điều khiển xe giữa đường rồi bắt đầu đua với tốc độ cao để thử nhau về sự đam mê tốc độ chứ không có cá cược về tiền bạc nhưng đây cũng là một hành vi rất nguy hiểm cho xã hội. Ngay cả chính cho đối tượng, có nhiều đối tượng cũng té xe, gãy chân gãy tay, xe thì hư hỏng".

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, lưu thông thành đoàn, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt CATP tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ như: làm tốt công tác điều tra cơ bản trên tuyến, địa bàn đảm trách, xác định rõ nguy cơ tiềm ẩn (về tuyến đường, địa điểm, thời gian thường xuyên xảy ra tụ tập) từ đó xây dựng phương án để đấu tranh, phòng ngừa. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với Công an cấp xã, phường, thị trấn; tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để xử lý triệt để các lò “độ” xe, quản lý tốt đối tượng cầm đầu tổ chức tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn. Bên cạnh đó, chủ động khai thác hệ thống camera giám sát giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn đảm trách, ghi hình các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng để phục vụ công tác truy xét, xử lý.

Về điều này, thượng tá Trần Nguyễn Phương – Phó trưởng phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP đã nói: "Với tình hình thanh thiếu niên tụ tập đua xe, chạy xe gây rối trật tự công cộng diễn ra khá phức tạp thì Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP phối hợp với các lực lượng liên quan thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ, tham mưu cho các cấp lãnh đạo thực hiện nhiều giải pháp để đấu tranh phòng ngừa tình trạng trên. Chúng tôi sẽ thực hiện hiệu quả công tác nắm tình hình và đạt được việc chủ động trong nắm tình hình, xác định được phương thức thủ đoạn, thời gian tuyến địa bàn sớm nhất, để có sự bố trí lực lượng, phương tiện, kịp thời phòng ngừa, phòng chống và vây bắt các đối tượng thanh thiếu niên hiệu quả. Chúng tôi sẽ quán triệt cho lực lượng công an cơ sở, công an xã phường thị trấn quản lý chặt chẽ các đối tượng thanh thiếu niên ngay từ ở cơ sở, khi mà nắm được lai lịch nơi ở của các đối tượng, kịp thời báo cáo để chúng tôi rà soát tổng thể, bố trí lực lượng phù hợp với từng địa bàn cụ thể để phòng ngừa đấu tranh với tệ nạn này hiệu quả hơn".

Bên cạnh nỗ lực của lực lượng công an thì sự hỗ trợ thông tin kịp thời của người dân cũng rất quan trọng. Chính vì thế, các thông tin liên quan đến tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, người dân thông báo về Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt CATP qua số điện thoại Trực ban (069.3187521) hoặc số điện thoại đường dây nóng (099.4676767) để kịp thời đấu tranh, phòng ngừa có hiệu quả, góp phần đảm bảo tốt tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố nhất là trong thời điểm nghỉ lễ 30/4, 1/5 này.