'Tháng 3 yêu thương' cho công nhân viên chức - lao động Quận 6

(VOH) - Sáng 20/3, Liên đoàn Lao động Quận 6 tổ chức chương trình “Tháng 3 yêu thương” năm 2021, với chủ đề “Đồng hành cùng nữ công nhân viên chức, lao động Quận 6.

Chương trình thu hút hơn 200 công nhân viên chức, lao động trên địa bàn quận 6 tham gia. Mỗi công đoàn viên tham gia chương trình được thưởng thức các tiết mục văn nghệ sôi động, tặng các phần quà, tặng phiếu mua hàng tham gia các gian hàng nhu yếu phẩm bình ổn giá, khám bệnh miễn phí...

thang-3-yeu-thuong-cho-cong-nhan-vien-chuc-lao-dong-quan-6-voh.com.vn-anh1
Ông Ngô Thanh Bắc, chủ tịch Liên đoàn lao động Quận 6 phát biểu chia sẻ trong chương trình.

Công nhân Đoàn Thị Liễu Nương bày tỏ xác động khi được tổ chức công đoàn chăm lo chu đáo: "Liên đoàn Lao động quận 6, trong thời gian qua đã có sự quan tâm đặc biệt đến đời sống vật chất, tinh thần của công nhân viên chức nói chung và nữ công nhân viên chức lao động nói riêng, trong tình hình kinh tế đang gặp nhiều khó khăn bởi đại dịch Covid-19. Đó là động lực, là chỗ dựa vững chắc để giúp chúng tôi có thêm sức khỏe, cố gắng vượt qua những khó khăn trước mắt, tích cực trong lao động sản xuất, ra sức thi đua yêu nước, tạo ra nhiều sản phẩm đạt chất lượng cao".

thang-3-yeu-thuong-cho-cong-nhan-vien-chuc-lao-dong-quan-6-voh.com.vn-anh2
Liên đoàn Lao động Quận 6 cùng Bệnh viện Y Dược Sài Gòn ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên.

Bên cạnh đó, Tổ chức tài chính vi mô CEP chi nhánh Quận 6 cũng hỗ trợ cho 13 lao động nữ vay vốn phát triển kinh tế gia đình, với số tiền gần 400 triệu đồng; trao tặng bảo hiểm tai nạn cho 16 công nhân lao động nữ nghiệp đoàn giúp việc nhà, với mức đền bù tối đa là 30 triệu đồng/trường hợp. Với các hoạt động đa dạng, chăm lo thiết thực cho nữ công nhân lao động, chương trình “Tháng 3 yêu thương” năm 2021 tập trung chăm lo cho các trường hợp nữ công nhân lao động: đang làm việc tại các ngành nghề độc hại, có hoàn cảnh khó khăn, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, ở nhà trọ, bị bệnh hiểm nghèo, bị giảm việc làm, mất việc do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bảo lũ trong năm 2020. Đây  là chương trình nằm trong chuổi các hoạt động dành cho công nhân viên chức lao động trên địa bàn quận 6. Trong đó, tập trung chăm lo cho nữ công nhân viên chức, lao động được đầy đủ, phong phú hơn về cả sức khỏe, nhu yếu phẩm, hỗ trợ vốn phát triển kinh tế gia đình…

thang-3-yeu-thuong-cho-cong-nhan-vien-chuc-lao-dong-quan-6-voh.com.vn-anh3
Công nhân viên chức lao động tham gia các gian hàng bình ổn giá.

Ông Ngô Thanh Bắc, chủ tịch Liên đòan lao động Quận 6 cho biết thêm về quá trình tổ chức: "Hoạt động bình ổn giá là một trong những hoạt động hỗ trợ người lao động. Chúng tôi đã kết hợp với các đơn vị mà trước đây đã ký kết trong chương trình phúc lợi đoàn viên, mời gọi các đơn vị tham gia, giảm giá các mặt hàng từ 50% đến 60% cho người lao động".

Dịp này, Liên đoàn Lao động Quận 6 cùng với Bệnh viện Y Dược Sài Gòn ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên, dành cho nữ công nhân viên chức, lao động trên địa bàn. Công đoàn viên sẽ được hưởng các chế độ như: kiểm tra sức khỏe miễn phí, tầm soát bệnh tiểu đường, tầm soát viêm gan siêu vi B, tầm soát dấu ấn ung thư gan, soi mạch máu -  tầm soát nguy cơ tai biến, đột quỵ, tư vấn về nguyên nhân, triệu chứng, cách phòng ngừa các bệnh mãn tính…

thang-3-yeu-thuong-cho-cong-nhan-vien-chuc-lao-dong-quan-6-voh.com.vn-anh4
Tổ chức tài chính vi mô CEP chi nhánh Quận 6 trao nguồn vốn hỗ trợ và bảo hiểm tai nạn cho công nhân lao động.

Qua các hoạt động, công nhân viên chức, lao động trên địa bàn quận 6 có được thêm cơ hội chăm sóc sức khỏe cho bản thân, cảm nhận được sự động viên, chia sẻ khó khăn của tổ chức công đoàn với những trường hợp khó khăn trong cuộc sống; Từ đó, thêm tin tưởng vào tổ chức công đoàn, cố gắng lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế địa phương.