TPHCM xây nhà xã hội cho công nhân

(VOH) - Chiều 10/2,  đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đã có buổi làm việc với Liên đoàn Lao động TP về tình hình hoạt động năm 2016, chương trình công tác năm 2017.

Bí thư thành ủy Đinh La Thăng làm việc với Liên đoàn lao động TP.

Báo cáo tại buổi làm việc, bà Trần Kim Yến - Chủ tịch Liên đoàn lao động TP cho biết, Liên đoàn lao động TP hiện đang quản lý 19.260 Công đoàn cơ sở và hơn 2,7 triệu đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức, người lao động.

Năm 2016, vận động công nhân lao động thực hiện gần 3.500 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, công trình sản phẩm mới mang lại giá trị lợi trên 198,7 tỷ đồng, tiết kiệm trên 351,5 tỷ đồng, kết nạp mới 148.782 đoàn viên, đạt 123%, đã phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu 13.233 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, qua đó đã có 3.208 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Dịp tết nguyên đán 2017, các cấp công đoàn đã vận động 1.014 doanh nghiệp hỗ trợ vé xe cho 50.080 công nhân lao động về quê đón Tết, với tổng số tiền 31,7 tỷ đồng. 

Năm 2017, để triển khai hiệu quả chủ đề năm “Vì lợi ích đoàn viên” Liên đoàn Lao động TP quan tâm đến nhu cầu nhà ở cho công nhân lao động; nhà trẻ cho con công nhân; thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể; thực hiện đổi thẻ đoàn viên công đoàn kết hợp với tiện ích như mua sắm và vay vốn ngân hàng, chuyển lương qua tài khoản, đóng đoàn phí công đoàn...; tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tổ chức các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động, nhất là phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Đỗ Phi Hùng cũng cho biết, hiện có 281.422 công nhân có nhu cầu về nhà ở. Nhưng đến năm 2020, TP chỉ giải quyết được 75.110 căn nhà ở xã hội cho công nhân, cán bộ, công chức, người lao động có thu nhập thấp, khoảng 27% nhu cầu.

Kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đề nghị Công đoàn TP tập trung nâng cao chất lượng các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động; chủ động nắm bắt tình hình tâm tư nguyện vọng của công nhân, viên chức, lao động. Tập trung triển khai chỉ thị Ban Bí thư về đại hội công đoàn các cấp; Nghị quyết 20 của Ban chấp hành Trung ương xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá, phối hợp các sở ngành liên quan thực hiện đề án nhà ở xã hội cho công nhân lao động, với giá từ 5-6 triệu đồng/m2, diện tích khoảng 50-60 m2 đáp ứng nhu cầu cho gia đình 4 nhân khẩu. Tập trung quan tâm các thiết chế công đoàn; quan tâm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động; tập trung cải cách hành chính, gắn hoạt động của công nhân, lao động với thực hiện 7 chương trình đột phá của TP.