Tập huấn công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện năm 2022

(VOH) - Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Thủ Đức đã tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện năm 2022 tại Hội trường Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức.

Nhằm nâng cao kỹ năng công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện cho các thành viên Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Thủ Đức, cán bộ chuyên trách Hội Chữ thập đỏ phường, Chi hội Chữ thập đỏ khu phố.

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Thủ Đức đã tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện năm 2022 tại Hội trường Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức với hơn 350 người tham dự là thành viên Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Thủ Đức, Cán bộ chuyên trách Hội Chữ thập đỏ phường, Chi hội Chữ thập đỏ khu phố.

Tập huấn công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện năm 2022 1

Thành viên Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Thủ Đức, cán bộ chuyên trách Hội Chữ thập đỏ phường, Chi hội Chữ thập đỏ khu phố tham dự buổi tập huấn.

Tại buổi tập huấn bà Trần Thị Thắm – Giám đốc Trung tâm hiến máu nhân đạo thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo, hướng dẫn điều kiện và quyền lợi khi tham gia hiến máu tình nguyện, quy trình tiếp nhận máu, các kỹ năng công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện trong địa bàn dân cư, tập trung tăng cường truyền thông hiệu quả phần mềm hiến máu vì cộng đồng qua áp “Giotmauvang.org.vn” phấn đấu đáp ứng đủ nhu cầu máu.

Cô Nguyễn Thị Hải, Chi hội trưởng Chữ thập đỏ khu phố 5, phường Linh Đông sau buổi tập huấn đã chia sẻ: “Trước đây, bản thân tôi và các anh chị Chi hội Chữ thập đỏ các khu phố rất vất vả khi tuyên truyền vận động người dân tham gia hiến máu trong giai đoạn thiếu máu hoặc thừa máu. Qua hội nghị tập huấn hôm nay, cán bộ Chi hội chúng tôi được hiểu hơn về đáp ứng đủ nhu cầu máu và áp “Giotmauvang.org.vn” để thực hiện thuận lợi, hạn chế mức thấp nhất khi người dân đến mà không được hiến máu phải ra về vì đã đủ số lượng túi máu cần trong ngày. Bên cạnh đó, tại hội nghị các chuyên trách, cán bộ, chi hội Hội Chữ thập đỏ đã được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về kỹ năng công tác vận động hiến máu tình nguyện để đạt hiệu quả, góp phần đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu hiến máu tình nguyện năm 2022”.

Bà Cao Thị Tuyết Nhung – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức cho biết thêm, hưởng ứng chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè 2022, từ 1/6/2022 đến 30/9/2022 thành phố Thủ Đức đã dự kiến tổ chức tiếp nhận hiến máu tình nguyện tại 57 điểm với hơn 5.950 túi máu, nhằm đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu máu trong dịp hè năm nay.