TPHCM: Tăng vốn cho quỹ hỗ trợ thanh niên

(VOH) - Ngày 13/3, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chủ trì buổi làm việc giữa Thường trực Thành uỷ với Ban Thường vụ Thành Đoàn về chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên TP năm 2023.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành Đoàn Phan Thị Thanh Phương báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, báo cáo công tác chỉ đạo và tổ chức hoạt động Tháng Thanh niên năm 2023.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành Đoàn, Bí thư Thành Đoàn Phan Thị Thanh Phương đề xuất với lãnh đạo Thành phố có cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ các Đoàn thể nói chung (mà chưa là cán bộ, công chức theo luật).

"Thành Đoàn nhận trách nhiệm thực hiện chung cái cải tạo Rạch Xuyên Tâm. Năm 2023 sẽ cải tạo cảnh quan tuyến Rạch Lăng 2, thực hiện việc cải tạo cảnh quan tuyến đường Võ Chí Công ở Thành phố Thủ Đức" - Bí thư Thành Đoàn Phan Thị Thanh Phương cho biết.

Thành đoàn đề xuất đẩy nhanh thủ tục đầu tư của các dự án Nhà Văn hoá Thanh niên, Cung Văn hoá Thiếu nhi Thành phố (tại Thủ Thiêm);  Ký túc xá Sinh viên Lào.

TPHCM: Tăng vốn cho quỹ hỗ trợ thanh niên 1
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chủ trì buổi làm việc giữa Thường trực Thành uỷ với Ban Thường vụ Thành Đoàn. Ảnh: Bá Nam

Về vấn đề quỹ hỗ trợ thanh niên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân TPHCM Võ Văn Hoan khẳng định thành phố đã bố trí 100 tỷ để thanh niên hoạt động.

Trong chương trình phát triển thanh niên, TPHCM đặt mục tiêu đến năm 2030 phải tăng 300 tỷ đồng cho quỹ.

"Chúng ta cần phải bổ sung vốn bởi vì thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố này rất đông, như vậy nhu cầu lớn thì chúng ta phải "bơm" vốn thêm" - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân TPHCM Võ Văn Hoan cho biết.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải ghi nhận sự cố gắng của Ban Thường vụ Thành Đoàn trong việc huy động sức trẻ, tập hợp thanh niên trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên vừa qua, nhất là trong giai đoạn TPHCM phòng chống dịch Covid-19. 

Phó Bí thư Thành ủy - Nguyễn Hồ Hải cũng đặt hàng cho Thành Đoàn 2 nội dung: "Lực lượng cán bộ trẻ đoàn viên thanh niên thể hiện một cách xung kích nhất trong việc thực hiện kết luận 14, nghị quyết 31, trong đó có nội dung phát huy tính trẻ ở Thành phố mang tên lãnh tụ Hồ Chí Minh"

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên mong muốn ở Ban Thường vụ Thành Đoàn và các đoàn viên, thanh niên "tiếp tục định vị bản thân, xem mình đã làm được gì, chưa làm được gì, chúng ta nghĩ và làm đúng, làm tốt với vai trò của mình trên từng cương vị được giao".

Phải ra sức học tập, nâng cao trình độ năng lực, đạo đức cách mạng, sức chiến đấu, năng lực công tác, học tư tưởng, đạo đức phong cách, tấm gương của chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cũng nhấn mạnh, lãnh đạo thành phố luôn có niềm tin vào các đoàn viên, thanh niên và tuổi trẻ thành phố, tiếp tục phát huy những gì đã làm dược, nối tiếp truyền thống của Thành Đoàn TPHCM.