TPHCM tiếp nhận hơn 110.000 túi máu tình nguyện trong 6 tháng đầu năm 2022

(VOH) - Trong 6 tháng đầu năm 2022, TPHCM tiếp nhận hơn 110.000 túi máu tình nguyện. Tỷ lệ người hiến máu thể tích 350ml trở lên tăng rõ rệt.

Ngày 15/7, Trung tâm hiến máu nhân đạo Thành phố trực thuộc Hội Chữ thập đỏ TPHCM đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện trong 6 tháng đầu năm 2022 và hội thảo chuyên đề về tăng cường nâng cao chất lượng vận động, tiếp nhận máu trong tình hình mới.

hiến máu
Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện 6 tháng đầu năm 2022 và hội thảo chuyên đề về tăng cường nâng cao chất lượng vận động, tiếp nhận máu trong tình hình mới.

Xem thêm: Người từng mắc Covid-19 có hiến máu được không?

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các quận huyện và thành phố Thủ Đức đã tích cực chủ động triển khai thực hiện nhiều chương trình, chiến dịch hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện do Trung ương phát động như Lễ hội Xuân Hồng, kỷ niệm Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4…

Công nghệ chuyển đổi số được ứng dụng kịp thời với web app giotmauvang.org.vn đã góp phần nâng cao năng lực quản lý hiến máu tình nguyện, cân đối nguồn cung cầu máu và đảm bảo an toàn truyền máu, tạo nguồn máu dự trữ thích hợp phục vụ cho công tác cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện trong và ngoài thành phố.

Bên cạnh đó, công tác truyền thông vận động hiến máu được đa dạng hóa bằng nhiều hình thức, tạo những chuyển biến tích cực đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, mở rộng đối tượng tham gia đến các đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp…

Tỷ lệ người hiến máu thể tích 350ml trở lên tăng rõ rệt, thuận lợi cho việc chiết tách các thành phần máu như tiểu cầu, hồng cầu lắng, huyết tương đông lạnh, giúp cho thời gian lưu trữ, bảo quản lâu hơn, an toàn hơn, sử dụng có hiệu quả trong điều trị bệnh.

Công tác tôn vinh, khen thưởng người hiến máu được quan tâm cũng đã góp phần nâng cao chất lượng của phong trào hiến máu tình nguyện tại thành phố.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Thành phố đã đề xuất khen thưởng 105 kỷ niệm chương, 258 bằng khen Trung ương Hội, 597 bằng khen của UBND Thành phố và 17 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đến những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện tại địa phương.

Trao đổi tại buổi hội thảo, ông Trần Trường Sơn cho biết, công tác vận động hiến máu tình nguyện trong thời gian tới cần có nhiều sự thay đổi để thích ứng với tình hình mới. Công tác truyền thông cần tập trung hướng đến việc vận động hiến máu thể tích 350ml – 450ml, hoặc hiến tiểu cầu phục vụ cho việc điều trị bệnh nhân, đặc biệt trong tình hình bệnh sốt xuất huyết còn diễn biến phức tạp tại thành phố hiện nay.

Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ các đơn vị quận, huyện, thành phố Thủ Đức cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận dụng tốt web app giotmauvang.org.vn góp phần cân đối nguồn cung cầu máu, tránh tình trạng thiếu máu khẩn hoặc lãng phí khi tiếp nhận nguồn máu dư thừa.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần nhân rộng những mô hình hoạt động hiệu quả, xây dựng các điểm hiến máu cố định để người dân địa phương tham gia hiến máu thuận tiện hơn.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, Hội Chữ thập đỏ Thành phố - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu Chiến dịch máu hồng hè 2022, chỉ tiêu năm theo nhu cầu máu thực tế của thành phố; Tập trung nâng cao chất lượng công tác truyền thông đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giới trẻ, thanh niên, sinh viên, cán bộ, công chức để hiểu rõ về phong trào hiến máu tình nguyện, về những cơ chế, chính sách tôn vinh, khen thưởng người hiến máu trong tình hình mới; tăng cường tập huấn kỹ năng giao tiếp và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, công nhân viên, bác sĩ tại các cơ sở tiếp nhận máu.

Hội thảo đã lắng nghe ý kiến đóng góp của Thường trực Hội Chữ thập đỏ các đơn vị, trong đó tập trung đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng phong trào hiến máu tình nguyện tại địa phương. “Cần có cơ sở phù hợp để xây dựng chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện cho mỗi đơn vị. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo cần quan tâm đến công tác tôn vinh, khen thưởng người tham gia hiến máu, kịp thời thông tin đến người dân những cơ chế, chính sách về phong trào hiến máu tình nguyện thông qua việc nâng cao chất lượng công tác truyền thông và công tác dân vận” – bà Lê Thị Vịnh – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Gò Vấp chia sẻ.